“Lãi” như du khách đến Đà Lạt dịp nghỉ lễ năm nay

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Hai ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 năm nay, trong khi khắp mọi nơi ghi nhận tình trạng người chen người, xe chen xe, tắc đường, đông đúc… thì ở Đà Lạt, du khách lại được tận hưởng một không khí thoải mái hơn rất nhiều.

 
TP.Đà Lạt - một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất cả nước bước vào dịp nghỉ lễ năm nay bằng những trận mưa to, nhỏ rải rác kéo dài cả ngày 30.4
 
Sáng nay, ngày 1.5, mưa tạnh hẳn, trời hửng nắng mặc dù vẫn còn nhiều mây.
 
Tiết trời mát mẻ, dễ chịu rất thích hợp cho việc đi dạo, chụp ảnh.
 
Khu vực trung tâm Đà Lạt như quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương, Vườn hoa thành phố... nhộn nhịp du khách tham quan, vui chơi.
 
Trong đó, hồ Xuân Hương đông vui hơn cả nhờ dịch vụ đạp vịt được nhiều du khách lựa chọn để ngắm cảnh, thư giãn.
 
Giá vé đạp vịt cho 2 người trong 2 tiếng chỉ mất 70.000 đồng, được cho là mức giá khá hợp lý ở một thành phố du lịch như Đà Lạt.
 
K' Glis (Lâm Hà, Lâm Đồng) cùng bạn đi chơi Đà Lạt thích thú chia sẻ: "Mình cứ lo là Đà Lạt sẽ đông đúc lắm nhưng không hề. Đường phố và các điểm vui chơi chính có nhộn nhịp hơn nhưng mọi thứ vẫn rất dễ chịu, thoải mái".
 
"Lâu quá rồi không được đi đâu xa vì dịch bệnh nên dịp nghỉ lễ năm nay mình nhất định phải đi. Mặc dù trước đó mình cũng có nghe dự báo Đà Lạt mưa 5 ngày liền đúng dịp nghỉ lễ nhưng mình vẫn quyết định đi. Và giờ thì "lãi" quá rồi, đúng dịp lễ mà không phải chịu cảnh chen lấn, tắc đường thì còn gì bằng. Tiết trời se lạnh, không nắng đúng kiểu mình thích nữa." - Du khách Nguyễn Thị Mỹ Linh (Long Thành, Đồng Nai) bày tỏ.
 
Bên cạnh những điểm du lịch quen thuộc ở khu vực trung tâm thành phố, dịp nghỉ lễ năm nay, Đà Lạt ghi nhận lượng lớn du khách có xu hướng lựa chọn khám phá, trải nghiệm ở vùng ngoại ô.
 
Một trong những hoạt động được yêu thích nhất là săn mây, cắm trại. Các điểm cắm trại, dã ngoại nổi tiếng ở Đà Lạt và vùng phụ cận như: Cầu Đất, đồi Đa Phú, hồ Suối Vàng...
 
Bên cạnh đó, những điểm du lịch mới lạ như vườn thú kiểu Úc ở huyện Lạc Dương (cách TP.Đà Lạt khoảng 35km) cũng thu hút nhiều gia đình có con nhỏ ghé thăm.
 
Vườn thú này được yêu thích vì du khách có thể vào tận nơi, tương tác trực tiếp với các con vật. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc vườn thú cho biết: " Trung bình mỗi ngày vườn thú đón khoảng hơn 200 khách. Vào dịp lễ, lượng khách đăng kí tham quan tăng gấp 3 lần. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như không gian sống thoải mái cho các con vật, vườn thú vẫn chỉ giới hạn lượt khách ghé thăm như ngày thường".
Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Mưa nhiều, đường phố Đà Lạt vắng khách hơn dịp lễ mọi năm

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày đầu nghỉ lễ, đường phố Đà Lạt đông đúc, nhộn nhịp. Một số nút giao thông chính xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ. Nhưng so với dịp lễ mọi năm thì Đà Lạt năm nay ghi nhận thưa vắng khách hơn. Lý do một phần được cho là vì điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Du lịch Đà Lạt thời hậu COVID-19: “Xanh” hơn, “xa” hơn

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Là một trong những thành phố phát triển du lịch năng động nhất cả nước, Đà Lạt đang cho thấy sự nhanh nhạy trong việc chuyển đổi các mô hình du lịch trở nên “xanh” hơn, gắn với thiên nhiên. Du khách có xu hướng tìm đến những khu vực xa hơn như rừng núi, nông thôn ngoại thành… góp phần kéo giãn mật độ tập trung ở khu vực trung tâm thành phố.

Đà Lạt công bố số điện thoại đường dây nóng phục vụ dịp nghỉ lễ sắp tới

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 và triển khai Năm An toàn giao thông 2022, UBND thành phố Đà Lạt vừa ra văn bản công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và xử lý các phản ánh của người dân về trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Mưa nhiều, đường phố Đà Lạt vắng khách hơn dịp lễ mọi năm

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày đầu nghỉ lễ, đường phố Đà Lạt đông đúc, nhộn nhịp. Một số nút giao thông chính xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ. Nhưng so với dịp lễ mọi năm thì Đà Lạt năm nay ghi nhận thưa vắng khách hơn. Lý do một phần được cho là vì điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Du lịch Đà Lạt thời hậu COVID-19: “Xanh” hơn, “xa” hơn

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Là một trong những thành phố phát triển du lịch năng động nhất cả nước, Đà Lạt đang cho thấy sự nhanh nhạy trong việc chuyển đổi các mô hình du lịch trở nên “xanh” hơn, gắn với thiên nhiên. Du khách có xu hướng tìm đến những khu vực xa hơn như rừng núi, nông thôn ngoại thành… góp phần kéo giãn mật độ tập trung ở khu vực trung tâm thành phố.

Đà Lạt công bố số điện thoại đường dây nóng phục vụ dịp nghỉ lễ sắp tới

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 và triển khai Năm An toàn giao thông 2022, UBND thành phố Đà Lạt vừa ra văn bản công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và xử lý các phản ánh của người dân về trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ năm nay.