Vụ dự án FDI 37 triệu USD: “Tối hậu thư” thứ 14 của UBND tỉnh vẫn không được thực hiện

Nhóm PV |

* Sau loạt bài của Lao Động, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc.

Như Lao Động đã đưa, ngày 11.5 UBND tỉnh Quảng Trị đã chủ trì hội nghị để giải quyết vướng mắc cho dự án FDI trồng cây mắc-ca, dược liệu, cây ăn quả... tại huyện Hướng Hóa với sự tham gia của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Phạm Đức Châu và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng.

Tại hội nghị này, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã kết luận việc để xảy ra đền bù nhiều lần trên diện tích đất đã được UBND tỉnh cấp sổ đỏ cho thuê từ năm 2014 là do sai phạm của UBND huyện Hướng Hóa; và do vậy, để có cơ sở cho Cty My Anh - Khe Sanh (chủ dự án FDI) tiếp tục chi tiền đền bù lần thứ 3 thì UBND huyện Hướng Hóa phải có văn bản nêu rõ lý do và cam kết đã kết thúc việc đền bù, đồng thời đề nghị Cty hỗ trợ tiền để cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành chi trả (lần 3) cho các hộ dân.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng ra “hạn cuối cùng” là ngày 25.5.2017 UBND huyện Hướng Hóa phải hoàn thành việc giao đất thực địa cho DN khai hoang kịp thời vụ trồng cây. Thế nhưng, cho đến ngày 30.5, mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ. Ngày 30.5 Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã có cuộc làm việc, thu thập hồ sơ tài liệu vụ việc này.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Dự án nông nghiệp 37 triệu USD: Bên bờ phá sản vì giao đất và đền bù... trên giấy

NHÓM PV |

Sau 3 năm triển khai, dự án nông nghiệp chất lượng cao có vốn đầu tư 37 triệu USD do một doanh nhân người nước ngoài làm chủ đầu tư tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết. Dù đã đền bù nhiều lần trên một diện tích đất, nhưng vẫn còn đó những tranh chấp nên đất chưa được bàn giao đủ cho doanh nghiệp như cam kết. Vậy bắt nguồn từ đâu mà xuất hiện những vướng mắc này, chúng tôi lật lại hồ sơ và bước đầu đã trả lời được câu hỏi vì sao...

Dự án nông nghiệp 37 triệu USD trước nguy cơ phá sản: UBND tỉnh Quảng Trị ra “hạn cuối cùng” lần thứ 14

NHÓM PV |

Ngày 16.5, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra thông báo kết luận về cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong việc giao đất cho Cty TNHH My Anh - Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) thực hiện dự án trồng cây mắc-ca và các loại dược liệu quý. Cuộc họp có sự tham dự của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Châu và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Vấn đề nóng nào được mong chờ xuất hiện trong Táo Quân 2023?

HẢI MINH |

Táo Quân 2023 được hy vọng sẽ khai thác nhiều vấn đề nóng, gây bức xúc trong xã hội trong suốt cả năm qua.

Dự án nông nghiệp 37 triệu USD: Bên bờ phá sản vì giao đất và đền bù... trên giấy

NHÓM PV |

Sau 3 năm triển khai, dự án nông nghiệp chất lượng cao có vốn đầu tư 37 triệu USD do một doanh nhân người nước ngoài làm chủ đầu tư tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết. Dù đã đền bù nhiều lần trên một diện tích đất, nhưng vẫn còn đó những tranh chấp nên đất chưa được bàn giao đủ cho doanh nghiệp như cam kết. Vậy bắt nguồn từ đâu mà xuất hiện những vướng mắc này, chúng tôi lật lại hồ sơ và bước đầu đã trả lời được câu hỏi vì sao...

Dự án nông nghiệp 37 triệu USD trước nguy cơ phá sản: UBND tỉnh Quảng Trị ra “hạn cuối cùng” lần thứ 14

NHÓM PV |

Ngày 16.5, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra thông báo kết luận về cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong việc giao đất cho Cty TNHH My Anh - Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) thực hiện dự án trồng cây mắc-ca và các loại dược liệu quý. Cuộc họp có sự tham dự của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Châu và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng.