Thương hiệu của sự tử tế

Hà Quyên |

Ở Việt Nam, hiếm có một chương trình vì cộng đồng tạo được thương hiệu ấn tượng như “Trái tim cho em”. Nếu hỏi ai đó về chương trình mổ tim miễn phí cho trẻ em, người ta sẽ nhắc ngay tới “Trái tim cho em”, nhắc tới những điều tốt đẹp, gieo hy vọng sống của những đứa trẻ không may mắc phải bệnh tim bẩm sinh. 15 năm là một chặng đường dài, đủ để những người làm chương trình cảm thấy tự hào, khi gây dựng nên một thương hiệu của sự tử tế.

Từ những trường hợp đặc biệt

Từ nhỏ, bố mẹ Vũ Thị Hoài Thương (quê Đăk Nông) đã phát hiện em bị bệnh tim bẩm sinh. Em thường xuyên ốm đau mệt mỏi, đến đi nhanh cũng bị ngất. Tuy nhiên, vì gia cảnh đặc biệt, bố Thương nghiện rượu, mẹ Thương làm thuê làm mướn cũng chỉ kiếm được mươi triệu/năm nên Thương không được chữa trị.

Cứ ngỡ cuộc đời em sẽ trôi qua trong thấp thỏm vì cái án tử cứ treo lơ lửng mãi. Thế nhưng, một cánh cửa đã mở ra với cuộc đời Thương. Năm 12 tuổi, em được “Trái tim cho em” hỗ trợ mổ tim miễn phí.

"Doanh nghiệp cũng cần có sứ mệnh, trách nhiệm vì cộng đồng. Chính vì vậy, lãnh đạo tập đoàn qua nhiều thời kỳ đã dành nhiều tâm huyết cho “Trái tim cho em”, xác định rõ mục tiêu: “Còn trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh, thì còn tiếp tục đồng hành và chia sẻ" - bà Nguyễn Hà Thành - Giám đốc Thương hiệu và Truyền thông Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel).

Sau phẫu thuật, từ cô bé ốm yếu Thương đã mạnh khỏe, vui vẻ và có cuộc sống như những người bạn bình thường. Đáng mừng hơn, sau kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, Thương đã đỗ cả hai trường đại học và lựa chọn ước mơ trở thành giáo viên tiểu học.

Trần Dương Bảo Phong (10 tháng tuổi, ở đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cũng bị bệnh tim bẩm sinh, chi phí điều trị lên tới gần 100 triệu đồng. Không có tiền, bố mẹ Phong đành mang con về đảo.

Sau hơn một tháng kết nối với chương trình “Trái tim cho em”, giữa tháng 11.2016 trải qua 4 ngày di chuyển từ đảo vào đất liền bằng tàu biển, bé Phong đến với bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Cuộc phẫu thuật thành công, nhờ đó, cuộc đời bé được viết tiếp những trang vui tươi.

Ý tưởng về một chương trình nhân văn

Là người hiểu hơn ai hết sự nguy hiểm của bệnh tim - GS Nguyễn Thanh Liêm, lúc đó là Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, luôn đau đáu niềm trăn trở làm thế nào để cứu sống trẻ bị tim bẩm sinh. Với mỗi một ca phẫu thuật tim chi phí ít nhất cũng phải từ 30 đến 50 triệu đồng, có những ca phải phẫu thuật nhiều lần lên đến hàng trăm triệu đồng thì những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - những ca phẫu thuật này quá sức. Thê nên, nhiều cha mẹ khó khăn chỉ đành nhìn những đứa con của mình yếu đi từng ngày, thậm chí cái chết đến gần mà không biết làm cách nào.

Tháng 6.2008, trong một cuộc trao đổi, ông đem trăn trở này nói với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Những tâm tư đó đã chạm đến trái tim lãnh đạo tập đoàn này, ngay lập tức, họ quyết định tài trợ toàn bộ chi phí mổ tim cho các bệnh nhi nghèo.

Bà Nguyễn Hà Thành - Giám đốc Thương hiệu và Truyền thông Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel), kể, lúc mới bắt tay vào làm, những người sáng lập dự án cũng chỉ đặt mục tiêu mỗi tỉnh phẫu thuật được cho một bệnh nhi. Thế nhưng, quá trình làm, họ thấy có quá nhiều bệnh nhi nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh mà không nỡ từ chối.

Giải pháp được đưa ra là phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam nhằm kêu gọi thêm nhiều tấm lòng cùng đồng hành, mở rộng chương trình. Từ đó, ''Trái tim cho em'', chương trình nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay phẫu thuật miễn phí cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên toàn quốc đã ra đời.

Trải qua 15 năm hành trình hồi sinh trái tim cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, “Trái tim cho em” đã tổ chức 98 chương trình khám sàng lọc, với gần 160.000 trẻ em trên cả nước được khám miễn phí. Chương trình cũng vận động được hơn 210 tỉ đồng để thực hiện can thiệp/phẫu thuật, chữa khỏi bệnh tim bẩm sinh cho gần 7.000 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đến thời điểm này, nhắc tới “Trái tim cho em”, ai cũng đều biết đây là chương trình mổ tim miễn phí, vô cùng nhân văn. Không phải chương trình nào cũng có dấu ấn sâu đậm và gây dựng được thương hiệu như thế.

