“Điểm danh” 7 mặt hàng xuất khẩu trên 2 tỉ USD

Vũ Long |

7 nhóm, mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 2 tỉ USD gồm: Gỗ và sản phẩm gỗ, càphê, gạo, hạt điều, rau quả, tôm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), trong 11 tháng năm 2020, xuất khẩu nông lâm sản và thủy sản đã mang về 37,4 tỉ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó có 7 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 2 tỉ USD, gồm: Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,4 tỉ USD, tôm 3,4 tỉ USD, rau quả đạt 3,0 tỉ USD, hạt điều đạt 2,9 tỉ USD, gạo 2,8 tỉ USD, càphê 2,5 tỉ USD.

Càphê là  một trong những mặt hàng xuất khẩu mang về trị giá lớn của ngành NNPTNT. Ảnh: Vũ Long
Càphê là một trong những mặt hàng xuất khẩu mang về trị giá lớn của ngành NNPTNT. Ảnh: Vũ Long

Ông Nguyễn Quốc Toản - Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT), cho biết: Điều đáng nói là, trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch COVID-19, một số mặt hàng vẫn đạt giá trị xuất khẩu cao hơn có với cùng kỳ, như: Gạo, rau, sắn, tôm, gỗ và sản phẩm gỗ, quế, mây tre.

Với trị giá kim ngạch đạt 2,8 tỉ USD, tăng 10,4%, gạo vẫn là mặt hàng xuất khẩu đáng lạc quan và bền vững; xuất khẩu rau đạt 621 triệu USD (tăng 7,7%); sắn và sản phẩm sắn đạt 874 triệu USD (tăng 2,3%), xuất khẩu tôm thu về gần 3,4 tỉ USD (tăng 9,7%); xuất khẩu quế đạt 222 triệu USD (tăng 37,2%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt khoảng 10,9 tỉ USD (tăng 14,1%); mây, tre, cói thảm đạt 545 triệu USD (tăng 26,1%)…

Về thị trường xuất khẩu, tính chung 11 tháng, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường chiếm thị phần lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 9,8 tỉ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 26,2% thị phần.

Tiếp đến là Trung Quốc ước đạt gần 9,2 tỉ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ và chiếm 24,6% thị phần; thị trường EU ước đạt 3,44 tỉ USD, giảm 0,3% và chiếm 9,2% thị phần.

Xuất khẩu sang các nước ASEAN đạt khoảng 3,43 tỉ USD, tăng 2,8% và chiếm 9,18% thị phần; xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 3,1 tỉ USD, giảm 1,5% và chiếm gần 8,3% thị phần.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu caosu bứt phá ngoạn mục trong 11 tháng năm 2020

Vũ Long |

Trong bối cảnh mới, nhu cầu "tiêu dùng xanh" đòi hỏi ngành caosu cũng phải chuyển đổi sang "sản xuất xanh" để phát triển và xuất khẩu bền vững.

Lần đầu tiên hàng trăm tấn rươi xuất khẩu sang Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Rươi – một đặc sản được coi là “lộc trời” ở những vùng nước lợ như Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình… – lần đầu tiên đã được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Xuất khẩu thủy sản bật tăng trong tháng cuối cùng năm 2020

Vũ Long |

Từ 4 tháng nay, xuất khẩu thủy sản liên tiếp tăng trưởng ở mức 2 con số và dự báo mang về gần 8,6 tỉ USD trong năm 2020.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xuất khẩu caosu bứt phá ngoạn mục trong 11 tháng năm 2020

Vũ Long |

Trong bối cảnh mới, nhu cầu "tiêu dùng xanh" đòi hỏi ngành caosu cũng phải chuyển đổi sang "sản xuất xanh" để phát triển và xuất khẩu bền vững.

Lần đầu tiên hàng trăm tấn rươi xuất khẩu sang Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Rươi – một đặc sản được coi là “lộc trời” ở những vùng nước lợ như Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình… – lần đầu tiên đã được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Xuất khẩu thủy sản bật tăng trong tháng cuối cùng năm 2020

Vũ Long |

Từ 4 tháng nay, xuất khẩu thủy sản liên tiếp tăng trưởng ở mức 2 con số và dự báo mang về gần 8,6 tỉ USD trong năm 2020.