Dù hy sinh, người lính biên phòng cũng phải giữ từng mét đất biên cương

Tân Văn |

Cao Bằng - Vượt qua nhiều khó khăn, những phức tạp trên địa bàn biên giới, những người lính biên phòng vẫn luôn chắc tay súng bảo vệ từng mét đất biên cương.

Cách đây tròn 65 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 3.3.1959, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/TTg thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang - nay là Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự ra đời của BĐBP - lực lượng vũ trang chuyên trách bảo vệ biên giới quốc gia; khẳng định bước trưởng thành, phát triển của LLVT nhân dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Ngày 3.3 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng BĐBP.

Cao Bằng là địa phương có đường biên giới chung với Trung Quốc dài nhất nước ta. Trên địa bàn biên giới, hầu hết người dân có trình độ dân trí chưa cao, không đồng đều, đời sống vật chất, còn nhiều khó khăn.

Khu vực biên giới Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng được giao quản lý có 37 xã, 3 thị trấn thuộc 7 huyện biên giới, với 512 xóm.

Địa bàn phức tạp tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện những loại tội phạm mua bán, vận chuyển các chất ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép...

Bộ đội biên phòng cùng dân dựng cột đèn, thắp sáng đường biên. Ảnh: Tân Văn.
Bộ đội biên phòng cùng dân dựng cột đèn, thắp sáng đường biên. Ảnh: Tân Văn

Trước những khó khăn, hạn chế, BĐBP Cao Bằng đã tích cực xây dựng phát động các chương trình, hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu biết về pháp luật, vận động bà con tham gia giữ gìn an ninh biên giới, phòng chống tệ nạn.

Cùng với đó là đóng góp sức người, sức của trong công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần mang ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Trong những năm qua, BĐBP Cao Bằng đã trực tiếp tham gia và phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả các dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”...

Thành lập và củng cố kiện toàn được 155 Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, 392 Tổ tự quản an ninh trật tự...

Tuần tra trong đêm ngăn chặn những mối nguy đến an ninh vùng biên cương. Ảnh: Tân Văn.
Tuần tra trong đêm ngăn chặn những mối nguy đến an ninh vùng biên cương. Ảnh: Tân Văn

Các đồn biên phòng hầu hết đều bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ, bám sát địa bàn để nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý những diễn biến phát sinh ngay từ cơ sở và đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện các phương án, tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự đường biên.

Ngày 3.3, trao đổi với PV, trung tá Vũ Minh Chiến - Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh cho biết: "Chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lĩnh luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào trong mọi tình huống. Dù có phải hy sinh tính mạng cũng phải giữ vững từng mét đất biên cương".

Cùng với đó, việc gần dân, thấu hiểu và cùng làm với dân sẽ giúp BĐBP nắm bắt tâm tư của các hộ gia đình. Từ đó sẽ tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp đề ra các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Năm 2023, các đơn vị trong BĐBP tỉnh Cao Bằng đã tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới được 2.284 lần với 24.134 lượt người tham gia, phát quang được trên 477 km đường tuần tra biên giới. Chủ trì, phối hợp phát hiện, đấu tranh 1.154 vụ/10.502 đối tượng vi phạm pháp luật; đã khởi tố 49 vụ/140 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 925 vụ/3.969 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 14 tỉ đồng.

Hoạt động tuần tra, giữ vững đường biên, mốc giới luôn được BĐBP tỉnh Cao Bằng duy trì thường xuyên.
Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường xử phạt lỗi nồng độ cồn dịp Tết, một tỉnh biên giới giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

Tân Văn |

Cao Bằng - Trong 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 120 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Linh thiêng khoảnh khắc chào cờ đầu năm mới nơi địa đầu Tổ quốc

Tân Văn |

Đã thành thông lệ, cứ vào sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đồng loạt thực hiện nghi thức chào cờ.

Đi giữa băng tuyết -2 độ C canh giữ biên cương

Bài và Ảnh: An Trịnh |

Những ngày này, nhiệt độ xuống thấp, băng tuyết xuất hiện tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng... trong điều kiện đó lực lượng bộ đội biên phòng vẫn duy trì hoạt động tuần tra vùng biên.

Xe ba gác tự chế, chở hàng cồng kềnh nhan nhản trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Xe ba gác tự chế tại Hà Nội phổ biến đến nỗi cứ ra đường là gặp. Những phương tiện này thường chở hàng cồng kềnh, vượt đèn đỏ, lạng lách... gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình

Thanh Mai |

HĐND tỉnh An Giang đã thống nhất biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Vượt rào, chụp ảnh trên cầu gần 800 tỉ đồng ở Cần Thơ chưa thông xe

Tạ Quang |

Cần Thơ - Cầu Trần Hoàng Na còn gặp một số vướng mắc nên chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, người dân vẫn vô tư vượt rào vào chụp ảnh, thả diều, đi thể dục.

TAND TPHCM gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xử vụ án Vạn Thịnh Phát vào mai

Anh Tú - Minh Tâm |

TPHCM - Đến trưa ngày 4.3, TAND TPHCM đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan tới bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác vào ngày mai (ngày 5.3).

Tạm giữ xe tự chế đưa đón học sinh ở Hải Phòng sau phản ánh của Lao Động

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh hoạt động hàng ngày, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), cơ quan chức năng đã làm việc với chủ phương tiện, lập hồ sơ vi phạm hành chính, tạm giữ xe, tháo dỡ mái che trên xe để xử lý theo quy định pháp luật.

Tăng cường xử phạt lỗi nồng độ cồn dịp Tết, một tỉnh biên giới giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

Tân Văn |

Cao Bằng - Trong 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 120 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Linh thiêng khoảnh khắc chào cờ đầu năm mới nơi địa đầu Tổ quốc

Tân Văn |

Đã thành thông lệ, cứ vào sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đồng loạt thực hiện nghi thức chào cờ.

Đi giữa băng tuyết -2 độ C canh giữ biên cương

Bài và Ảnh: An Trịnh |

Những ngày này, nhiệt độ xuống thấp, băng tuyết xuất hiện tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng... trong điều kiện đó lực lượng bộ đội biên phòng vẫn duy trì hoạt động tuần tra vùng biên.