Gần 70% doanh nghiệp trên địa bàn Hưng Yên ký thỏa ước lao động tập thể

Hà Anh |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên đã tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Bà Chu Ngọc Hoa Liễu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên cho biết, công tác phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ được các cấp công đoàn tập trung hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện.

Hàng năm, tỉ lệ doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ) đạt gần 70% (chỉ tiêu nhiệm kỳ là 60%); tỉ lệ cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị CBCCVC đạt gần 100% (chỉ tiêu nhiệm kỳ là trên 95%). Chất lượng các hội nghị được nâng lên, đã bàn và đưa ra nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất kinh doanh, các giải pháp về cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ; việc thực hiện quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp….

Qua đó, góp phần phát huy dân chủ, nâng cao ý thức của cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong tham gia quản lý, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp; vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được phát huy, đóng góp quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm của tỉnh, của tổ chức Công đoàn.

Bà Chu Ngọc Hoa Liễu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên (thứ 2 từ phải sang) trao quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Hà Anh
Bà Chu Ngọc Hoa Liễu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên (thứ 2 từ phải sang) trao quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Hà Anh

Phát huy vai trò trong tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, các cấp công đoàn đã tập trung xây dựng đội ngũ đoàn viên, NLĐ nòng cốt tại các doanh nghiệp; phân công cán bộ theo dõi địa bàn bám sát cơ sở, nắm kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tình hình đoàn viên, NLĐ và tăng cường hoạt động đối thoại ở từng cấp.

Hàng năm, có gần 70% doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại tại cơ sở (chỉ tiêu nhiệm kỳ 60% trở lên); nhiều doanh nghiệp đã duy trì việc tổ chức đối thoại tốt.

Thông qua đó, góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, các “điểm nóng” và tranh chấp lao động phức tạp. Liên đoàn Lao động tỉnh đề xuất, tham mưu tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động tại Ngày hội CNVCLĐ tại huyện Văn Lâm năm 2019; chỉ đạo các cấp công đoàn có các ý kiến đề xuất kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề của địa phương.

Đặc biệt, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) giai đoạn 2018 - 2023.

Chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập nhóm hỗ trợ thương lượng; tổ chức 15 lớp tập huấn về TƯLĐTT. Duy trì cơ chế hỗ trợ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong hướng dẫn doanh nghiệp và CĐCS ký kết TƯLĐTT lần đầu; phối hợp kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện TƯLĐTT tại các doanh nghiệp...

Trong nhiệm kỳ, có 100% số doanh nghiệp Nhà nước và gần 70% số doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT (chỉ tiêu nhiệm kỳ lần lượt là 100% và 70%). Các TƯLĐTT của các doanh nghiệp đa số có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật như tiền lương, thưởng, điều kiện làm việc, chế độ đối với lao động nữ, ăn ca, thăm hỏi, trợ cấp, hiếu hỷ, sinh nhật, trợ cấp xăng xe, hỗ trợ phương tiện đi lại.

Thực hiện Dự án "Thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc và thương lượng tập thể hiệu quả trong ngành dệt may" do Công đoàn Hà Lan phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức triển khai tại huyện Văn Lâm vào năm 2018. Tháng 7.2019, dự án đã ký kết thành công TƯLĐTT nhóm 5 doanh nghiệp may; trải qua 2 lần ký kết (tháng 7.2019 và tháng 7.2021), TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp ngành may được cả người sử dụng lao động và NLĐ thực hiện đúng, đủ các quy định, cam kết đã được đưa vào trong thỏa ước. TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp may tại huyện Văn Lâm đã từng bước chứng minh được tính đúng đắn và hiệu quả thực tiễn mang lại.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đối thoại về chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ

Quang Đại |

Sáng 13.10, tại Công ty TNHH Sản xuất Bật lửa gas Trung Lai (xã Nghi Liên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Hội nghị đối thoại “Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc”.

Vì người lao động - trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân

Minh Bằng |

Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” nhằm vinh danh các doanh nghiệp đã nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, chăm lo tốt đời sống của người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội. Năm nay Chương trình còn thêm một ý nghĩa nữa là thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết số 41-NQ/TW mà Bộ Chính trị vừa ban hành ngày 10.10.2023 “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Lâm Đồng thăm doanh nghiệp và người lao động nhân Ngày Doanh nhân

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức thăm doanh nghiệp và tặng quà người lao động khó khăn nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Chủ đầu tư chung cư Hà Nội Paragon thua lỗ triền miên

NHÓM PV |

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT - chủ đầu tư dự án chung cư Hà Nội Paragon (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang bị cư dân phản đối về việc tự ý xây dựng hệ thống kiểm soát xe ra vào toà nhà không đúng với thiết kế ban đầu. Trong khi đó, nhìn vào kết quả kinh doanh, doanh nghiệp này thua lỗ triền miên trong những năm qua.

Dự báo thời tiết hôm nay 16.10: Trung Trung Bộ mưa to đến rất to và dông

Hoàng Xuyến |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.10: Bắc Bộ ngày nắng, đêm trời lạnh. Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều và tối mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Man United đang đi tìm câu trả lời về cơn bão chấn thương

VIỆT HÙNG |

Việc có tới 9 cầu thủ ở đội 1 dính chấn thương trước thời điểm FIFA Days tháng 10, Man United cần nhìn nhận nghiêm túc vấn đề này và đi tìm lời giải để hạn chế hơn những tình huống xấu từ giờ cho tới cuối mùa.

Mưa lớn cuốn trôi cầu dân sinh, bơm nước cứu nhà sách trong đêm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương mưa lớn liên tục xảy ra trên diện rộng khiến nhiều nơi bị ngập sâu. Nước đã cuốn trôi 2 cây cầu dân sinh ở thành phố Thuận An, nhiều xe bị chết máy cuốn trôi. Một nhà sách bị nước tràn vào, lực lượng chức năng phải bơm cứu tài sản ngay trong đêm 15.10.

Cúc họa mi đầu mùa xuống phố, giá "chát" vẫn hút khách mua

Linh Trang - Thu Thủy |

Những ngày này, dạo quanh phố phường Hà Nội không khó để bắt gặp những gánh cúc họa mi cánh trắng, nhụy vàng khoe sắc.

Đối thoại về chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ

Quang Đại |

Sáng 13.10, tại Công ty TNHH Sản xuất Bật lửa gas Trung Lai (xã Nghi Liên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Hội nghị đối thoại “Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc”.

Vì người lao động - trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân

Minh Bằng |

Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” nhằm vinh danh các doanh nghiệp đã nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường làm việc, chăm lo tốt đời sống của người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội. Năm nay Chương trình còn thêm một ý nghĩa nữa là thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết số 41-NQ/TW mà Bộ Chính trị vừa ban hành ngày 10.10.2023 “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Lâm Đồng thăm doanh nghiệp và người lao động nhân Ngày Doanh nhân

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức thăm doanh nghiệp và tặng quà người lao động khó khăn nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.