Trên 5.600 công nhân lao động đường sắt làm việc xuyên Tết

Minh Hạnh |

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng Công ty Đường sắt tăng cường ¼ lực lượng nhân viên ứng trực đêm giao thừa tại các hệ chạy tàu, phục vụ trên tàu, tuần gác...

Trong đợt vận tải cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngành Đường sắt đã có nhiều điểm mới như tăng cường tàu khách khu đoạn, tàu hàng khu đoạn nên đem lại hiệu quả hơn về kinh doanh.

Theo ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, với việc hoàn thành và đưa vào khai thác các công trình thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt Bắc - Nam gói 7.000 tỉ đồng, gói 3.000 tỉ đồng, đã tháo gỡ được các điểm nghẽn về hạ tầng nên tỉ lệ tàu đi đúng giờ gần 100%, tỉ lệ tàu đến đúng giờ nâng cao, tăng hơn 20% so với tết trước.

Dịp Tết Nguyên đán 2024, Tổng Công ty Đường sắt đã huy động trên 5.600 cán bộ nhân viên (trên ¼ tổng số cán bộ công nhân viên) ứng trực đêm giao thừa với các hệ chạy tàu, phục vụ trên tàu, tuần gác... để nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn. Vì vậy, đến nay, vận tải Tết hiệu quả, các đoàn tàu đảm bảo an toàn chạy tàu.

Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) - ông Nguyễn Thanh Hoàn - cho biết, năm 2023 với sự nỗ lực, linh hoạt trong kinh doanh, vận tải đường sắt đã đạt kết quả tốt, hiệu quả chạy tàu cao hơn.

Thu nhập bình quân người lao động được cải thiện hơn so với trước, bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng. Riêng dịp Tết, thu nhập bình quân người lao động toàn ngành gần 15 triệu đồng/người/tháng (tăng khoảng 28% so với Tết năm 2023).

Ngoài việc bảo đảm an toàn vận tải trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công đoàn ĐSVN đã xây dựng ban hành kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống người lao động (NLĐ) phù hợp với tình hình cụ thể của từng đơn vị, bảo đảm tất cả NLĐ đều có có Tết.

Tổng Công ty ĐSVN đã trích quỹ phúc lợi hỗ trợ tổ chức hoạt động Tết chung cho NLĐ các đơn vị trong phạm vi Liên hiệp lao động 282 khu ga; phối hợp tổ chức 12 điểm “Tết Sum vầy - Xuân Chia sẻ”.

“Công đoàn chỉ đạo công đoàn các đơn vị phối hợp, đề xuất với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các tập thể làm việc trong đêm giao thừa, đảm bảo 100% tập thể làm việc trong đêm giao thừa đều được thăm hỏi, động viên” - ông Hoàn cho hay.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân xuyên đêm làm việc trên công trường đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Dù Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã cận kề nhưng hàng chục công nhân vẫn tích cực làm việc để hoàn thiện ga ngầm S12 của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Bộ GTVT thông tin về dự án đường sắt cao tốc hơn 7 tỉ USD

Xuyên Đông |

Dự án đường sắt cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ với mức đầu tư hơn 7 tỉ USD được người dân rất quan tâm. Ngày 7.2, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) thông tin về dự án này.

Từ 15.3 có quy định mới với đường sắt đô thị

Xuyên Đông |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư về đăng kiểm đường sắt, trong đó có đường sắt đô thị.

Xe ôm công nghệ chạy không kịp thở, xe ôm truyền thống ế khách sau Tết

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Ngày đầu người dân Hà Nội bắt đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại tăng cao, tài xế xe ôm công nghệ "chạy sô" liên tục. Trong khi đó, những người làm nghề xe ôm truyền thống vẫn ế khách.

Giá thực phẩm "nhảy múa" sau Tết, người dân dè dặt chi tiêu

Diệp Trang |

Theo ghi nhận tại một số chợ truyền thống, giá thực phẩm sau Tết có tăng cao hơn so với ngày thường.

Nụ cười đoàn viên khi nhận được lì xì ngày đầu năm mới

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Nhiều đoàn viên, người lao động ở Thừa Thiên Huế phấn khởi khi nhận được lì xì của công ty trong ngày đầu đi làm năm mới Giáp Thìn 2024.

Nữ diễn viên Việt từng đóng phim Hollywood tỏa sáng ở “Mai” của Trấn Thành

Mi Lan |

Không phải Tuấn Trần, 2 nữ diễn viên Phương Anh Đào và Hồng Đào mới là những điểm sáng lớn nhất về diễn xuất trong phim “Mai”.

2 vợ chồng bị đuối nước khi bơi thuyền ra sông để chụp ảnh ở Thanh Hoá

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhóm 8 người chèo thuyền ra khu vực lòng hồ thủy điện để chụp ảnh thì không may bị lật thuyền, hậu quả khiến 2 vợ chồng bị đuối nước thương tâm.

Công nhân xuyên đêm làm việc trên công trường đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Dù Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã cận kề nhưng hàng chục công nhân vẫn tích cực làm việc để hoàn thiện ga ngầm S12 của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Bộ GTVT thông tin về dự án đường sắt cao tốc hơn 7 tỉ USD

Xuyên Đông |

Dự án đường sắt cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ với mức đầu tư hơn 7 tỉ USD được người dân rất quan tâm. Ngày 7.2, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) thông tin về dự án này.

Từ 15.3 có quy định mới với đường sắt đô thị

Xuyên Đông |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư về đăng kiểm đường sắt, trong đó có đường sắt đô thị.