Nâng cao chất lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp

LĐLĐ huyện Lạng Giang |

Bắc Giang - Để nâng cao chất lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp, ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Theo đó Liên đoàn Lao động huyện đã ban hành văn bản tuyên truyền; tổ chức hội nghị tuyên truyền tư vấn pháp luật; cấp phát tờ rơi, tờ gấp; phối hợp với Đài truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục tuyên truyền về những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019; tầm quan trọng của việc ký thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp.

Đồng thời Liên đoàn Lao động huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tổ chức thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; cung cấp, trao đổi các thông tin liên quan đến thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể cho công đoàn cơ sở.

Tính đến nay, có 54/55 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đang hoạt động đã ký kết thỏa ước lao động tập thể và gửi về Liên đoàn Lao động huyện (trong đó ký mới trong năm 7 đơn vị đạt 140% kế hoạch), còn 1 đơn vị vừa mới được thành lập đang được hướng dẫn tổ chức thương lượng, ký kết.

Nội dung của các bản thỏa ước chú trọng đến những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của luật: Thưởng chuyên cần, thưởng năng suất theo quý, tháng; hỗ trợ tiền ăn ca từ 20.000 - 35.000 đồng; hỗ trợ xăng xe đi lại từ 300.000 - 500.000 đồng; hỗ trợ nhà ở cho công nhân ở xa từ 300.000-500.000 đồng; hỗ trợ hiếu hỉ từ 500.000 – 1.000.000 đồng; lao động nữ khi mang thai được hỗ trợ thêm 100.000-200.000 đồng/lần khám, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 1.6, trung thu hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập...

Tiêu biểu nhất là các bản thỏa ước của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thống Nhất, Công ty Cổ phần Công nghiệp Alpha, Quỹ tín dụng nhân dân Tân Dĩnh, Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng nước DNP-Bắc Giang, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lạng Giang…

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ công đoàn cơ sở kỹ năng đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để ký kết được nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của luật; tiếp tục thống kê, rà soát, lập danh sách những đơn vị chưa thành lập tổ chức công đoàn để xây dựng kế hoạch, hỗ trợ tiến hành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Việc ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể góp phần quan trọng trong thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

LĐLĐ huyện Lạng Giang
TIN LIÊN QUAN

Gần 70% doanh nghiệp trên địa bàn Hưng Yên ký thỏa ước lao động tập thể

Hà Anh |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên đã tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Xây dựng thỏa ước lao động tập thể đảm bảo đời sống người lao động

Minh Hạnh |

Tính đến 31.8.2023, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có 6.139 lao động, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tiền lương bình quân của người lao động vẫn đạt trên 9,7 triệu đồng/người/tháng.

Đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp

Đạt Phan |

Dự và chỉ đạo Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 vào sáng ngày 10.10, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đã gợi mở một số nội dung quan trọng cho hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh trong nhiệm kỳ mới.

Định giá đất mới nhất thế nào khi sửa Luật Đất đai?

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đưa ra 4 phương pháp định giá đất được áp dụng trong các trường hợp khác nhau.

Dự án mở rộng Quốc lộ 40B Quảng Nam dang dở 7 năm vì vướng mặt bằng

Hoàng Bin |

Do chậm trễ trong việc giải phóng mặt bằng và nguồn vốn đầu tư bị “điều chuyển”, hơn 1km đường thuộc dự án mở rộng Quốc lộ (QL) 40B, đoạn TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh (Quảng Nam) dang dở từ năm 2016 đến nay.

Biển số xe 51K-888.88 chính thức có chủ

KHÁNH AN |

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, khách hàng trúng đấu giá biển số 51K-888.88 đã chuyển tiền tới tài khoản chuyên dùng của cơ quan chức năng bằng tài khoản cá nhân.

Thanh khoản cải thiện, chứng khoán tiếp đà hồi phục

Gia Miêu |

Thanh khoản thị trường chứng khoán gia tăng cho thấy, lực cầu áp đảo lan tỏa đến hầu hết nhóm ngành, đưa thị trường vào trạng thái tích cực hơn.

HLV Vũ Ngọc Lợi điểm tên người thay thế Nguyễn Thị Huyền ở tuyển điền kinh

NHÓM PV |

Sau khi vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Huyền giải nghệ, câu hỏi được đặt ra, liệu ai sẽ đủ sức thay thế chân chạy người Nam Định? Góc nhìn thể thao số 135 trò chuyện với ông Vũ Ngọc Lợi – người đã huấn luyện Nguyễn Thị Huyền suốt 15 năm qua, đồng thời là thành viên của ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam để tìm câu trả lời.

Gần 70% doanh nghiệp trên địa bàn Hưng Yên ký thỏa ước lao động tập thể

Hà Anh |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên đã tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Xây dựng thỏa ước lao động tập thể đảm bảo đời sống người lao động

Minh Hạnh |

Tính đến 31.8.2023, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có 6.139 lao động, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tiền lương bình quân của người lao động vẫn đạt trên 9,7 triệu đồng/người/tháng.

Đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp

Đạt Phan |

Dự và chỉ đạo Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 vào sáng ngày 10.10, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đã gợi mở một số nội dung quan trọng cho hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh trong nhiệm kỳ mới.