"So sánh nghỉ Tết và nghỉ dịch là không hợp lí"

LƯƠNG HẠNH |

Nhà xã hội học Trịnh Văn Tùng cho rằng, nghỉ Tết âm lịch 2022 9 ngày là phù hợp. Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất việc chia thời gian nghỉ dành cho người lao động để thực hiện tốt việc phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ông Trịnh Văn Tùng, nghỉ Tết 9 ngày là đủ dài, nếu kéo dài lên 13-14 ngày là không phù hợp. Ngoài ngày nghỉ Tết, người lao động vẫn có những ngày nghỉ lễ khác như Tết Dương lịch...

Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, người lao động phải nghỉ ở nhà thời gian dài. Tuy nhiên, số lao động được nghỉ ở nhà nhưng vẫn phải làm việc online khá đông.

Ông Tùng cho rằng, nghỉ dịch không thể gọi là nghỉ lễ. Đây là việc mà người lao động bắt buộc phải thích ứng. Tâm lý của những ngày được nghỉ ngơi khác với tâm lý của những ngày được nghỉ mà vẫn phải làm việc ở nhà.

"Nghỉ 9 ngày phù hợp với sự chờ đợi ngày Tết và phù hợp với cả quyền nghỉ ngơi của con người. So sánh câu chuyện giữa nghỉ lễ và nghỉ dịch là không hợp lí. 2 câu chuyện có tính chất hoàn toàn khác nhau", ông Tùng bày tỏ.

Ông Tùng nhận định, dịp Nghỉ tết âm lịch là cái "nếp", truyền thống dân tộc.

"Họ chờ đợi đến ngày được trở về quê hương, thăm nom họ hàng. Họ suy tính những ngày đó làm những gì, ở thành phố thì về quê thế nào, mấy ngày ở phố, mấy ngày ở quê...", ông Tùng nói.

Bên cạnh đó, ông Tùng cũng đề xuất phân chia ngày nghỉ của người lao động. Việc này sẽ giúp giãn cách số lượng người dồn về quê hoặc di chuyển giữa các thành phố, tránh được việc tụ tập đông người.

"Ví dụ như những cơ quan 25 âm lịch cho người lao động nghỉ, những cơ quan khác 26 mới cho nghỉ, có cơ quan lại cho người lao động 27-28 mới nghỉ. Số lượng ngày nghỉ vẫn là 9 ngày. Chỉ là nơi nghỉ sớm, nơi nghỉ muộn một chút. Giãn cách ra, đảm bảo được phòng, chống dịch", ông Tùng nói.

Trước đó, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội đề xuất kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến gồm 5 ngày chính thức, 4 ngày cuối tuần.

Trong dự thảo lấy ý kiến 16 cơ quan, bộ ngành, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu phương án nghỉ Tết Nguyên đán từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần, tức ngày 29.1.2022 đến 6.2.2022.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2022 kéo dài 9 ngày

QUỲNH CHI |

Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang đề xuất Dự thảo lịch nghỉ Tết Âm lịch Nhâm Dần gồm 5 ngày, trong đó 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, căn cứ theo Luật Lao động năm 2019.

Kiến nghị tăng thời gian nghỉ Tết, rút ngắn nghỉ hè cho giáo viên, học sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Người dân tỉnh Long An đề nghị xem xét cho giáo viên và học sinh được giảm thời gian nghỉ hè và tăng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn (đề xuất điều chỉnh 1 tuần).

Tiết học đong đầy cảm xúc của học sinh Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết gần 30 ngày

Thiều Trang - Đức Mạnh |

Ngày đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021 và nghỉ phòng dịch COVID-19, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Dịch Vọng B (Cầu Giấy, Hà Nội) đã có những tiết học đầu tiên tràn ngập niềm vui.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2022 kéo dài 9 ngày

QUỲNH CHI |

Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang đề xuất Dự thảo lịch nghỉ Tết Âm lịch Nhâm Dần gồm 5 ngày, trong đó 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, căn cứ theo Luật Lao động năm 2019.

Kiến nghị tăng thời gian nghỉ Tết, rút ngắn nghỉ hè cho giáo viên, học sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Người dân tỉnh Long An đề nghị xem xét cho giáo viên và học sinh được giảm thời gian nghỉ hè và tăng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn (đề xuất điều chỉnh 1 tuần).

Tiết học đong đầy cảm xúc của học sinh Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết gần 30 ngày

Thiều Trang - Đức Mạnh |

Ngày đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021 và nghỉ phòng dịch COVID-19, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Dịch Vọng B (Cầu Giấy, Hà Nội) đã có những tiết học đầu tiên tràn ngập niềm vui.