LĐLĐ tỉnh Cao Bằng phối hợp khởi công đường tuần tra biên giới

Tân Văn |

Ngày 3.3, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khởi công đường tuần tra biên giới diễn ra tại huyện Hà Quảng.

Về dự lễ khởi công có thiếu tướng Lê Kim Cương - Phó Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch; đại diện lãnh đạo 1 số ban ngành, đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Công trình đường tuần tra biên giới, khu vực cột mốc 632 – 635 thuộc địa phận xóm Khuổi Vài, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng có tổng chiều dài gần 1,5 km với kinh phí đầu tư gần 3 tỉ đồng do LĐLĐ tỉnh Cao Bằng vận động xã hội hóa từ các doanh nghiệp.

Tuyến đường được chia làm 2 hạng mục, trong đó trên 700m đầu tư đường loại 6 cấp phối, mặt đường rộng 3 m; hơn 600m đường bê tông bậc thang, mặt đường đường rộng 1,5m.

Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 5.2024. Việc xây dựng tuyến đường nhằm phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở khu vực biên giới; giúp cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới; đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, yên tâm canh tác, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Xây dựng đường tuần tra biên giới là một trong những hoạt động chào mừng chào mừng ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 80 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã biểu dương tổ chức công đoàn trong việc phối hợp xã hội hóa nguồn lực chung tay xây dựng công trình biên giới.

Khẳng định đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ biên giới quốc gia. Đồng thời đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, LĐLĐ tỉnh và UBND huyện Hà Quảng cần phối hợp hoàn thiện các thủ tục pháp lý và mặt bằng để xây dựng đường tuần tra biên giới theo kế hoạch đề ra.

Đối với đơn vị thi công cần tập trung phương tiện, nhân lực thi công công trình theo phương châm “Công trình tốt, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả”.

Nhân dịp này, thiếu Tướng Lê Kim Cương và đoàn công tác đã thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Yên, Đồn Biên phòng Tổng Cọt, huyện Hà Quảng.

Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Dù hy sinh, người lính biên phòng cũng phải giữ từng mét đất biên cương

Tân Văn |

Cao Bằng - Vượt qua nhiều khó khăn, những phức tạp trên địa bàn biên giới, những người lính biên phòng vẫn luôn chắc tay súng bảo vệ từng mét đất biên cương.

Toàn dân tham gia bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng vững mạnh

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh yêu cầu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Nguy cơ trễ hẹn dự án nâng cấp cung đèo mang tính biểu tượng ở Cao Bằng

Tân Văn |

Công trình cải tạo đường đèo 15 tầng (Khau Cốc Chà) được khởi công vào khoảng tháng 6.2023 và đang đứng trước nguy cơ trễ hẹn.

Xe ba gác tự chế, chở hàng cồng kềnh nhan nhản trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Xe ba gác tự chế tại Hà Nội phổ biến đến nỗi cứ ra đường là gặp. Những phương tiện này thường chở hàng cồng kềnh, vượt đèn đỏ, lạng lách... gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình

Thanh Mai |

HĐND tỉnh An Giang đã thống nhất biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Vượt rào, chụp ảnh trên cầu gần 800 tỉ đồng ở Cần Thơ chưa thông xe

Tạ Quang |

Cần Thơ - Cầu Trần Hoàng Na còn gặp một số vướng mắc nên chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, người dân vẫn vô tư vượt rào vào chụp ảnh, thả diều, đi thể dục.

TAND TPHCM gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xử vụ án Vạn Thịnh Phát vào mai

Anh Tú - Minh Tâm |

TPHCM - Đến trưa ngày 4.3, TAND TPHCM đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan tới bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác vào ngày mai (ngày 5.3).

Tạm giữ xe tự chế đưa đón học sinh ở Hải Phòng sau phản ánh của Lao Động

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh hoạt động hàng ngày, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), cơ quan chức năng đã làm việc với chủ phương tiện, lập hồ sơ vi phạm hành chính, tạm giữ xe, tháo dỡ mái che trên xe để xử lý theo quy định pháp luật.

Dù hy sinh, người lính biên phòng cũng phải giữ từng mét đất biên cương

Tân Văn |

Cao Bằng - Vượt qua nhiều khó khăn, những phức tạp trên địa bàn biên giới, những người lính biên phòng vẫn luôn chắc tay súng bảo vệ từng mét đất biên cương.

Toàn dân tham gia bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng vững mạnh

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh yêu cầu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Nguy cơ trễ hẹn dự án nâng cấp cung đèo mang tính biểu tượng ở Cao Bằng

Tân Văn |

Công trình cải tạo đường đèo 15 tầng (Khau Cốc Chà) được khởi công vào khoảng tháng 6.2023 và đang đứng trước nguy cơ trễ hẹn.