Khoảng 450.000 người lao động vào nhà máy làm việc trở lại

Đình Trọng |

Nhờ sự hỗ trợ của công đoàn, người lao động đón Tết vui tươi, đầm ấm và bắt đầu trở lại nhà máy để tiếp tục sản xuất.

Chuyến tàu miễn phí bắt đầu đưa 1.450 công nhân trở lại Bình Dương

Dịp Tết năm 2024, LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao tặng 1.450 vé tàu khứ hồi cho công nhân các tỉnh miền Trung và miền Bắc về quê đón Tết. Trong đó, có 450 vé do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng, 1.000 vé là của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương. Chuyến tàu miễn phí đưa công nhân về quê từ ngày 23 tháng chạp và bắt đầu trở lại Bình Dương từ ngày mùng 8 Tết (17.2).

Trong số công nhân được tặng vé tàu năm nay, chị Nguyễn Thị Hiền (46 tuổi, quê Hà Tĩnh, làm việc tại Công ty TNHH Giày Kim Xương) là người đi xa quê lâu nhất.

“Từ khi bước chân vào miền Nam tới bây giờ đã 18 năm rồi tôi chưa được về quê. Năm nay được Công đoàn tặng vé tàu khứ hồi tôi mừng lắm, sau 18 năm được về quê đúng dịp Tết. Sau Tết tôi cũng trở lại Bình Dương bằng vé tàu do tổ chức Công đoàn trao tặng”.

Vợ chồng chị Đàm Thị Nam làm việc tại Công ty TNHH Chí Hùng (Tân Uyên) cùng con trai cũng được trao tặng 3 vé tàu khứ hồi về quê Quảng Xương, Thanh Hóa ngày 29 Tết.

Chị Nam chia sẻ: “Đã hơn 4 năm rồi tôi chưa được về quê. Những năm gần đây dịch bệnh, công việc, thu nhập cũng không cao nên không dám về quê dịp Tết. Năm nay, 3 người gia đình tôi được Công đoàn tặng vé tàu khứ hồi để về quê. Gia đình tôi đi chuyến tàu cuối ngày 29 Tết, nên sẽ trở lại Bình Dương muộn hơn, ngày mùng 8 Tết tôi sẽ vào để bắt đầu công việc năm mới” - chị Nam chia sẻ.

Ngoài trao tặng vé tàu, dịp Tết năm nay, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở Bình Dương còn hỗ trợ vé xe cho khoảng 3.500 công nhân lao động.

Bên cạnh đó, tại cấp cơ sở, nhiều công đoàn cơ sở đã phối hợp với ban giám đốc công ty hỗ trợ vé xe, tổ chức xe đưa, đón công nhân trở lại sau Tết. Các chuyến xe đưa công nhân trở lại Bình Dương bắt đầu từ ngày mùng 4 Tết.

Doanh nghiệp ở Bình Dương sản xuất trở lại từ mùng 6 Tết

Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, năm nay đa số các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết sớm từ ngày 5 - 15.2 (từ 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, qua rà soát tổng hợp có 45 doanh nghiệp bố trí cho 6.138 lao động làm việc vào những ngày nghỉ Tết.

Đáng chú ý, ở những doanh nghiệp đang có đơn hàng, để đáp ứng hàng hóa cho đối tác, nhiều doanh nghiệp chỉ nghỉ Tết trong 1 tuần.

Theo lịch làm việc đã hẹn, ngày mùng 6 Tết người lao động sẽ trở lại nhà máy để bắt đầu sản xuất. Điển hình, Công ty TNHH Giày Kim Xương Việt Nam (có 3.400 lao động, tại KCN Đại Đăng, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hoạt động trở lại từ mùng 6 Tết. Công đoàn cơ sở của công ty cho biết, người lao động của công ty nghỉ Tết từ 29 Tết đến hết mùng 5 Tết. Công nhân sẽ đến nhà máy vào sáng mùng 6 Tết để bắt đầu sản xuất.

Theo ghi nhận, từ ngày mùng 4, 5 Tết, hàng trăm nghìn lao động các tỉnh, thành phố đã trở lại Bình Dương để chuẩn bị làm việc sau Tết.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của LĐLĐ tỉnh Bình Dương, năm nay có khoảng 450.000 đoàn viên lao động ở lại Bình Dương ăn Tết. Những công nhân lao động này cũng đã sẵn sàng để vào nhà máy làm việc trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Công nhân miền Tây chuẩn bị hành trang trở lại nhà máy

Thành Nhân |

Sau những ngày nghỉ tết sum họp bên gia đình, công nhân ở miền Tây chuẩn bị hành trang để trở lại TP Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ làm việc lại sau thời gian nghỉ Tết Giáp Thìn 2024.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, công nhân mang "cả thế giới" trở lại nhà máy

Minh Phương - Bảo Hân |

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, đa phần công nhân lao động được nghỉ 3 ngày (30.12.2023 - 1.1.2024). Theo ghi nhận chiều ngày 1.1 tại điểm dừng xe gần Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), rất nhiều công nhân đã quay trở lại nơi trọ, họ mang theo thực phẩm, đồ dùng cá nhân để bắt đầu một năm mới.

Lạng Sơn sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng

Cẩm Hà |

Tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), địa điểm gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Giá vàng hôm nay 16.2: Ồ ạt tăng, nguy cơ thua lỗ khi mua vào

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 16.2 điều chỉnh tăng ở cả thị trường trong nước và thế giới. Chênh lệch mua - bán vàng cao khiến nhà đầu tư trong nước đối diện nguy cơ thua lỗ.

Phát triển du lịch lễ hội chùa Hương bền vững, thân thiện

Huyền Chi - Hoàng Huê |

Lễ hội chùa Hương 2024 khai hội vào ngày 15.2.2024 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng), trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Lễ hội được tổ chức gắn với tôn vinh, quảng bá giá trị Di tích quốc gia đặc biệt, Di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn.

Tuyển thủ karate Nguyễn Thị Phương lần đầu chia sẻ về mối tình 11 năm

NHÓM PV |

Năm 2024 đã đến với nhiều hi vọng dành cho thể thao Việt Nam. Chương trình Góc nhìn thể thao đầu tiên của năm 2024, số 150 có mời tới trường quay nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Phương của tuyển karate Việt Nam để cùng chia sẻ về những dự định và mục tiêu của cô trong năm mới.

Ukraina sắp mất thành phố chiến lược ở Donbass

Thanh Hà |

Giao tranh giữa Nga và Ukraina quanh thành phố Avdeevka “đặc biệt căng thẳng”, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh.

Ông Trump có thể đưa Ukraina đến bàn đàm phán với Nga

Song Minh |

Nếu đắc cử, ông Donald Trump được cho là có kế hoạch tận dụng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraina để đưa nước này đến bàn đàm phán với Nga.

Công nhân miền Tây chuẩn bị hành trang trở lại nhà máy

Thành Nhân |

Sau những ngày nghỉ tết sum họp bên gia đình, công nhân ở miền Tây chuẩn bị hành trang để trở lại TP Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ làm việc lại sau thời gian nghỉ Tết Giáp Thìn 2024.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, công nhân mang "cả thế giới" trở lại nhà máy

Minh Phương - Bảo Hân |

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, đa phần công nhân lao động được nghỉ 3 ngày (30.12.2023 - 1.1.2024). Theo ghi nhận chiều ngày 1.1 tại điểm dừng xe gần Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), rất nhiều công nhân đã quay trở lại nơi trọ, họ mang theo thực phẩm, đồ dùng cá nhân để bắt đầu một năm mới.