Đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp

Đạt Phan |

Dự và chỉ đạo Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 vào sáng ngày 10.10, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đã gợi mở một số nội dung quan trọng cho hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ấn tượng mà các cấp Công đoàn tỉnh Trà Vinh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023, đặc biệt là công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; hiệu quả trong công tác chăm lo bảo vệ quyền, và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động,...

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, thời gian tới, theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Trà Vinh, dự báo lực lượng công nhân lao động của tỉnh sẽ tiếp tục tăng. Đây vừa là điều kiện thuận lợi để phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, đồng thời cũng là áp lực đối với tổ chức Công đoàn, đặc biệt trong bối cảnh các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, công đoàn, việc làm dự báo tiếp tục có những thay đổi lớn, căn bản.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đạt Phan
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đạt Phan

Tình hình này đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, đòi hỏi từng cấp Công đoàn, mỗi cán bộ Công đoàn của tỉnh cần ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với tổ chức, với đoàn viên, người lao động nhất là trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; cần phải đổi mới công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của công nhân lao động, trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chương trình hành động số 02 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng phù hợp với đặc thù của tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh Trà Vinh cần có nhận thức rõ hơn về chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, lao động là chức năng trung tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động. Đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết các thỏa ước lao động tập thể với doanh nghiệp, tập trung xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Nêu cao hơn nữa vai trò chủ động, nòng cốt của Công đoàn trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động trọng tâm là thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong đoàn viên và người lao động, với mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả”.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lưu ý: Trong những năm tới, lực lượng công nhân, lao động khu vực ngoài Nhà nước tiếp tục phát triển mạnh và chiếm phần chủ yếu trong lực lượng sản xuất của tỉnh. Vì vậy, cùng với việc củng cố Công đoàn cơ sở trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, các cấp Công đoàn cần coi trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn ở khu vực ngoài Nhà nước ngày càng vững mạnh, từng bước hoàn thiện nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn ở khu vực này là nhiệm vụ trọng yếu của mình.

“Phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi mà các dân tộc Kinh - Hoa - Khmer cùng chung sống lâu đời, đồng cam cộng khổ, vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh để khai phá vùng đất hoang vu biến thành đồng bằng trù phú như ngày nay, mảnh đất có nhiều di tích lịch sử văn hóa lâu đời, có nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia…, tôi tin tưởng và kỳ vọng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cấp Công đoàn tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, gặt hái được nhiều thành công rực rỡ hơn nữa trong nhiệm kỳ tới”, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh.

Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

246 đại biểu tham dự phiên thứ nhất Đại hội XI Công đoàn tỉnh Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Chiều 9.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất tại Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh.

Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục: Lương bằng nửa giáo viên, sao sống được bằng nghề?

NHÓM PV |

Những viên chức, lao động hợp đồng là kế toán trong các trường học rất cần sự quan tâm, lắng nghe, chia sẻ của lãnh đạo các cấp, để họ có thể sống bằng nghề, cống hiến cho ngành giáo dục.

Nhân chứng kể lại giây phút phá cửa, cứu người trong ngôi nhà đang cháy

Văn Trực |

Đà Nẵng - Cổng ngôi nhà đang cháy bị khóa, lực lượng chữa cháy cùng người dân phải dùng xà beng, búa tạ để phá và giải cứu được 3 trong tổng số 5 người trong vụ cháy. Tuy nhiên, 2 cháu bé đã tử vong do ngạt khói.

Nguyễn Quang Dũng: Mời Trấn Thành đóng Đất rừng phương Nam để hút khán giả có gì sai?

ĐÔNG DU |

Chia sẻ với Lao Động, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết, việc mời Trấn Thành đóng "Đất rừng phương Nam" một phần vì giá trị ngôi sao. Hơn hết, anh thấy nam MC phù hợp với vai bác Ba Phi.

Đầu năm 2024 sẽ có cập nhật danh mục thuốc chữa bệnh bảo hiểm y tế

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết đang chỉ đạo Cục Bảo hiểm y tế rà soát, cập nhật các danh mục thuốc, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho người dân. Theo dự kiến, đầu năm 2024 sẽ có văn bản cập nhật về vấn đề này.

Khi nhà sản xuất gameshow, nhà đài đẩy người chơi vào tâm bão dư luận

Anh Trang |

Dùng đủ chiêu bài gây thu hút cho gameshow, nhưng khi ồn ào xảy đến, nhà sản xuất cũng như nhà đài thường chọn cách im lặng, để mặc người chơi chịu búa rìu dư luận.

Ngư dân thất thần khi bị tàu giã cào kéo rê trên biển

HƯNG THƠ |

Ngư dân Trần Hòa (trú tại thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) thả hơn 10 tay lưới bắt mực và ghẹ cách bờ biển 3 hải lý. Bất ngờ, tàu dã cào hoạt động trái phép tiến đến, kéo luôn các tay lưới và ghe của anh Hòa suốt 1 hải lý. Chấp nhận mất của, anh Hòa phải cắt dây neo và lưới để tránh lật ghe.

Phụ huynh tiếp tục tập trung tại Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders để đòi học phí

Chân Phúc |

TPHCM - Đêm 10.10, khoảng 100 phụ huynh đã đến Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders nằm trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận, TPHCM) để đòi lại học phí do đã quá ngày hẹn.

246 đại biểu tham dự phiên thứ nhất Đại hội XI Công đoàn tỉnh Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Chiều 9.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất tại Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh.