TPHCM đóng cửa chợ đầu mối, các chủ vựa miền Tây lo sốt vó

NHẬT HỒ |

Ngày 7.7 TP.HCM thông báo tiếp tục đóng cửa một số chợ đầu mối thủy sản, nông sản, thực phẩm. Trước động thái này, các chủ vựa tại miền Tây lo lắng hàng hóa khó tiêu thụ trong thời gian tới.

Tại Cà Mau, ngày 7.7 nghi một trường hợp người về từ chợ đầu mối Bình Điền, TPHCM dương tính với SARS-CoV-2. Tỉnh này lập tức đề nghị người dân không đi đến vùng dịch đã công bố trong cả nước.

Trước đó, tỉnh Cà Mau cũng liên tiếp ra văn bản hạn chế người dân, phương tiện vận chuyển hành khách đến các địa phương có dịch.

Ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch Hội Cua Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau nhận định: “Thực tế thì hơn tháng nay, các anh em hội viên không còn vận chuyển thủy sản đến các chợ đầu mối TPHCM nữa do tỉnh hạn chế đi lại. Chúng tôi chỉ bán qua đơn đặc hàng. Tuy nhiên, nếu TPHCM đóng cửa các chợ đầu mối thì tình trạng căng thẳng hơn. Hiện tại, nhiều hội viên đã thông báo ngưng mua cua trong dân, nếu tình trạng này kéo dài, cua Cà Mau rất khó tiêu thụ”.

Doanh nghiệp hạn chế thu mua cua, người nuôi cua Cà Mau lo lắng. Ảnh: Nhật Hồ
Doanh nghiệp hạn chế thu mua cua, người nuôi cua Cà Mau lo lắng. Ảnh: Nhật Hồ

Trong khi đó, người của vựa cá Bảy Hồ, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu chuyên cung cấp cá đồng cho các chợ đầu mối TPHCM cho biết đã chính thức ngừng thu mua cá từ 3 ngày nay. Đại điện doanh nghiệp cho biết: “Tình hình kéo dài dịch bệnh, TPHCM tiếp tục đóng cửa các chợ đầu mối, chắc chắn tiêu thụ hải sản khó khăn”.

Chủ Vựa cá Mỹ Duyên, Phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho rằng hiện nay thu mua cầm chừng vì không có nơi tiêu thụ.

Ngày 7.7, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu ra văn bản hướng dẫn vận chuyển hàng hóa ra, vào tỉnh. Trong đó, đề nghị tất cả các xe vận chuyển hàng hóa từ vùng có dịch về Bạc Liêu tài xế và phụ xe không được bước xuống đất trong quá trình vận chuyển.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Bạc Liêu không ngăn sông cấm chợ nhưng trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh nên tỉnh áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt, nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong diện rộng.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cả 3 chợ đầu mối đóng cửa, TPHCM có đủ nguồn cung thực phẩm?

MINH QUÂN |

Hiện, cả 3 chợ đầu mối tại TPHCM phải tạm ngưng hoạt động để phòng dịch COVID-19. Lãnh đạo Sở Công thương TPHCM khẳng định hiện nay, các kênh bán lẻ hiện đại có thể bù đắp được nguồn cung cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tiểu thương chạy đua trước giờ chợ đầu mối Thủ Đức,TPHCM ngưng hoạt động

NGỌC LÊ |

Từ 8h ngày 7.7, chợ đầu mối Thủ Đức tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

TPHCM tạm dừng hoạt động Chợ đầu mối Thủ Đức từ 8h sáng mai

MINH QUÂN |

Chợ đầu mối Thủ Đức tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp từ 8h ngày 7.7. Như vậy, hiện cả 3 chợ đầu mối ở TPHCM phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM ưu tiên giao hàng tận nơi sau khi 2/3 chợ đầu mối lớn đóng cửa

NGỌC LÊ |

Hiện nay, 2 trên 3 chợ đầu mối lớn ở TPHCM đã tạm ngưng hoạt động do liên quan đến nhiều ca COVID-19. Do đó, hình thức điều phối trực tuyến, giao tận nơi cho các khách hàng được TPHCM ưu tiên.

Chợ Đầu mối Bình Điền TPHCM sẽ ngưng hoạt động từ hôm nay

NGỌC LÊ |

Từ 8h ngày 6.7, chợ Đầu mối Bình Điền dừng các hoạt động tập kết hàng trực tiếp do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn quận ngày càng phức tạp.

Tiểu thương chen chân lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở chợ đầu mối Bình Điền

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Ngày 5.7, các tiểu thương tại chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TPHCM) được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Rất đông các tiểu thương đã tập trung tại đây để được lấy mẫu xét nghiệm nhưng không đảm bảo giãn cách phòng chống dịch.

Chợ đầu mối Hóc Môn đóng cửa, tiểu thương ùa ra Quốc lộ 22 lập chợ tự phát

Anh Tú - Chân Phúc |

Sau khi chợ đầu mối Hóc Môn tạm thời đóng cửa để phòng dịch COVID-19, hàng trăm tiểu thương đã di dời và tự lập một chợ đêm tự phát nằm dọc theo Quốc lộ 22 gây cản trở giao thông, vi phạm quy định phòng chống dịch.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Cả 3 chợ đầu mối đóng cửa, TPHCM có đủ nguồn cung thực phẩm?

MINH QUÂN |

Hiện, cả 3 chợ đầu mối tại TPHCM phải tạm ngưng hoạt động để phòng dịch COVID-19. Lãnh đạo Sở Công thương TPHCM khẳng định hiện nay, các kênh bán lẻ hiện đại có thể bù đắp được nguồn cung cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tiểu thương chạy đua trước giờ chợ đầu mối Thủ Đức,TPHCM ngưng hoạt động

NGỌC LÊ |

Từ 8h ngày 7.7, chợ đầu mối Thủ Đức tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

TPHCM tạm dừng hoạt động Chợ đầu mối Thủ Đức từ 8h sáng mai

MINH QUÂN |

Chợ đầu mối Thủ Đức tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp từ 8h ngày 7.7. Như vậy, hiện cả 3 chợ đầu mối ở TPHCM phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM ưu tiên giao hàng tận nơi sau khi 2/3 chợ đầu mối lớn đóng cửa

NGỌC LÊ |

Hiện nay, 2 trên 3 chợ đầu mối lớn ở TPHCM đã tạm ngưng hoạt động do liên quan đến nhiều ca COVID-19. Do đó, hình thức điều phối trực tuyến, giao tận nơi cho các khách hàng được TPHCM ưu tiên.

Chợ Đầu mối Bình Điền TPHCM sẽ ngưng hoạt động từ hôm nay

NGỌC LÊ |

Từ 8h ngày 6.7, chợ Đầu mối Bình Điền dừng các hoạt động tập kết hàng trực tiếp do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn quận ngày càng phức tạp.

Tiểu thương chen chân lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở chợ đầu mối Bình Điền

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Ngày 5.7, các tiểu thương tại chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TPHCM) được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Rất đông các tiểu thương đã tập trung tại đây để được lấy mẫu xét nghiệm nhưng không đảm bảo giãn cách phòng chống dịch.

Chợ đầu mối Hóc Môn đóng cửa, tiểu thương ùa ra Quốc lộ 22 lập chợ tự phát

Anh Tú - Chân Phúc |

Sau khi chợ đầu mối Hóc Môn tạm thời đóng cửa để phòng dịch COVID-19, hàng trăm tiểu thương đã di dời và tự lập một chợ đêm tự phát nằm dọc theo Quốc lộ 22 gây cản trở giao thông, vi phạm quy định phòng chống dịch.