Tạm giữ xe tự chế đưa đón học sinh ở Hải Phòng sau phản ánh của Lao Động

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh hoạt động hàng ngày, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), cơ quan chức năng đã làm việc với chủ phương tiện, lập hồ sơ vi phạm hành chính, tạm giữ xe, tháo dỡ mái che trên xe để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó ngày 1.3, Báo Lao Động điện tử đăng tải bài viết "Tiềm ẩn tai nạn từ xe tự chế đưa đón học sinh ở Hải Phòng". Theo đó bài viết phản ánh về tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh hoạt động hàng ngày, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Sau khi nhận được phản ánh, Công an xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy) đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Kiến Thụy làm việc với chủ phương tiện, lập hồ sơ vi phạm hành chính, tạm giữ xe, tháo dỡ mái che trên xe để xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, xe tự chế treo biển cơ sở Tuấn Duyên là của ông Đào Văn Kiệt (sinh 1960, thường trú tại thôn Thạch Lựu, xã An Thái, huyện An Lão, TP Hải Phòng; hiện cư trú tại thôn Xuân Úc, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Vợ ông Kiệt là bà Đào Thị Liệu (sinh 1961).

Hai vợ chồng ông Kiệt, bà Liệu có nhà ở gần Trường Tiểu học Thuận Thiên và có cháu đang theo học tại đây. Hai ông bà được người nhà nhờ nấu cơm trưa cho cháu học tại Trường Tiểu học Thuận Thiên.

Cuối năm 2023, ông Kiệt sử dụng xe máy BKS 15AA -03034 kéo theo thùng xe ba bánh tự chế, kích thước thùng 2x1,2m; thùng xe có mái che làm bằng vải bạt, chiều cao 1,8m dùng vào mục đích chở các cháu từ trường về nhà khi trời mưa.

Trước đó, ngày 3.2, Công an xã Thuận Thiên đã phát hiện việc ông Kiệt sử dụng xe tự chế để đón học sinh nên đã có biên bản làm việc, yêu cầu ông Kiệt không được sử dụng xe tự chế và ông Kiệt đã có bản cam kết không sử dụng xe tự chế để đưa đón học sinh.

Qua sự việc này, Công an xã Thuận Thiên cũng mong muốn các bậc phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian, công việc để đưa đón con em đến trường; tuyệt đối không sử dụng các dịch vụ, phương tiện xe tự chế tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Triệu tập 2 trường hợp bốc đầu xe ở Hải Phòng sau khi mạng xã hội đăng tải

Hà Vi |

Hải Phòng - Ngày 2.3, Công an TP Hải Phòng thông tin, cơ quan chức năng khẩn trương xác định và xử lý hai trường hợp có hành vi “bốc đầu xe” sau khi mạng xã hội phản ánh.

Sở GDĐT Hải Phòng nói gì về việc thu gần 3 triệu đồng/học sinh đi trải nghiệm

Hoàng Khôi |

Chiều 1.3, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Hải Phòng có thông tin chính thức liên quan đến thông tin Trường THPT Lê Hồng Phong thu gần 3 triệu đồng tiền học tập trải nghiệm.

Tiềm ẩn tai nạn từ xe tự chế đưa đón học sinh ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) về tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh hoạt động hàng ngày, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

Một cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB được đình chỉ xét xử tại phiên tòa Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên xử vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 5.3, bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan, cựu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị cáo buộc hợp thức 153 khoản vay, gây thiệt hại hơn 59 tỉ đồng, được hủy quyết định xét xử vì mắc bệnh.

Ukraina nêu điều kiện để tiếp tục đưa khí đốt Nga sang EU

Thanh Hà |

Thủ tướng Denis Shmigal tuyên bố, Ukraina sẽ tiếp tục vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới Tây Âu sau năm 2024 nếu các nước EU yêu cầu.

Đề nghị khởi tố vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết tại Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương làm rõ, khởi tố vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 5 người tử vong trên Quốc lộ 2.

Cháy lớn tại bãi giữ xe trên đường Lê Hồng Phong ở TPHCM

Minh Tâm |

TPHCM - Đám cháy bùng phát dữ dội tại một bãi giữ xe trên đường đường Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10 khiến một tài xế xe cấp cứu bị thương.

Cảnh cáo Chủ tịch xã ở Quảng Nam cấp gà dự án cho người thân

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Huyện Hiệp Đức đã thống nhất kỷ luật “Cảnh cáo” Chủ tịch UBND xã Bình Lâm vì để gà dự án hỗ trợ người nghèo “đi lạc” vào nhà người thân.

Triệu tập 2 trường hợp bốc đầu xe ở Hải Phòng sau khi mạng xã hội đăng tải

Hà Vi |

Hải Phòng - Ngày 2.3, Công an TP Hải Phòng thông tin, cơ quan chức năng khẩn trương xác định và xử lý hai trường hợp có hành vi “bốc đầu xe” sau khi mạng xã hội phản ánh.

Sở GDĐT Hải Phòng nói gì về việc thu gần 3 triệu đồng/học sinh đi trải nghiệm

Hoàng Khôi |

Chiều 1.3, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Hải Phòng có thông tin chính thức liên quan đến thông tin Trường THPT Lê Hồng Phong thu gần 3 triệu đồng tiền học tập trải nghiệm.

Tiềm ẩn tai nạn từ xe tự chế đưa đón học sinh ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) về tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh hoạt động hàng ngày, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.