Nghịch lý

NGỌC VÂN (Tổng hợp) |

* “Để bà Ivana Trump làm Đại sứ Mỹ tại Cộng hòa Séc là một đề cử tuyệt vời” - phát ngôn viên của Tổng thống Cộng hòa Séc - Milos Zeman, ông Jiri Ovchachek nói về việc người vợ đầu tiên của Tổng thống đắc cử Donald Trump muốn trở thành Đại sứ Mỹ ở Cộng hòa Séc, nơi mà mỗi người đều biết đến bà.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Jaroslav Doubrava cho rằng, việc bổ nhiệm bà Ivana sẽ được nhiều nhà chính trị và một số công dân Séc chào đón. “Vẫn là sức quyến rũ như bà ấy đã từng ảnh hưởng đến Donald Trump, một người đẹp, sức hấp dẫn với đầy đủ ý nghĩa là nhân cách đầy cá tính. Tôi nghĩ bây giờ bà ấy có nhiều trải nghiệm cuộc sống, nhiều kỹ năng như một doanh nhân. Vì vậy, việc bổ nhiệm Ivana Trump vào chức Đại sứ Mỹ tại Cộng hòa Séc, tôi không thấy có bất kỳ vấn đề gì, mà hoàn toàn ngược lại, hóa giải nhanh chóng các vấn đề tồn tại. Một đại sứ như vậy sẽ là điều bảo đảm để cải thiện quan hệ Mỹ - Séc.

* “Bộ trưởng Alexei Ulyukayev không nhận lỗi. Thân chủ của tôi cho rằng, những gì xảy ra ngày hôm qua trong văn phòng Rosneft là sự khiêu khích chống lại quan chức nhà nước” - luật sư của Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga - Alexei Ulyukayev, ông Timothy Gridnev nói và cho biết, ông Ulyukayev không thừa nhận là có lỗi và hiện thời từ chối khai cung. Ủy ban điều tra Nga khởi tố Bộ trưởng Kinh tế Ulyukayev tội nhận hối lộ. Theo Ủy ban Điều tra, ông Ulyukayev bị bắt quả tang khi đang nhận 2 triệu USD. Đây là khoản hối lộ đổi lấy đánh giá tích cực cho phép tập đoàn dầu khí lớn nhất Nga Rosneft mua gói cổ phần nhà nước của đối thủ nhỏ hơn là công ty dầu khí Bashneft.

* “Chúng tôi không quan tâm ai trở thành tổng thống Mỹ” - Reuters dẫn lời ông Kim Yong-ho, quan chức phụ trách vấn đề nhân quyền và nhân đạo Triều Tiên, phát biểu sau khi một ủy ban thuộc Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết lên án “xâm phạm nhân quyền” ở Triều Tiên. “Vấn đề cơ bản là liệu Mỹ có sẵn lòng thu hồi chính sách thù địch với Triều Tiên không” - ông Kim Yong-ho nói. Trước đó, trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Donald Trump đã đề xuất việc rút các lực lượng Mỹ khỏi Hàn Quốc nếu hai nước không thể đồng ý về một thỏa thuận công bằng hơn trong việc hỗ trợ cho các binh sĩ đồn trú tại đây. Triều Tiên đã thúc giục ông Trump giúp thống nhất bán đảo bằng cách rút binh sĩ. Một tổ chức truyền thông nhà nước Triều Tiên trong thời gian đó đã gọi ông Trump là một “chính trị gia khôn ngoan” và là ứng cử viên tổng thống “nhìn xa trông rộng”. Tuy nhiên, sau chiến thắng của ông, Triều Tiên lại thể hiện sự thờ ơ đối với tổng thống sắp tới của Mỹ.

NGỌC VÂN (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.