“Nếu như khi mới hoạt động, “Trái tim cho em” chỉ có 1-2 bệnh viện đồng hành cùng chương trình, hiện tại số bệnh viện hợp tác với chương trình đã tăng lên 10 bệnh viện với đội ngũ các bác sĩ ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đều tham gia khám miễn phí và cùng hỗ trợ phẫu thuật cho bệnh nhi.

Nhìn lại 15 năm gây dựng một thương hiệu vì cộng đồng, theo tôi lý do chương trình có thể duy trì suốt những năm qua là vì ý nghĩa của nó. Đó là “mang lại 1 trái tim khỏe mạnh là mang lại 1 cơ hội sống cho 1 em nhỏ, mang lại 1 niềm hạnh phúc cho 1 gia đình”. Từ ý nghĩa đó mà chương trình kết nối được rất nhiều tấm lòng nhân ái, cùng chung tay lan tỏa một thương hiệu của sự tử tế

Đó là sự nhiệt huyết của những bác sĩ mang lại hy vọng, niềm tin và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho những bệnh nhi đang cần sự giúp đỡ và chăm sóc. Đó cũng là tình cảm của những tổ chức, cá nhân đã luôn ủng hộ chương trình trong suốt 15 năm qua” - bà Hà Thành chia sẻ.

15 năm là một chặng đường dài với nhiều trăn trở, cố gắng và nỗ lực của các đơn vị thực hiện chương trình “Trái tim cho em”. Năm 2024, “Trái tim cho em” sẽ tiếp tục đến từng ngôi nhà trên khắp mọi miền Tổ quốc để mang đến hy vọng và yêu thương cho các em nhỏ không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

Theo các chuyên gia y tế, bệnh tim bẩm sinh là một trong số những bệnh lý ở trẻ em nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể dẫn đến những ảnh hưởng nghiệm trọng, thậm chí là tử vong, mỗi năm Việt Nam có từ 8.000 đến 10.000 trẻ chào đời bị mắc bệnh, trong đó có tới 50% trẻ bị bệnh nặng thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Khác với những căn bệnh khác mà trẻ em có nguy cơ mắc phải, bệnh tim bẩm sinh là căn bệnh nguy hiểm nhưng có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được can thiệp/phẫu thuật kịp thời. Một ca phẫu thuật tim thành công sẽ giúp thay đổi hoàn toàn cuộc sống và giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn.

Hà Quyên
TIN LIÊN QUAN

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng mang áo ấm đến học sinh miền núi Quảng Nam

Văn Trực |

Quảng Nam - Ngày 26 và 27.12, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã trao gần 20 triệu đồng cùng hơn 100 chiếc áo ấm, sách vở đến cho học sinh khó khăn tại 3 điểm trường của 2 huyện miền núi Nam Giang và Phước Sơn.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng chuyển tiền bạn đọc ủng hộ Cảnh đời

LĐ |

Chương trình Cảnh đời của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tiếp nhận và chuyển tiền ủng hộ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm đến gia đình các cảnh đời khó khăn trên cả nước, như sau:

Kết nối những tấm lòng vàng đến các hoàn cảnh khó khăn tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng vừa trao hơn 45 triệu đồng của các nhà hảo tâm trên cả nước cho 2 học sinh mồ côisản phụ câm điếc - nạn nhân trong vụ cháy xe cứu thương tại Điện Biên.

Lạng Sơn sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng

Cẩm Hà |

Tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), địa điểm gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Giao công an điều tra vụ 4 người tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc

Bảo Nguyên |

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và xử lý nghiêm theo quy định.

Xe 7 chỗ gặp tai nạn, lao xuống vực sâu 20 mét trên đường Hồ Chí Minh

HƯNG THƠ |

Quảng Trị ​​​​- Lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường nơi chiếc xe ôtô 7 chỗ gặp tai nạn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Giá vàng hôm nay 16.2: Ồ ạt tăng, nguy cơ thua lỗ khi mua vào

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 16.2 điều chỉnh tăng ở cả thị trường trong nước và thế giới. Chênh lệch mua - bán vàng cao khiến nhà đầu tư trong nước đối diện nguy cơ thua lỗ.

Giải pháp tạm để người dân không chui rào, leo thang vào quán tự phát ven cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Liên quan đến việc dây kẽm gai hàng rào bảo vệ cao tốc bị vén tại khe hở, dựng cầu thang vượt hàng rào cao tốc để khách leo vào quán tự phát ven cao tốc, theo ông Trần Ngọc Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, đây là những hành vi không đúng quy định pháp luật...

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng mang áo ấm đến học sinh miền núi Quảng Nam

Văn Trực |

Quảng Nam - Ngày 26 và 27.12, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã trao gần 20 triệu đồng cùng hơn 100 chiếc áo ấm, sách vở đến cho học sinh khó khăn tại 3 điểm trường của 2 huyện miền núi Nam Giang và Phước Sơn.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng chuyển tiền bạn đọc ủng hộ Cảnh đời

LĐ |

Chương trình Cảnh đời của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tiếp nhận và chuyển tiền ủng hộ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm đến gia đình các cảnh đời khó khăn trên cả nước, như sau:

Kết nối những tấm lòng vàng đến các hoàn cảnh khó khăn tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng vừa trao hơn 45 triệu đồng của các nhà hảo tâm trên cả nước cho 2 học sinh mồ côisản phụ câm điếc - nạn nhân trong vụ cháy xe cứu thương tại Điện Biên.