Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Vương Trần |

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, Bộ đội Biên phòng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Sáng nay (1.3), tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2024), theo Bộ Quốc phòng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cách đây tròn 65 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 3.3.1959, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/TTg thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang - nay là Bộ đội Biên phòng.

Ngày 28.3.1959, tại buổi lễ thành lập lực lượng, cán bộ, chiến sĩ BĐBP rất vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự, Người đã huấn thị: “Đoàn kết cảnh giác; liêm chính, kiệm cần; Hoàn thành nhiệm vụ; Khắc phục khó khăn; Dũng cảm trước địch; Vì nước quên thân; Trung thành với Đảng; Tận tụy với dân”.

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự ra đời của BĐBP - lực lượng vũ trang (LLVT) chuyên trách bảo vệ biên giới quốc gia; khẳng định bước trưởng thành, phát triển của LLVT nhân dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Ngày 3.3 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng BĐBP.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương cho Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Thống Nhất
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Thống Nhất

Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; ngày 22.2.1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 16/HĐBT về tổ chức Ngày Biên phòng trong cả nước.

Tại Kỳ họp thứ III, Quốc hội khóa 11 đã thông qua Luật Biên giới quốc gia, trong đó xác định ngày 3.3 hằng năm là Ngày Biên phòng toàn dân.

Qua 35 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, Đảng, Nhà nước đã quan tâm sâu sắc và có nhiều chủ trương, chính sách sát đúng; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã chung tay, góp sức hướng về biên giới, biển đảo; quần chúng nhân dân trong cả nước nói chung, ở khu vực biên giới nói riêng đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ biên giới. Các hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân được tổ chức thường xuyên, rộng khắp; tạo khí thế sôi nổi, trở thành ngày hội của nhân dân cả ở tuyến sau và trên biên giới.

Các phong trào chương trình, mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; “Thầy giáo quân hàm xanh”; “Thầy thuốc quân hàm xanh”; “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” đã góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh vững mạnh, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Thống Nhất
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Thống Nhất

Với những thành tích đạt được, BĐBP vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý: Hai lần được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng thưởng 1 Huân chương Sao vàng; 3 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Độc lập; 3 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Lao động; 156 lượt tập thể và 67 cá nhân được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, Bộ đội Biên phòng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội biên phòng miệt mài tuần tra biên giới Việt – Lào ngày Tết

HÀN NGUYÊN |

Quảng Trị - Những ngày Tết, về khuya, nhiệt độ xuống thấp, cán bộ, chiến sĩ biên phòng chỉnh tề trang phục, tổ chức tuần tra dọc biên giới Việt – Lào.

Không nghỉ Tết, Bộ đội biên phòng An Giang ngày đêm tuần tra biên giới

Tạ Quang |

An Giang - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang bảo vệ gần 100 km đường biên giới Việt Nam - Campuchia, thực hiện quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ngoài ra, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép...

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn sự nỗ lực, tận tụy và những hi sinh to lớn nhưng thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, nhất là cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nơi biên giới xa xôi, hẻo lánh, khó khăn.

Ứng xử có văn hóa để không còn các “chí phèo" tham gia giao thông

Nhóm PV |

Khi tham gia giao thông, rất nhiều tình huống có thể xảy ra mà chính mỗi người chúng ta không thể lường trước được. Sự va chạm giữa các phương tiện đôi khi chỉ là do sự vô ý của người điều khiển nhưng với một suy nghĩ tiêu cực thì đó lại là nguyên cớ của những hành vi ứng xử thiếu mẫu mực không đáng có.

Lợi nhuận của PVI khả quan, nợ phải trả phình to

Ngọc Thiện |

Qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần PVI (HNX:PVI), lợi nhuận sau thuế năm qua của doanh nghiệp tăng so với năm 2022.

Tài xế tử vong, 12 hành khách bị thương trên cao tốc TPHCM - Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 2.3, Công an huyện Cẩm Mỹ đang phối hợp lực lượng chức năng xác minh vụ tai nạn ở đường dẫn vào trạm dừng chân cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khiến tài xế tử vong, 12 người bị thương.

Để chỏng chơ 105.000 USD trên giỏ xe đạp vì nhầm tưởng là tiền âm phủ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Người phụ nữ 50 tuổi làm nghề thu mua phế liệu nhặt được 105.000 USD và nghĩ đây là tiền âm phủ. Theo cơ quan chức năng, số tiền này của khách du lịch đánh rơi.

Công an lập hồ sơ xử lý vụ việc người mẹ ôm con tạo hiện trường tự tử để dọa chồng

KHÁNH AN |

Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) lập hồ sơ xử lý theo quy định vụ việc người mẹ ôm con, tạo hiện trường giả nhảy cầu tự tử để dọa chồng trên cầu Đông Trù.

Bộ đội biên phòng miệt mài tuần tra biên giới Việt – Lào ngày Tết

HÀN NGUYÊN |

Quảng Trị - Những ngày Tết, về khuya, nhiệt độ xuống thấp, cán bộ, chiến sĩ biên phòng chỉnh tề trang phục, tổ chức tuần tra dọc biên giới Việt – Lào.

Không nghỉ Tết, Bộ đội biên phòng An Giang ngày đêm tuần tra biên giới

Tạ Quang |

An Giang - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang bảo vệ gần 100 km đường biên giới Việt Nam - Campuchia, thực hiện quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ngoài ra, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép...

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn sự nỗ lực, tận tụy và những hi sinh to lớn nhưng thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, nhất là cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nơi biên giới xa xôi, hẻo lánh, khó khăn.