Xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản dự kiến đạt 15,5 tỉ USD, bất chấp COVID-19

Vũ Long |

Dự báo năm 2021, xuất khẩu lâm sản đạt khoảng 15,5 tỉ USD, tăng khoảng 17% so với năm 2020. Xuất siêu ước đạt 7,2 tỉ USD, tăng 67,4%.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NNPTNT), trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trị giá hàng xuất khẩu ngành lâm nghiệp vẫn tăng 17%, góp phần quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu chung của toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 8,71 tỉ USD, tăng 61,6% so với cùng kỳ năm 2020. Dự báo năm 2021, xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản sẽ đạt khoảng 15,5 tỉ USD, tăng khoảng 17% so với năm 2020. Xuất siêu ước đạt 7,2 tỉ USD, tăng 67,4%.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Bùi Chính Nghĩa, về lĩnh vực khai thác lâm sản, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung 6 tháng đầu năm đạt khoảng 6,8 triệu mét khối, đạt 114% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, đã công nhận 13 giống cây trồng lâm nghiệp mới có năng suất, chất lượng cao. Diện tích rừng trồng mới tập trung là 108.258ha, ước cả năm trồng được 260.000ha, đạt 100% kế hoạch năm.

Hiện tại, Việt Nam là nước xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản ở vị trí thứ 5 trên thế giới, thứ 2 Châu Á. Dịch vụ môi trường rừng thực sự trở thành nguồn tài chính quan trọng, bền vững – trở thành một trong 10 thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thực hiện đề án "Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025", mục tiêu đến hết năm 2025, cả nước trồng được 1 tỉ cây xanh, trong đó 690 triệu cây xanh trồng phân tán ở khu đô thị và vùng nông thôn; 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất, nhằm phần nào bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu.

6 tháng đầu năm 2021, các địa phương đã chuẩn bị được 658 triệu cây giống phục vụ trồng rừng. Diện tích rừng trồng được kiểm soát giống đạt 85%.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng 61,3%, EU là thị trường tiềm năng

Vũ Long |

Dù dịch COVID-19 đang phức tạp, nhưng các doanh nghiệp ngành chế biến gỗ đã vượt lên khó khăn, mang về kim ngạch xuất khẩu gỗ 6,6 tỉ USD.

Mở rộng thị trường đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt 20 tỉ USD trong 5 năm tới

Vũ Long (thực hiện) |

Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn chia sẻ với Lao Động về mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu ngành lâm nghiệp năm 2021 và 5 năm tới.

Kiểm soát chặt chẽ gian lận thương mại để xuất khẩu gỗ bền vững

Vũ Long |

Tình trạng gian lận thương mại khiến xuất khẩu gỗ và sản phẩm lâm nghiệp của Việt Nam sang Mỹ và các nước có nguy cơ gặp rủi ro lớn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng 61,3%, EU là thị trường tiềm năng

Vũ Long |

Dù dịch COVID-19 đang phức tạp, nhưng các doanh nghiệp ngành chế biến gỗ đã vượt lên khó khăn, mang về kim ngạch xuất khẩu gỗ 6,6 tỉ USD.

Mở rộng thị trường đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt 20 tỉ USD trong 5 năm tới

Vũ Long (thực hiện) |

Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn chia sẻ với Lao Động về mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu ngành lâm nghiệp năm 2021 và 5 năm tới.

Kiểm soát chặt chẽ gian lận thương mại để xuất khẩu gỗ bền vững

Vũ Long |

Tình trạng gian lận thương mại khiến xuất khẩu gỗ và sản phẩm lâm nghiệp của Việt Nam sang Mỹ và các nước có nguy cơ gặp rủi ro lớn.