Khác biệt trong chính sách đối ngoại của Hillary Clinton & Donald Trump

MINH ANH (Theo TeenVogue) |

Tổng thống Mỹ kế tiếp, dù là Hillary Clinton, hay Donald Trump, đều sẽ phải đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề lớn trên khắp thế giới, từ nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq và Syria cho đến cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria hay mối quan hệ của Mỹ với Nga và Israel.
Ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Hillary Clinton đã nhấn mạnh ưu tiên về chính sách đối ngoại trong của chiến dịch tranh cử của mình. Bà cho rằng quãng thời gian làm cựu Ngoại trưởng Mỹ giúp bà trở thành người duy nhất có đủ trình độ để giải quyết mối quan hệ của Mỹ với các nước khác.

 

“Là một ngoại trưởng, thượng nghị sĩ, và là đệ nhất phu nhân, tôi rất vinh dự khi được đại diện cho nước Mỹ ở nước ngoài và giúp định hình chính sách đối ngoại trong nước"- bà Clinton nói trong một bài phát biểu về chính sách đối ngoại hồi tháng trước. "Là một ứng viên tổng thống, không một điều gì có thể khiến tôi quan tâm hơn vấn đề an ninh quốc gia".

Đối thủ của bà ở Đảng Cộng hòa, Donald Trump, lại tự hào rằng mình có kỹ năng kinh doanh - trên thực tế ông đã viết sách về đàm phán kinh doanh - và điều đó sẽ giúp ông đạt được thỏa thuận tốt hơn với các nước khác. “Chúng ta chưa bao giờ thắng. Chúng ta thua trong kinh doanh. Chúng ta thua cả về mặt quân sự. Hãy nhìn những gì mà IS đang làm. Liệu có thể tin được chuyện này đang xảy ra hay không? Chúng ta thua về tất cả mọi thứ mà chúng ta làm trên danh nghĩa là một quốc gia" - Trump phát biểu trên Fox News vào tháng 10.

Nhiều chuyên gia chính sách đối ngoại của Đảng Cộng hòa chỉ trích Trump đã đổ xô ủng hộ Clinton, theo báo Politico. Trong khi đó, nhiều người cấp tiến đã chỉ trích việc bà Clinton thúc đẩy sự can thiệp của Mỹ tại Libya, Syria, và Biển Đông khi bà là cựu Ngoại trưởng, được cho là cánh tay phải đắc lực của Tổng thống Obama.

Cùng xem xét lập trường của hai ứng viên này trong 3 vấn đề chính sách đối ngoại mấu chốt.

Syria, Iraq, và IS

Cuộc nội chiến đang diễn ra ở Syria làm hàng nghìn người phải di dời và làm lớn mạnh nhóm tổ chức khủng bố IS, đang diễn ra trên phần lớn lãnh thổ của cả Syria và nước láng giềng Iraq. Hồi còn là ngoại trưởng, bà Clinton cho rằng, chính quyền của Tổng thống Obama cần có cách tiếp cận tích cực hơn với vấn đề Syria. Kể từ khi rời nhiệm sở và bắt đầu chiến dịch tranh cử, bà Clinton đã kêu gọi thực thi vùng cấm bay trên không phận của Syria và gia tăng huấn luyện cho các lực lượng an ninh Iraq.

Trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, Donald Trump chỉ trích việc bà Clinton ủng hộ Mỹ xâm lược Iraq năm 2003. Nhưng Trump cũng nhiều lần kêu gọi Mỹ đánh bom các giếng dầu ở Iraq và Syria mà IS dùng để cung cấp tài chính cho chính lực lượng này. Trump nói ông sẽ cân nhắc trong việc sử dụng 20.000 hay 30.000 lính Mỹ để đánh bại IS ở Iraq và Syria trong một cuộc tranh luận của ứng viên Đảng Cộng hòa hồi tháng Ba.

Ông cũng nói rằng với tư cách một tổng thống, ông sẽ ra lệnh cho quân đội Mỹ tra tấn những kẻ khủng bố và đánh bom gia đình họ - cả hai việc đều vi phạm luật pháp quốc tế. Trump gần đây đã ca ngợi cựu độc tài Iraq Saddam Hussein cứng rắn với khủng bố. Hussein là người dùng tra tấn và vũ khí hóa học thay vì các biện pháp khác để duy trì quyền lực.

Nga

Việc Nga can thiệp ở Ukraina vào năm 2014 đã làm căng thẳng mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đến mức Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev mới đây nói rằng hai nước đang trải qua “một cuộc Chiến tranh Lạnh mới".

Bà Clinton hứa hẹn sẽ "đối đầu" với Tổng thống Nga - Vladimir Putin - bằng cách hợp tác với những đồng minh của Mỹ ở Châu Âu để chống lại và kiềm chế cái mà bà gọi là "sự xâm lược của Nga". Mâu thuẫn giữa Putin và Clinton xuất phát từ hai phía, năm 2014, ông Putin đã gọi bà là "kẻ yếu đuối" trước khi nói "nhưng có lẽ điểm yếu không phải là phẩm chất tồi tệ nhất đối với một người phụ nữ".

Trong khi đó, ông Putin và Trump đã bày tỏ sự tôn trọng lẫn nhau. Trump nói với các phóng viên vào năm ngoái rằng ông sẽ "hòa hợp rất tốt" với Putin. Ứng cử viên đảng Cộng hòa này cũng đã thể hiện sự ủng hộ chiến dịch không kích của Nga ở Syria. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được chiến dịch tranh cử của Trump tung ra một quảng cáo trong đó đưa Putin cùng IS vào danh sách "những đối thủ nguy hiểm nhất" của Mỹ.

Israel (và Iran)

Cả Clinton và Trump đều có lập trường vững chắc ủng hộ Israel. "Israel là một đồng minh rất, rất quan trọng của Mỹ, và chúng ta sẽ bảo vệ họ 100%" - Trump nói tại trong một cuộc mít tinh của chiến dịch tranh cử hồi đầu tháng này. Trump đã kêu gọi một thỏa thuận của chính quyền Obama để ngăn chặn việc Iran có được vũ khí hạt nhân "thảm họa" và nói rằng, nó sẽ gây tổn hại cho Israel. Trump tuyên bố, nếu đắc cử, ông sẽ xóa bỏ thỏa thuận đó để thiết lập một thỏa thuận mới tốt hơn.

Bà Clinton có cũng có những lời lẽ mạnh mẽ tương tự về Israel. "Nếu bất cứ ai thách thức an ninh của Israel, tức là họ thách thức an ninh Mỹ", website của bà nói. Bà Clinton cũng hứa hẹn trên trang web của mình về việc ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã thể hiện một phần niềm tin của mình đối với thỏa thuận hạt nhân của Obama với Iran, cho dù ban đầu bà dứt khoát không muốn đàm phán với Iran.

Cho dù là ai đắc cử đi chăng nữa, có một điều rõ ràng, chắc chắn sẽ có một sự chuyển đổi lập trường về chính sách đối ngoại so với thời của chính quyền Obama.

MINH ANH (Theo TeenVogue)
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).