Đắm chìm trong không gian văn hóa dân gian với các nghệ nhân

Bài và ảnh Việt Văn |

Lễ hội văn hoá dân gian trong đời sống đương đại 2020 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội ba ngày cuối tuần giữa tháng 12 thu hút hàng nghìn du khách thưởng thức và chiêm ngưỡng. Dịch COVID-19 đã khiến nhiều hoạt động bị đình trệ, vì thế đây cũng là cơ hội để nhiều người đến đây vui chơi.

Một số không gian, bối cảnh tạo dựng với các bức tường gạch đỏ, trưng bày, sắp đặt nơm, đó, nón lá, các giỏ hoa hay các dải lụa... để mọi người cùng tham quan, chụp ảnh. Nhiều gian hàng tôn vinh các làng nghề thủ công truyền thống như làng đúc đồng Ngũ Xã, làng đậu bạc Định Công, làng xương sừng Thụy Ứng, làng hương Quảng Phú Cầu, nón lá Vĩnh Thịnh, tò he Xuân La, tò he Việt, dệt tơ tằm, tơ sen Phùng Xá, quạt giấy, mộc Chàng Sơn, mây tre đan, chuồn chuồn tre Thạch Xá...

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu chỉ dạy một trò chơi dân gian cho em bé.
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu chỉ dạy một trò chơi dân gian cho em bé.
Biểu diễn hát xẩm của Đình làng Việt.
Biểu diễn hát xẩm của Đình làng Việt.
Nón lá Vĩnh Thịnh.
Nón lá Vĩnh Thịnh.
Sắp đặt cho du khách đến chụp ảnh.
Sắp đặt cho du khách đến chụp ảnh.

Gian hàng của các nghệ nhân tò he Xuân La khá hấp dẫn khi nhiều sản phẩm làm bằng tò he tái hiện hình ảnh Chùa Một Cột, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, cầu Nhật Tân cùng với góc có 4 nghệ nhân áo dài đang biểu diễn nặn tò he cho khách. Nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng được coi là người giữ lửa cho làng đúc đồng Ngũ Xã tự hào vì 4 người trong gia đình ông đều được phong là nghệ nhân. Hiện xưởng đúc đồng của ông có đủ con cháu và những người thợ trẻ cùng học nghề, gìn giữ và góp phần phát triển làng nghề truyền thống trên 400 năm tuổi tính từ năm 1600 thời nhà Lê. Ở góc này, một số bạn trẻ ghé vào gian hàng làng lụa Vạn Phúc để đo may thử áo dài, hay các bạn nhỏ trải nghiệm máy quay tơ thì ở không gian ngoài sân, nhóm hát xẩm của Đình làng Việt lại đang say sưa biểu diễn trong ánh nắng đầu đông... Đây là lần thứ hai Lễ hội văn hoá dân gian trong đời sống đương đại được tổ chức, sau lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 11.2019, khi Hà Nội gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Bài và ảnh Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội hoa Tam giác mạch

TAM NGUYÊN |

Lễ hội hoa Tam giác mạch năm nay khai mạc vào ngày 28.11.

Lễ hội Nguyễn Trung Trực năm 2020 sẽ không tổ chức phần "hội"

NGUYÊN ANH |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh Kiên Giang quyết định chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội tại Lễ hội Nguyễn Trung Trực năm 2020.

Đà Nẵng tung “gói” lễ hội mùa hè để thu hút du khách

THUỲ TRANG |

Được nâng cấp từ sự kiện thường niên Đà Nẵng – Điểm hẹn mùa hè theo hướng tăng quy mô, lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” với 13 chương trình cùng 10 hoạt động nghệ thuật được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc nhằm tạo ra  sản phẩm du lịch mới hấp dẫn để thu hút du khách đến với thành phố.

Hà Tĩnh: Hàng trăm người tham gia lễ hội bắt cá ở Nghi Xuân

TRẦN TUẤN |

Sáng 14.6, hàng trăm người dân xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia lễ hội đánh cá Đầm Vực tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội hoa Tam giác mạch

TAM NGUYÊN |

Lễ hội hoa Tam giác mạch năm nay khai mạc vào ngày 28.11.

Lễ hội Nguyễn Trung Trực năm 2020 sẽ không tổ chức phần "hội"

NGUYÊN ANH |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh Kiên Giang quyết định chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội tại Lễ hội Nguyễn Trung Trực năm 2020.

Đà Nẵng tung “gói” lễ hội mùa hè để thu hút du khách

THUỲ TRANG |

Được nâng cấp từ sự kiện thường niên Đà Nẵng – Điểm hẹn mùa hè theo hướng tăng quy mô, lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” với 13 chương trình cùng 10 hoạt động nghệ thuật được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc nhằm tạo ra  sản phẩm du lịch mới hấp dẫn để thu hút du khách đến với thành phố.

Hà Tĩnh: Hàng trăm người tham gia lễ hội bắt cá ở Nghi Xuân

TRẦN TUẤN |

Sáng 14.6, hàng trăm người dân xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia lễ hội đánh cá Đầm Vực tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên.