Xây dựng thỏa ước lao động tập thể đảm bảo đời sống người lao động

Minh Hạnh |

Tính đến 31.8.2023, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có 6.139 lao động, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tiền lương bình quân của người lao động vẫn đạt trên 9,7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Hoàng Gia Khánh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam -  cho rằng, hệ thống pháp luật với nhiều cơ chế, chính sách thường xuyên thay đổi, đặt ra yêu cầu cho Tổng Công ty phải thường xuyên cập nhật, rà soát hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với quy định pháp luật, với mô hình tổ chức SXKD, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động.

Cũng theo ông Khánh, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng Công ty vẫn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định và được quan tâm tối đa trong điều kiện có thể. Trong đó, thực hiện nhiều giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, thu hút dòng tiền, đảm bảo nguồn lương chi trả cho NLĐ theo quy định; đồng thời thực hiện khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho NLĐ, nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ.

Tiền lương bình quân đạt 9.728.000 đồng/người/tháng. Để làm được điều này, Tổng Công ty đã thể chế hóa, ban hành hệ thống quy chế phân phối tiền lương, thu nhập đầy đủ; ban hành quy định hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương và chuyển xếp lương đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo có sự tham gia góp ý kiến của Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Theo Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam - ông Mai Thành Phương, để đảm bảo đời sống người lao động, công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn triển khai lấy ý kiến cán bộ, người lao động tại các đơn vị về việc xây dựng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể về tiền thưởng, mua bảo hiểm thân thể, thanh toán tiền tàu xe khi người lao động nghỉ phép năm,ưu tiên tuyển dụng lao động và các phúc lợi khác... Qua đó, NLĐ được thụ hưởng các chế độ tiền thưởng, phúc lợi đều phấn khởi, tích cực tham gia lao động, công tác.

Để đảm bảo hoạt động SXKD, việc làm thu nhập cho NLĐ Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện đúng chế độ chính sách, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa. Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống quy định nội bộ, nội quy lao động. Ký thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động.

100% đơn vị tuân thủ các quy định về trả lương, phân phối tiền lương, tạm ứng lương cho NLĐ theo quy chế trả lương đã được ban hành. Việc trả lương cho NLĐ đã bảo đảm nguyên tắc: “Quỹ tiền lương của người lao động được phân phối cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, không được sử dụng vào mục đích khác”.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc của lao động thi công trên công trường từ tháng 9.2023

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill hieunguyen60xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, thời hạn bảo hiểm bắt buộc của người lao động thi công trên công trường là bao lâu. Trong thời gian người lao động phải nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động thì có được trả lương không?

Công đoàn tỉnh Gia Lai tập trung hướng về cơ sở, chăm lo cho người lao động

Thanh Tuấn |

Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh, diễn ra trong 2 ngày 11 - 12.10.2023.

Thủ đoạn làm giả giấy tờ và đưa hối lộ xin cấp phép lao động nước ngoài

ĐÌNH TRỌNG |

Để cơ quan chức năng cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Bình Dương và Bình Phước, 2 đối tượng đã làm giả hàng ngàn giấy tờ liên quan và đưa hối lộ hàng tỉ đồng cho một số cán bộ quản lý có thẩm quyền.

Tổng Liên đoàn sẽ nghiên cứu kiến nghị của người lao động ngành Nông nghiệp

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 9.10, tại Đại hội VI nhiệm kỳ 2023 – 2028 Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân cho biết Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, nghiên cứu, chỉ đạo kiến nghị của đoàn viên, người lao động.

Hoạt động đại diện, chăm lo người lao động được cụ thể hoá

LINH NGUYÊN |

Với vai trò đại diện cho trên 51.000 đoàn viên Công đoàn, giai đoạn 2018 - 2023 Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (CĐ NN&PTNTVN) đã luôn đổi mới nội dung cũng như phương pháp hoạt động để làm tốt vai trò đại diện, chăm lo cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Bị cho nghỉ việc, người lao động đến doanh nghiệp đòi hỏi quyền lợi

THÙY TRANG |

Ngày 9.10, nhiều người lao động tập trung tại một doanh nghiệp ở khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng để đòi quyền lợi thất nghiệp.

Người bố kể giây phút giành lại mạng sống cho con trai sốt xuất huyết

Khánh Linh |

Tận mắt chứng kiến con lâm vào nguy kịch vì sốt xuất huyết, đến giờ phút này, khi nhìn thấy cậu con trai đang chạy nhảy ngoài sân, anh Đỗ Văn Chính (xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) vẫn chưa thể tin rằng, mình đã giành được mạng sống của con từ tay tử thần.

Bản tin công đoàn: “Nên cho công nhân đang thuê nhà ở xã hội được mua lại”

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất cho phép công nhân đang thuê nhà ở xã hội được mua lại; Hơn 5.000 công nhân Công ty Viet Glory đã đi làm trở lại; Nhà ở xã hội sử dụng lâu năm vẫn được rao bán gấp 2 - 3 lần giá khởi điểm...

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc của lao động thi công trên công trường từ tháng 9.2023

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill hieunguyen60xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, thời hạn bảo hiểm bắt buộc của người lao động thi công trên công trường là bao lâu. Trong thời gian người lao động phải nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động thì có được trả lương không?

Công đoàn tỉnh Gia Lai tập trung hướng về cơ sở, chăm lo cho người lao động

Thanh Tuấn |

Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh, diễn ra trong 2 ngày 11 - 12.10.2023.

Thủ đoạn làm giả giấy tờ và đưa hối lộ xin cấp phép lao động nước ngoài

ĐÌNH TRỌNG |

Để cơ quan chức năng cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Bình Dương và Bình Phước, 2 đối tượng đã làm giả hàng ngàn giấy tờ liên quan và đưa hối lộ hàng tỉ đồng cho một số cán bộ quản lý có thẩm quyền.

Tổng Liên đoàn sẽ nghiên cứu kiến nghị của người lao động ngành Nông nghiệp

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 9.10, tại Đại hội VI nhiệm kỳ 2023 – 2028 Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân cho biết Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, nghiên cứu, chỉ đạo kiến nghị của đoàn viên, người lao động.

Hoạt động đại diện, chăm lo người lao động được cụ thể hoá

LINH NGUYÊN |

Với vai trò đại diện cho trên 51.000 đoàn viên Công đoàn, giai đoạn 2018 - 2023 Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (CĐ NN&PTNTVN) đã luôn đổi mới nội dung cũng như phương pháp hoạt động để làm tốt vai trò đại diện, chăm lo cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Bị cho nghỉ việc, người lao động đến doanh nghiệp đòi hỏi quyền lợi

THÙY TRANG |

Ngày 9.10, nhiều người lao động tập trung tại một doanh nghiệp ở khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng để đòi quyền lợi thất nghiệp.