Người Mông xanh là tộc người có dân số ít nhất tỉnh Lào Cai, ở Việt Nam thì tộc người Mông xanh cũng chỉ có ở vùng núi Tu Thượng mà thôi - là dân tộc thiểu số rất ít người.
Trước đây, đã từng có nhiều bài viết về cuộc gặp gỡ giữa những người khách đến từ đất nước mặt trời mọc - Nhật Bản vì có sự tương đồng về ngôn ngữ nói với một tộc người bên đó cũng như bộ trang phục đầy ấn tượng của đàn ông Mông xanh khi mặc vào nhìn oai vệ như những chiến binh samurai ở xứ sở hoa anh đào...
Tuy nhiên cho đến giờ, để khẳng định người Mông xanh ở Văn Bàn có mối liên hệ với người Ainu (một tộc người ở Nhật Bản) hay không thì vẫn là ẩn số. Chỉ biết rằng, cho đến nay, 52 hộ đồng bào dân tộc Mông xanh ở Tu Thượng đã đoàn kết một lòng, cùng nhau phát triển kinh tế ổn định, giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.
Người Mông xanh ở Tu Thượng có truyền thống canh tác ruộng bậc thang một vụ lúa, trồng ngô, trồng thảo quả, phát triển chăn nuôi lợn bản địa, tham gia dự án trồng măng sặt, giữ nghề truyền thống dệt vải, đan lát..., tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bản làng no ấm, yên vui. Trên núi cao Tu Thượng, người Mông xanh vẫn luôn tin vào Đảng, kính yêu Bác Hồ và con cháu vẫn đang đi học chữ Bác Hồ, làm cán bộ, đem “cái chữ” về cho dân bản, viết lên những khúc tình ca của ngày mới.