Hoa tam giác mạch khoe sắc giữa lòng Hà Nội

Bích Hà |

Tối 27.10, “Không gian trưng bày văn hóa, du lịch và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của các dân tộc tỉnh Hà Giang” đã chính thức khai mạc tại khu vực Nhà Bát Giác (vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hoạt động này do UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Hà Giang đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 29.10.

 
Ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phát biểu tại sự kiện. Ảnh: B.H
 

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - cho biết, với mục tiêu đón 1,5 triệu lượt khách vào năm 2020, tỉnh Hà Giang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, có thế mạnh trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên như: Du lịch địa chất, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái…

 
 
 
Trình diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc.  Ảnh: B.H

Đến với sự kiện, du khách sẽ được thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc, được tham gia vào các trò chơi dân gian và thưởng thức hương vị ẩm thực của mảnh đất địa đầu cực Bắc Tổ quốc như: Bánh tam giác mạch, hồng không hạt, trà Shan tuyết. Chiêm ngưỡng các tác phẩm ảnh nghệ thuật giới thiệu về đất và người Hà Giang, về những di sản văn hóa đặc trưng, riêng có của cộng đồng 19 dân tộc.

 
 
 
 Bà con các dân tộc ở Hà Giang giới thiệu tới người dân thủ đô những nét đẹp văn hóa, đặc sản của mảnh đất Hà Giang.

Đặc biệt du khách còn có cơ hội ngắm hoa tam giác mạch ngay giữa lòng thủ đô. Trong tiết trời thu se lạnh của Hà Nội, vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng núi rừng này chắc chắn sẽ làm du khách xao lòng.

Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc Hà Giang giới thiệu với người dân thủ đô Lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ 3 năm 2017, nhằm hưởng ứng Năm Du lịch phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

 
 
 
 Trưng bày hoa Tam giác mạch tại khu vực Nhà Bát Giác.

Lễ hội hoa tam giác mạch 2017 – điểm hẹn cho những người yêu cao nguyên đá Hà Giang  sẽ chính thức khai mạc vào ngày 24.11 tại thị trấn Đồng Văn tỉnh Hà Giang.

Lễ hội năm nay gồm nhiều hoạt động: Không gian trưng bày, du lịch và sản phẩm của các dân tộc tỉnh Hà Giang từ 27 đến 29.10 tại Hà Nội; hòa nhạc tại chân cột cờ Lũng Cú, Hà Giang trong 2 ngày 25, 26.11.  Bay dù trên cánh đồng hoa Tam Giác Mạch từ mùng 1 đến mùng 3.12 để trải nghiệm cảm giác bay dù cùng phi công.

 Lễ hội “Hoa Tam giác mạch” là một trong những hoạt động nhằm tôn vinh giá trị di sản văn hóa và sức sống mãnh liệt của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. Đây cũng là cơ hội để quảng bá đến khách du lịch trong và ngoài nước về những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc, những danh lam, thắng cảnh hùng vĩ, thơ mộng mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Hà Giang.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.