Phiên chợ “không mặc cả” của người Mông Yên Bái hút khách dịp nghỉ lễ

Văn Đức |

Yên Bái – Trong dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chương trình hấp dẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, du lịch.

Dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5 năm nay kéo dài 4 ngày. Thời điểm hiện tại, nhiều điểm đến trên địa bàn các huyện của Yên Bái đã kín tour. Thị trường khách du lịch có tín hiệu sôi động trở lại và ngày càng gia tăng sức “nóng”.

Anh Ngô Quốc Lộc (Hà Nội) đã lên kế hoạch đi du lịch Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên để tham quan, trải nghiệm tại địa điểm du lịch mới này.

Khèn Mông lại được bày bán ở chợ cùng với các loại rau rừng.
Khèn Mông lại được bày bán ở chợ cùng với các loại rau rừng.

Anh Lộc chia sẻ: “Yên Bái rất nhiều cảnh đẹp, bản thân tôi cùng gia đình đã nhiều lần đến Yên Bái du lịch, từ tham quan hồ Thác Bà, ngắm ruộng bậc thàng Mù Cang Chải, thưởng trà tại Suối Giàng… Việc đi trải nghiệp tại khu bảo tồn này giúp gia đình thoải mái, vui vẻ, hòa mình với thiên nhiên hơn”.

Những năm gần đây, du lịch trải nghiệm trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã trở thành lựa chọn của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Để mua được sản vật nơi đây, du khách phải chuẩn bị nhiều tiền lẻ.
Để mua được sản vật nơi đây, du khách phải chuẩn bị nhiều tiền lẻ.

Đến đây, du khách có nhiều lựa chọn như sống trải nghiệm cùng người dân bản xứ như cày bừa, cấy hái, bắt cua, ốc, gói bánh hay tham quan các làng nghề cũng như các di tích, danh lam thắng cảnh tại các địa phương với nhiều trải nghiệm thú vị.

Mới đây, xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên đã được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao đối với điểm đến “Bản du lịch cộng đồng Bản Tát – Nà Hẩu” với điểm nhấn là chợ Quê với quy mô trưng bày 10 gian hàng triển lãm và bán sản phẩm đặc trưng người Mông.

Các chương trình trải nghiệp giúp du khách cảm thấy thích thú.
Các chương trình trải nghiệp giúp du khách cảm thấy thích thú.

Chợ quê của người Mông Nà Hẩu có nhiều sản vật phong phú do người Mông nơi đây tự nuôi trồng, sản xuất như ốc nứa, cá tầm, gà cẩm, lợn đen bản địa, cải nương, thảo quả, ớt thóc, gừng đen, xôi ngũ sắc,... hoặc được thu hái từ suối, từ rừng như nấm, măng, rau rừng, dược liệu các loại…

Điều đặc biệt là tại đây, người bán chỉ bán duy nhất một giá mà không hề thay đổi dù món hàng đó đến tan chợ không ai mua.

Đây cũng là dịp du khách được trải nghiệm cuộc sống nơi khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu.
Đây cũng là dịp du khách được trải nghiệm cuộc sống nơi khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu.

Kể cả rau, quả có héo, chợ gần hết người thì bà con cũng không hạ giá, cho dù phải mang về nhà nhưng họ nhất quyết không bán đổ, bán tháo, bởi vậy không có cảnh kỳ kèo ngã giá, bớt một thêm hai tại phiên chợ.

Tuy vậy, những sản phẩm của bà con bán đều có giá phải chăng, không chặt chém. Ví dụ như ngọn rau đu đủ có giá 10 nghìn/bó; thịt lợn sấy 200 nghìn/1kg; hoa chuối giá 5 nghìn/quả...

Nhiều sản phẩm độc lạ của đồng bào Mông được bày bán.
Nhiều sản phẩm độc lạ của đồng bào Mông được bày bán.

Ngoài ra, đến với chợ quê Nà Hẩu, du khách còn có thể mua các sản phẩm độc đáo của đồng bào Mông nơi đây như khèn Mông với giá từ 300 - 500 nghìn/chiếc tùy loại dài, ngắn; thịt chuột rừng sấy khô với giá 350 nghìn/kg...

Để có thể mua được quà mang về, du khách cũng phải chuẩn bị sẵn tiền lẻ vì bà con nơi đây không có tiền lẻ để trả lại.

Giống ốc đặc sản chỉ có ở các con suối Nà Hẩu được nhiều du khách thích thú.
Giống ốc đặc sản chỉ có ở các con suối Nà Hẩu được nhiều du khách thích thú.

Chợ phiên không chỉ giúp bà con xóa bỏ tư tưởng tự cung tự cấp, mà còn giúp họ quen với cách buôn bán để tạo ra các sản phẩm nông sản mang tính hàng hóa.

Đây cũng là dịp giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, góp phần quảng bá các sản phẩm của địa phương, từng bước thu hút du khách đến tham quan rừng sinh thái Nà Hẩu, khám phá sự kỳ thú của hang động, thác nước và thưởng thức các sản vật của người dân địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

“Lãi” như du khách đến Đà Lạt dịp nghỉ lễ năm nay

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Hai ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 năm nay, trong khi khắp mọi nơi ghi nhận tình trạng người chen người, xe chen xe, tắc đường, đông đúc… thì ở Đà Lạt, du khách lại được tận hưởng một không khí thoải mái hơn rất nhiều.

Yên Bái sẽ tổ chức bay dù lượn "Mùa nước đổ" năm 2022

Văn Đức |

Yên Bái - Được biết đến là điểm du lịch đặc sắc của tỉnh, tới đây Mù Cang Chải sẽ tổ chức nhiều sự kiện nhằm thu hút du khách đến thăm quan và trải nghiệm.

Đến Yên Bái, đi chơi đâu dịp nghỉ lễ

Văn Đức |

Yên Bái - Dịp nghỉ lễ 30.4 năm nay, nhiều địa phương trên địa bàn sẽ tổ chức các hoạt động hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

“Lãi” như du khách đến Đà Lạt dịp nghỉ lễ năm nay

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Hai ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 năm nay, trong khi khắp mọi nơi ghi nhận tình trạng người chen người, xe chen xe, tắc đường, đông đúc… thì ở Đà Lạt, du khách lại được tận hưởng một không khí thoải mái hơn rất nhiều.

Yên Bái sẽ tổ chức bay dù lượn "Mùa nước đổ" năm 2022

Văn Đức |

Yên Bái - Được biết đến là điểm du lịch đặc sắc của tỉnh, tới đây Mù Cang Chải sẽ tổ chức nhiều sự kiện nhằm thu hút du khách đến thăm quan và trải nghiệm.

Đến Yên Bái, đi chơi đâu dịp nghỉ lễ

Văn Đức |

Yên Bái - Dịp nghỉ lễ 30.4 năm nay, nhiều địa phương trên địa bàn sẽ tổ chức các hoạt động hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.