Lạng Sơn sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng

Cẩm Hà |

Tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), địa điểm gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Trước thềm Kỷ niệm 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17.2.1979 - 17.2.2024), thông tin từ Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn ngày 15.2 cho hay, đơn vị này đã hoàn thiện xây dựng Hồ sơ di tích xếp hạng cấp Quốc gia Pháo đài Đồng Đăng.

Theo các tư liệu lịch sử, trong những ngày đầu của cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của quân và dân ta, nơi đây là một cứ điểm tiêu diệt nhiều kẻ địch và là nơi trú ẩn của hàng trăm người dân thị trấn Đồng Đăng.

Thời điểm đánh chiếm thị trấn Đồng Đăng ngày 17.2.1979, quân địch bao vây pháo đài, Đại đội 42 thuộc Trung đoàn 4, Sư đoàn 3 (Đoàn Sao Vàng) và Công an vũ trang chốt cố thủ và bảo vệ hàng trăm người dân đang trú ẩn bên trong.

Suốt 5 ngày đêm vẫn chưa chiếm được pháo đài, đến ngày 22.2.1979, quân địch đặt bộc phá nổ sập cửa hầm. Sau khi đặt thuốc nổ phá hầm, quân địch còn dùng súng phun lửa và hơi cay xịt xuống các ngách nhằm giết hại cán bộ, chiến sĩ và dân thường đang cố thủ trong lô cốt.

Pháo đài Đồng Đăng được thực dân Pháp xây dựng từ những năm 1936-1940 nhằm phòng thủ biên giới phía Bắc, án ngữ các tuyến đường 1A, 1B, 4A chạy qua khu vực Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp (chiến dịch Thu Đông 1950) và chiến tranh biên giới năm 1979, pháo đài Đồng Đăng bị phá sập gần như hoàn toàn.

Sau chiến tranh năm 1979, khu đất pháo đài Đồng Đăng được UBND tỉnh Lạng Sơn giao quyền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý với diện tích 50.030m2 thuộc đất an ninh quốc phòng. Năm 2012, thực hiện chủ trương cắm mốc giới đất quốc phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức cắm mốc giới được 48 mốc và đo đạc lại diện tích khu đất là 52.677,1m2.

Trước đó trong năm 2023, đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn do ông Dương Xuân Huyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn - làm trưởng đoàn đã có đợt khảo sát, phục vụ công tác xây dựng công trình tri ân, bia ghi danh liệt sĩ và nhân dân tử nạn tại Pháo đài Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

Tại cuộc khảo sát, đại diện một số đơn vị, sở, ngành đã nêu ý kiến về giá trị di tích lịch sử của Pháo đài Đồng Đăng; tầm vóc, vị thế quân sự; tiềm năng du lịch gắn với giáo dục truyền thống lịch sử; quy hoạch tổng thể và lộ trình đầu tư đối với pháo đài Đồng Đăng vừa đảm bảo giá trị lịch sử vừa gắn với phát triển du lịch…

Lực lượng Công an vũ trang dũng cảm chiến đấu tại khu vực Pháo đài Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Lực lượng Công an vũ trang dũng cảm chiến đấu tại khu vực Pháo đài Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Theo cổng thông tin điện tử huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn), cũng tại cuộc khảo sát trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Xuân Huyên đề nghị các cấp, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị lịch sử, di tích lịch sử cấp tỉnh của pháo đài Đồng Đăng đến các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Cao Lộc phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tăng cường công tác quản lý đất đai; thực hiện công tác quy hoạch xây dựng khu di tích gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về định hướng xây dựng công trình tưởng niệm tại pháo đài Đồng Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu về quy mô công trình, các nguồn kinh phí tổ chức thực hiện;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia đối với pháo đài Đồng Đăng.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn khánh thành 22 đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới

Cẩm Hà |

Ngay trước thềm Kỷ niệm 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17.2.1979 - 17.2.2024), tỉnh Lạng Sơn vừa khánh thành 22 đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới tại huyện Tràng Định.

Lạng Sơn yêu cầu địa phương chưa thực hiện tốt giải phóng mặt bằng rút kinh nghiệm

Cẩm Hà |

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các huyện chưa thực hiện tốt cần rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tốt hơn trong năm 2024.

Tỉnh Lạng Sơn điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

HỮU CHÁNH |

Ngày 6.2, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức các Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Xem xét trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân tại Lạng Sơn liên quan đến thu chi ngân sách

Lam Duy |

Kết quả kiểm toán tại tỉnh Lạng Sơn chỉ ra nhiều tồn tại trong thu chi ngân sách, trong việc tính tiền sử dụng đất và lạm thu tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp tại nhiều địa phương.

Tai nạn trên cầu Sài Gòn, phương tiện ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm sáng

Nguyên Chân |

TPHCM - Đến gần 9h ngày 19.2, lực lượng chức năng đã xử lý xong hiện trường vụ tại nạn trên cầu Sài Gòn. Vụ việc khiến giao thông qua cầu Sài Gòn bị ùn ứ nghiêm trọng.

Nườm nượp khách chiêm bái chùa Tam Thanh ở Lạng Sơn

Chí Long |

Cuối tuần, dòng người nườm nượp đổ về khu di tích quốc gia Động Tam Thanh (Lạng Sơn) để tham quan, chiêm bái, đồng thời ghé thăm các điểm đến lân cận.

Cháy rụi xe khách giường nằm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Xe khách giường nằm đang lưu thông thì bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết lúc rạng sáng nay (19.2).

Sau 4 năm bỏ không, Công viên Thiên văn học nhộn nhịp bất ngờ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công viên Thiên văn học có tổng vốn 260 tỉ đồng mở cửa sau 4 năm để không, thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan, vui chơi.

Lạng Sơn khánh thành 22 đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới

Cẩm Hà |

Ngay trước thềm Kỷ niệm 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17.2.1979 - 17.2.2024), tỉnh Lạng Sơn vừa khánh thành 22 đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới tại huyện Tràng Định.

Lạng Sơn yêu cầu địa phương chưa thực hiện tốt giải phóng mặt bằng rút kinh nghiệm

Cẩm Hà |

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các huyện chưa thực hiện tốt cần rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tốt hơn trong năm 2024.

Tỉnh Lạng Sơn điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

HỮU CHÁNH |

Ngày 6.2, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức các Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Xem xét trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân tại Lạng Sơn liên quan đến thu chi ngân sách

Lam Duy |

Kết quả kiểm toán tại tỉnh Lạng Sơn chỉ ra nhiều tồn tại trong thu chi ngân sách, trong việc tính tiền sử dụng đất và lạm thu tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp tại nhiều địa phương.