Vân Đồn: Ổn định thị trường bất động sản, đón đợi "sân chơi" lớn

hồng nhung |

Trong buổi làm việc với huyện Vân Đồn, sau khi đi kiểm tra thực địa trước thực trạng “sốt” đất tại đặc khu tương lai này, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - khẳng định: Vân Đồn đang đứng trước nhiều thời cơ để phát triển, trở thành đặc khu kinh tế, với những cơ chế, chính sách nổi trội. Do vậy, phải luôn xác định cần tăng cường quản lý chặt chẽ công tác đất đai trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc, trong khi chờ đợi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH và quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn theo định hướng là Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt hoàn thiện, Quảng Ninh tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tạm dừng giao đất cho các tổ chức, dự án; tạm dừng giao dịch chuyển nhượng đất trên địa bàn. Trường hợp đặc biệt, phải báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét.

Liên quan đến quyền lợi của người dân về đất đai như thừa kế, chuyển nhượng... phải kiểm soát chặt chẽ, rà soát từng trường hợp cụ thể. UBND huyện Vân Đồn tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách để “lách” luật.

Ngay lập tức sau chỉ đạo này, các giao dịch bất động sản tại Vân Đồn trầm lắng thấy rõ. Tại các cơ sở tư vấn, văn phòng bất động sản trên địa bàn những ngày qua có thể thấy số lượng người vào ra các cơ sở này để tìm hiểu thông tin không còn nhiều như trước đây. Một số cơ sở giao dịch thậm chí đã đóng cửa.

Tuy nhiên, cả người dân và nhiều sàn giao dịch bất động sản đã bày tỏ sự đồng tình với quyết định, chủ trương của tỉnh. Rất nhiều người dân cho rằng, nếu giá đất trao đi bán lại tăng đến 5 - 7 lần, thậm chí hàng chục lần, thì chưa chắc họ đã được hưởng lợi, vì nhiều giao dịch đã qua “cò đất”. Đặc biệt là đối với người mua đất, có thể phải mua với giá rất cao; chưa kể những ảnh hưởng, vi phạm đến quy hoạch chung của một đặc khu trong tương lai. Do đó, tạm dừng chuyển nhượng, giao dịch đất đai sẽ tạo điều kiện để chính quyền địa phương quản lý tốt hơn công tác này. Về lâu dài, người dân cũng không bị thiệt thòi.

Ông Nguyễn Xuân Lương, xã Hạ Long, cho biết: Sau khi được nghe trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo chính quyền địa phương về công tác tăng cường quản lý đất đai, người dân cảm thấy rất yên tâm, tin tưởng. Những lo ngại về việc “sốt” giá đất hay trao đi bán lại, mà chỉ vào túi “cò đất” chứ người dân không hề được hưởng lợi đã không còn.

Còn đối với nhiều cơ sở tư vấn, văn phòng bất động sản, họ cũng chờ những cơ hội lớn hơn, minh bạch hơn trong tương lai.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Giám đốc Cty CP Dịch vụ Bất động sản Real Home Vân Đồn - cho rằng: “Khi tạm dừng giao dịch bất động sản ở thời điểm Vân Đồn đón đợi những cơ hội chưa từng có, tôi nghĩ, đây sẽ là điều kiện để Vân Đồn chuẩn bị đầy đủ quỹ đất cho các nhà đầu tư phát triển các dự án tốt, quy mô; môi trường đầu tư chắc chắn tiếp tục được nâng cao. Chúng tôi cũng rất tin tưởng vào những quyết sách của Nhà nước và của tỉnh cho Vân Đồn để địa phương có thể bước vào những “sân chơi” đầu tư lớn hơn”.

Được biết, ngay sau chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc, Vân Đồn đã tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tăng cường quản lý đất đai, trọng tâm là tăng cường tuyên truyền cho nhân dân, các tổ chức kinh tế trên địa bàn nắm bắt được chủ trương của tỉnh; tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trên địa bàn; liên quan đến quyền lợi của người dân về đất đai như thừa kế, chuyển nhượng…

Ông Châu Thành Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn – cho biết: Từ cuối năm 2017 đến nay, Vân Đồn đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành rà soát các cơ sở, văn phòng giới thiệu, tư vấn bất động sản, nếu có hiện tượng vi phạm sẽ kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh. “Sau chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Ghi nhận số hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai mà Trung tâm Hành chính công huyện tiếp nhận sau chỉ đạo của đồng chí Bí thư đã ít hơn rất nhiều so với trước đây. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận hồ sơ của người dân theo đúng quy trình, đối với các trường hợp đặc biệt, UBND huyện sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh”.

Trước những thời cơ để phát triển, tỉnh Quảng Ninh đã xác định Vân Đồn cần phải có những bước đi thận trọng, vững chắc, đặc biệt là trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, để có thể đón đợi những cơ hội vàng trong tương lai.

Việc thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án sẽ phải căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH và quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn theo định hướng là Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Bên cạnh đó, việc triển khai thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện do Nhà nước chứ không phải do nhà đầu tư thực hiện thỏa thuận với người dân, nên sẽ không bị phụ thuộc vào giá sốt, giá ảo của thị trường bất động sản.

hồng nhung
TIN LIÊN QUAN

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.