Bắc Kạn: Nắm số lượng đoàn viên, người lao động có nhu cầu về quê nghỉ Tết

Quế Chi |

Bắc Kạn - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đề nghị các cấp công đoàn nắm số lượng đoàn viên và người lao động có nhu cầu về quê nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022 để tổ chức các hình thức đưa đoàn viên và người lao động về quê ăn tết đảm bảo đúng đối tượng, chu đáo, an toàn.

Đó là một trong nội dung của kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022 do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành.

Theo đó, nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đề nghị các cấp công đoàn chủ động tham gia với các ngành chức năng nắm tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; kịp thời phát hiện và có giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; ngăn ngừa tranh chấp lao động, đình công trái luật phát sinh trong dịp Tết và tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả (nếu có) góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Cùng với đó, công đoàn cần đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức thăm hỏi, tặng quà, mừng tuổi... cho đoàn viên và người lao động ngoài tiền lương, thưởng được thanh toán theo quy định của pháp luật. Tại những doanh nghiệp có đông đoàn viên và người lao động, tổ chức Tết Sum vầy với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” hoặc có những hình thức động viên, chăm lo khác. Có hình thức động viên đoàn viên và người lao động trực Tết thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, công đoàn tư vấn, giúp đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động tiếp cận nhanh các gói hỗ trợ của Chính phủ nhằm giảm bớt khó khăn, để có thêm điều kiện chăm lo cho đoàn viên và người lao động; đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động; tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động đón Tết, vui Xuân tiết kiệm, an toàn; động viên người lao động sớm quay trở lại sản xuất ngay sau khi nghỉ Tết nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế…

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn cho biết thêm, đối với đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp có đóng bảo hiểm xã hội, có đóng kinh phí công đoàn đúng quy định thì công đoàn cơ sở cân đối nguồn thu, chi trong năm và sử dụng tài chính công đoàn tích lũy hiện có để hỗ trợ chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động với mức 300.000 đồng/người. Trường hợp công đoàn cơ sở không cân đối được nguồn chi thì báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh cấp hỗ trợ.

Đối với đoàn viên, công nhân viên chức lao động tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp có hoàn cảnh khó khăn thì công đoàn cơ sở chủ động cân đối nguồn tài chính của công đoàn để tổ chức chăm lo, thăm hỏi với mức: 300.000 đồng/người.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

LĐ ngành giao thông: Mong có việc làm, chưa nghĩ đến... thưởng Tết

Đặng Tiến |

Dịch COVID-19 khiến nhiều lĩnh vực, ngành nghề khó khăn đến nay chưa thể khôi phục lại, trong đó giao thông là một trong những ngành thiệt hại nặng nề nhất. Khi các đường bay bị tạm đóng cửa, đường sắt và đường bộ vắng khách khiến người lao động không có việc làm trong khi Tết cận kề, người lao động chỉ mong có việc làm ổn định cuộc sống chứ chưa nghĩ đến thưởng Tết.

Hai trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022

Tường Vân |

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM và Trường Đại học Tài chính - Marketing đã có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 cho sinh viên.

"So sánh nghỉ Tết và nghỉ dịch là không hợp lí"

LƯƠNG HẠNH |

Nhà xã hội học Trịnh Văn Tùng cho rằng, nghỉ Tết âm lịch 2022 9 ngày là phù hợp. Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất việc chia thời gian nghỉ dành cho người lao động để thực hiện tốt việc phòng, chống dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LĐ ngành giao thông: Mong có việc làm, chưa nghĩ đến... thưởng Tết

Đặng Tiến |

Dịch COVID-19 khiến nhiều lĩnh vực, ngành nghề khó khăn đến nay chưa thể khôi phục lại, trong đó giao thông là một trong những ngành thiệt hại nặng nề nhất. Khi các đường bay bị tạm đóng cửa, đường sắt và đường bộ vắng khách khiến người lao động không có việc làm trong khi Tết cận kề, người lao động chỉ mong có việc làm ổn định cuộc sống chứ chưa nghĩ đến thưởng Tết.

Hai trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022

Tường Vân |

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM và Trường Đại học Tài chính - Marketing đã có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 cho sinh viên.

"So sánh nghỉ Tết và nghỉ dịch là không hợp lí"

LƯƠNG HẠNH |

Nhà xã hội học Trịnh Văn Tùng cho rằng, nghỉ Tết âm lịch 2022 9 ngày là phù hợp. Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất việc chia thời gian nghỉ dành cho người lao động để thực hiện tốt việc phòng, chống dịch COVID-19.