Mong có thêm nhiều "Gian hàng 0 đồng" cho công nhân lao động

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Tại khu vực Tượng đài trung tâm huyện Quế Võ, đang diễn ra "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

“Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” được tổ chức gắn với chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương”, diễn ra trong 2 ngày (9 – 10.1).

Chương trình đã thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân lao động tham quan, mua sắm tại gian hàng 0 đồng và các gian hàng giảm giá với đa dạng các mặt hàng như: Hàng gia dụng, may mặc, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đặc sản của các địa phương…

Chị Nông Thị Liền – CN Cty ACC, đang thuê trọ cách nơi diễn ra chương trình khoảng 7km. Vì không có xe máy, chị thuê xe ôm hết 50 nghìn đồng để đến với chương trình. Ngay khi đến nơi, chị ghé đến gian hàng không đồng để được nhận miễn phí phần gạo, bánh kẹo, dầu ăn, muối, sữa (trị giá 200 nghìn đồng). Đây là phần quà rất ý nghĩa từ LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh gửi tới những CNLĐ tham dự chương trình. “Những thực phẩm này tôi mang về để mình dùng. May quá, tôi đang định mua thì đã được nhận phần quà này của tổ chức CĐ khiến CN như tôi rất vui và cảm động”- chị Liền chia sẻ. Chị Liền mong muốn sẽ có thêm nhiều gian hàng 0 đồng nữa để mang lại thêm nhiều lợi ích cho đoàn viên, công nhân lao động.

Công nhân lao động mong muốn có thêm nhiều gian hàng 0 đồng dành cho người lao động. Thực hiện: Bảo Hân - Trần Kiều

Cầm món quà trên tay, chị Liền ghé cửa hàng mỹ phẩm để mua cho mình một món đồ với giá 160 nghìn đồng. “Được mua với giá ưu đãi, hàng lại chất lượng nên tôi rất yên tâm, hài lòng. Tôi sẽ mua thêm 1 vài bộ quần áo ấm cho con nữa. Các mặt hàng ở đây rất đa dạng, và mặc dù muốn mua nhiều hơn nhưng do… không đủ tiền nên tôi đành “cầm lòng” vậy”- chị Liền tâm sự.

Mặt hàng quần áo, tất nhận được sự quan tâm của công nhân lao động. Ảnh: Bảo Hân
Mặt hàng quần áo, tất nhận được sự quan tâm của công nhân lao động. Ảnh: Bảo Hân

Chị Liền đã lập gia đình, nhưng vì hoàn cảnh, chồng và 2 con đang ở quê, còn chị một mình đang thuê trọ nơi đất khách quê người. Làm CN được 2 năm nay, thu nhập cao nhất của chị là 8-9 triệu đồng một tháng (nếu làm cả chủ nhật). Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên số tiền này còn khoảng hơn 6 triệu đồng/tháng. “Ngay cả khi có thu nhập cao thì tôi cũng không dành dụm được đồng nào vì rất nhiều thứ phải trang trải cho cuộc sống: Nuôi 2 con ăn học, tiền thuê nhà, sinh hoạt… Chồng tôi ở quê phải trông các cháu, nên chỉ loanh quanh nuôi thêm con gà con vịt, gần như không có thu nhập”- chị Liền chia sẻ.

Bảo Hân - Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn chung tay xây dựng Tổ tự quản trong công nhân

Anh Tú |

Ngày 10.1, Liên đoàn lao động Q.Gò Vấp (TPHCM) đã tổ chức Lễ ký kết chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” với Tổ công nhân tự quản, khu nhà trọ trên địa bàn quận năm 2021.

Bắc Ninh: Khai mạc chương trình “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình"

Bảo Hân |

Sáng 9.1, tại khu vực Tượng đài trung tâm huyện Quế Võ, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”.

Công đoàn cần chủ động thương lượng, đề xuất lương thưởng Tết cho công nhân

Phương Linh |

Ngày 8.1, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - có buổi làm việc với 8 Công đoàn cơ sở là các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực chế biến thủy sản tại KCN Suối Dầu (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) và Công đoàn KCN - KKT Khánh Hòa về ảnh hưởng dịch COVID-19 và tình hình lương, thưởng Tết cho người lao động.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Công đoàn chung tay xây dựng Tổ tự quản trong công nhân

Anh Tú |

Ngày 10.1, Liên đoàn lao động Q.Gò Vấp (TPHCM) đã tổ chức Lễ ký kết chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” với Tổ công nhân tự quản, khu nhà trọ trên địa bàn quận năm 2021.

Bắc Ninh: Khai mạc chương trình “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình"

Bảo Hân |

Sáng 9.1, tại khu vực Tượng đài trung tâm huyện Quế Võ, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”.

Công đoàn cần chủ động thương lượng, đề xuất lương thưởng Tết cho công nhân

Phương Linh |

Ngày 8.1, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - có buổi làm việc với 8 Công đoàn cơ sở là các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực chế biến thủy sản tại KCN Suối Dầu (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) và Công đoàn KCN - KKT Khánh Hòa về ảnh hưởng dịch COVID-19 và tình hình lương, thưởng Tết cho người lao động.