Hà Tĩnh: Hàng trăm người tham gia lễ hội bắt cá ở Nghi Xuân

TRẦN TUẤN |

Sáng 14.6, hàng trăm người dân xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia lễ hội đánh cá Đầm Vực tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên.

Từ sáng sớm, những người tham gia hội bắt cá đã chuẩn bị sẵn dụng cụ gồm nơm, vó, nhủi, lưới…  Sau phần lễ trên bờ, được hiệu lệnh của người đại diện đứng đầu địa phương là tất cả từ già trẻ, trai, gái ào xuống đầm bì bõm lội nước bắt cá.

Đầm Vực Rào nơi diễn ra lễ hội có chiều dài khoảng 1km, rộng khoảng 30ha, với mực nước chỗ sâu nhất khoảng 1m. Những loài cá sinh sống ở đây chủ yếu là cá chép, cá lóc, cá rô, cá diếc.

Lễ hội cũng thu hút rất nhiều người dân và du khách gần xa về chứng kiến, cổ vũ. Không khí vui tươi, náo nức, kèm theo những “chiến lợi phẩm” là những con cá to, béo mầm đang giãy đành đạch khiến nhiều du khách bị cuốn hút cũng cởi bỏ quần dài xuống đầm tham gia bắt cá.

Theo quan niệm của người dân nơi đây, ai bắt được cá là cả năm sẽ gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông, làm ăn khấm khá.

Theo những già làng, lễ hội bắt cá Đầm Vực đã có từ khoảng 300 năm. Ngày xưa, con cá to nhất bắt được tại lễ hội sẽ được dâng cúng thành hoàng làng để cầu mong mùa màng bội thu, đời sống cư dân no ấm, yên bình.

Sau đây là một số hình ảnh...

Chuẩn bị đồ nghề để bắt cá
Chuẩn bị đồ nghề  là những chiếc nơm để bắt cá. Ảnh: TT.
Vó cũng là đồ nghề dùng bắt cá hiệu quả
Vó cũng là đồ nghề dùng bắt cá hiệu quả. Ảnh: TT.
Hàng trăm người tìm vận may với cá
Hàng trăm người tìm vận may với cá. Ảnh: TT.
Mực nước ngang đầu gối khá thuận lợi cho việc dùng nơm bắt cá
Mực nước ngang đầu gối khá thuận lợi cho việc dùng nơm bắt cá. Ảnh: TT.
Nhiều người đến xem cảnh bắt cá
Nhiều người đến xem cảnh bắt cá. Ảnh: TT.
Lễ hội thu hút nhiều khách gần xa đến chứng kiến
Lễ hội thu hút nhiều khách gần xa đến chứng kiến. Ảnh: TT.
Chiến lợi phẩm là một chú cá chép to
Chiến lợi phẩm là một chú cá chép to. Ảnh: TT
Người này đã bắt được khá nhiều cá. Ảnh: TT.
Người này đã bắt được khá nhiều cá. Ảnh: TT.


TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ấm chén, lễ hội và quà sức khỏe người dân

Lê Thanh Phong |

Tại cuộc họp chiều tối ngày 10.3,  Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất tạm dừng công tác chuẩn bị tặng quà các hộ dân trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng vào ngày 13.5 tới, ưu tiên sử dụng kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; căn cứ vào tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh, sẽ cho phép tiếp tục triển khai Nghị quyết trong năm 2020.

Choáng ngợp với lễ hội hóa trang Rio Carnival rực rỡ sắc màu ở Brazil

Văn Thắng (Ảnh Reuters) |

Rio Carnival năm 2020 được tổ chức từ ngày 21 đến 26.2. Cũng như mọi năm không khí của Rio Carnival luôn sôi động với nhiều màn trình diễn hóa trang, khiêu vũ...  hấp dẫn.

Những kỷ lục “gây choáng” trong Lễ hội hoa Xuân lớn nhất Việt Nam

Nam An |

Lễ hội hoa Xuân 2020 tại 3 đại đô thị lớn nhất Việt Nam đã đón tiếp hàng trăm nghìn lượt du khách, trở thành lễ hội có quy mô hoành tráng và hấp dẫn nhất dịp Tết năm nay.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ấm chén, lễ hội và quà sức khỏe người dân

Lê Thanh Phong |

Tại cuộc họp chiều tối ngày 10.3,  Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất tạm dừng công tác chuẩn bị tặng quà các hộ dân trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng vào ngày 13.5 tới, ưu tiên sử dụng kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; căn cứ vào tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh, sẽ cho phép tiếp tục triển khai Nghị quyết trong năm 2020.

Choáng ngợp với lễ hội hóa trang Rio Carnival rực rỡ sắc màu ở Brazil

Văn Thắng (Ảnh Reuters) |

Rio Carnival năm 2020 được tổ chức từ ngày 21 đến 26.2. Cũng như mọi năm không khí của Rio Carnival luôn sôi động với nhiều màn trình diễn hóa trang, khiêu vũ...  hấp dẫn.

Những kỷ lục “gây choáng” trong Lễ hội hoa Xuân lớn nhất Việt Nam

Nam An |

Lễ hội hoa Xuân 2020 tại 3 đại đô thị lớn nhất Việt Nam đã đón tiếp hàng trăm nghìn lượt du khách, trở thành lễ hội có quy mô hoành tráng và hấp dẫn nhất dịp Tết năm nay.