Đà Nẵng tung “gói” lễ hội mùa hè để thu hút du khách

THUỲ TRANG |

Được nâng cấp từ sự kiện thường niên Đà Nẵng – Điểm hẹn mùa hè theo hướng tăng quy mô, lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” với 13 chương trình cùng 10 hoạt động nghệ thuật được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc nhằm tạo ra  sản phẩm du lịch mới hấp dẫn để thu hút du khách đến với thành phố.

Nhằm tạo hoạt động kích cầu, khôi phục hoạt động du lịch thành phố đồng thời lan tỏa kích thích phát triển các ngành khác như giao thông, thương mại, xây dựng, ngân hàng… trong bối cảnh bình thường mới sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” sẽ được chính thức khai mạc vào cuối tháng 7 với hàng loạt các hoạt động.

Cụ thể, tại Công viên Biển Đông, người dân và du khách sẽ được tham gia loạt hoạt động như đêm nhạc EDM có chủ đề “Đánh thức mùa hè” với sự góp mặt của các nghệ sĩ, vũ công chuyên nghiệp; Trình diễn Flashmob trên biển chủ đề “Bay xanh- Magic Fly”; Lễ hội ẩm thực truyền thống Việt Nam với gian hàng ẩm thực 3 miền, cuộc thi “Bếp Việt”, trải nghiệm một ngày làm đầu bếp, không gian “Chợ quê” cũng sẽ phục vụ du khách trong đầu tháng 8 tới...

Trong khi đó, tại bãi biển Phước Mỹ, nghệ thuật sắp đặt trên bãi biển và checkin chủ đề “Hồi sinh trên cát” sẽ được kéo dài từ 30.7 đến 5.8 tạo không gian checkin bãi tắm ấn tượng bằng các mô hình san hô, sinh vật biển, thuyền thúng.

Hoạt động Team building, trình diễn thể thao biển, ngày hội miền biển, thả diều nghệ thuật… cũng sẽ là dịp du khách và người dân có những ngày nghỉ ngơi thoải mái.

Bên cạnh đó, 10 hoạt động nghệ thuật định kỳ từ “Vũ hội đường phố”, hô hát dân ca Bài Chòi, Âm nhạc đường phố đến “Tuồng xuống phố” cũng sẽ là những điểm hẹn hấp dẫn vào cuối tuần tại thành phố sông Hàn.

Lễ hội "Tuyệt vời Đà Nẵng 2020" sẽ giới thiệu, quảng bá điểm đến Đà Nẵng với các sản phẩm du lịch mới, các sản phẩm du lịch dịch vụ du lịch đa dạng hấp dẫn, kết nối hỗ trợ các doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm dịch vụ phục vụ khách du lịch, góp phần tăng thời gian lưu trú và kích thích chi tiêu của khách.

Qua đó, ngành du lịch Đà Nẵng mong muốn đẩy mạnh thu hút đầu tư về cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ du lịch, các dịch vụ vui chơi giải trí nhằm phục vụ ngày càng đa dạng thị trường khách du lịch.

Đây cũng là dịp tăng cường liên kết phát triển du lịch các tỉnh, thành phố; tạo điều kiện thu hút mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh du lịch thành phố Đà Nẵng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Du lịch tăng mạnh nhờ hàng không

Anh Tú |

Sau hai tháng phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, hoạt động du lịch nội địa đã phục hồi mạnh mẽ. Kết quả này có đóng góp không nhỏ của các hãng hàng không.

Giáo viên, sinh viên, học sinh được miễn giảm vé du lịch Đất Mũi

NHẬT HỒ |

Từ đây cho đến hết năm 2020, tất cả giáo viên, sinh viên, học viên, học sinh Cà Mau đi tham quan du lịch tại Khu du lịch Mũi Cà Mau sẽ được miễn, giảm vé vào cổng. Đây là một trong chương trình kích cầu du lịch nội địa của tỉnh Cà Mau vừa được ban hành.

Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm bị "xẻ thịt" trong thời gian dài

Lưu Hoàng |

Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm bị "xẻ thịt" trong thời gian dài - đó là thực tế mà mà Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra. Dù vậy, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng thời gian qua chưa giải quyết, xử lý dứt điểm.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Du lịch tăng mạnh nhờ hàng không

Anh Tú |

Sau hai tháng phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, hoạt động du lịch nội địa đã phục hồi mạnh mẽ. Kết quả này có đóng góp không nhỏ của các hãng hàng không.

Giáo viên, sinh viên, học sinh được miễn giảm vé du lịch Đất Mũi

NHẬT HỒ |

Từ đây cho đến hết năm 2020, tất cả giáo viên, sinh viên, học viên, học sinh Cà Mau đi tham quan du lịch tại Khu du lịch Mũi Cà Mau sẽ được miễn, giảm vé vào cổng. Đây là một trong chương trình kích cầu du lịch nội địa của tỉnh Cà Mau vừa được ban hành.

Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm bị "xẻ thịt" trong thời gian dài

Lưu Hoàng |

Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm bị "xẻ thịt" trong thời gian dài - đó là thực tế mà mà Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra. Dù vậy, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng thời gian qua chưa giải quyết, xử lý dứt điểm.