Tiết kiệm 2.600 tỉ đồng nhờ không in tiền lẻ mới dịp Tết Nguyên Đán

Lan Hương |

Sáng ngày 7.1, trao đổi với báo chí, ông Phạm Bảo Lâm - Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đây là năm thứ 6 liên tiếp, NHNN tiếp tục thực hiện chủ trương không phát hành tiền lẻ mới có mệnh giá dưới 10.000 đồng ra lưu thông trên thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán.

“Kể từ năm 2013 đến nay, ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được 2.590 tỉ đồng khi thực hiện chủ trương không phát hành tiền mới in mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống qua lưu thông trong dịp tháng 12 và tháng Giêng. Tính riêng trong năm 2018, NHNH dự kiến sẽ tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước khoảng 390 tỉ đồng”, ông Phạm Bảo Lâm cho biết.

Mặc dù không đưa tiền lẻ mới mệnh giá 10.000 đồng ra lưu thông trong dịp Tết nguyên đán nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn đảm bảo lượng tiền mặt lưu thông trên thị trường đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế, các tổ chức và cá nhân.

Khoảng thời gian trước đó từ tháng 4.2018 đến hết tháng 11.2018, NHNN đã đẩy mạnh cung cấp tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống ra thị trường. Trong đó bao gồm cả tiền đã qua lưu thông và tiền mới in. Thống kê của NHNN cho thấy thì tỉ lệ tăng là 12%, đảm bảo nhu cầu của các tổ chức cá nhân và nền kinh tế trong cả năm 2018 và và tháng giêng năm 2019.

“NHNN đảm bảo thực hiện đúng 3 nội dung chỉ đạo của Thủ tướng cho dịp Tết nguyên đán 2019. Thứ nhất, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiền mặt của toàn bộ hệ thống ngân hàng, nền kinh tế, các tổ chức và cá nhân. Thứ hai, sử dụng tiền mệnh giá nhỏ mới in một cách hợp lý tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Thứ ba, các tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 trở xuống đã qua lưu thông thì NHNN vẫn đáp ứng đầy đủ để phục vụ cho nhu cầu của nền kinh tế”, ông Phạm Bảo Lâm cho biết.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên NHNN không phát hành tiền lẻ in mới ra thị trường dịp Tết. NHNN có chủ trương hạn chế tiền nhỏ lẻ có mệnh giá từ 10.000 đồng trở xuống đã được triển khai trong 6 năm nay để đảm bảo tiết kiệm chi phí in ấn cho ngân sách, chi phí xã hội và nâng cao văn hóa xử dụng tiền nhỏ lẻ trong văn hóa tín ngưỡng.

Đại diện lãnh đạo của NHNN cho biết “Việc không in tiền lẻ mới ra thị trường trong dịp Tết giúp tiết kiệm hàng nghìn tỉ đồng chi phí cho ngân sách đáng lẽ phải chi ra để in ấn, vận chuyển, bảo quản, kiểm đếm. Đây là con số lớn trong điều kiện kinh tế nước ta còn khó khăn”.

Đại diện NHNN cho rằng những năm trước, người dân có thói quen rải tiền lẻ tại chùa và lễ hội. Những hình ảnh phản cảm đó đã bị lên án nhiều. Thời gian gần đây, NHNN quyết liệt không đưa tiền mới in ra thị trường; thêm vào đó, NHNN đã phối hợp cùng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam để tuyên truyền người dân dùng tiền lẻ hợp lý, tiết kiệm.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho: Thánh thần mà có quyền năng...

Tường Minh |

Ngày 1.3 (tức mùng 14 tháng Giêng), đến hẹn lại lên, hàng ngàn người dân hành hương đến đền Bà Chúa Kho (phường Vũ Ninh, Bắc Ninh) dâng lễ để xin lộc,“vay vốn” bà Chúa Kho, mong cho cả năm được may mắn, làm ăn phát đạt. 

Dịch vụ đổi tiền lẻ dịp Xuân Mậu Tuất 2018: Cấm cứ cấm, đổi vẫn đổi!

Trần Vương |

Dù đã có những văn bản quy định việc quản lý nghiêm việc cấm đổi tiền lẻ ăn chênh lệch, nhưng mỗi độ xuân về, dịch vụ đổi tiền lẻ ở nhiều điểm tại Hà Nội lại mọc lên như nấm. Với đủ mệnh giá từ 1.000 - 200.000 đồng, chênh lệch từ 5 - 20%, các chủ cửa hiệu đều sẵn có, vào bất cứ lúc nào.

Loạn phí đổi tiền lẻ chợ đen

LAN HƯƠNG |

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nên thị trường đổi tiền lẻ ăn chênh lệch đang diễn ra nhộn nhịp, trên các website trên mạng, dịch vụ đổi tiền ăn chênh tới 15% được quảng cáo công khai. Câu chuyện ATM tắc nghẽn hiện vẫn là nỗi ám ảnh của không ít công nhân trước khi về quê ăn tết liệu năm nay có được thay đổi?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho: Thánh thần mà có quyền năng...

Tường Minh |

Ngày 1.3 (tức mùng 14 tháng Giêng), đến hẹn lại lên, hàng ngàn người dân hành hương đến đền Bà Chúa Kho (phường Vũ Ninh, Bắc Ninh) dâng lễ để xin lộc,“vay vốn” bà Chúa Kho, mong cho cả năm được may mắn, làm ăn phát đạt. 

Dịch vụ đổi tiền lẻ dịp Xuân Mậu Tuất 2018: Cấm cứ cấm, đổi vẫn đổi!

Trần Vương |

Dù đã có những văn bản quy định việc quản lý nghiêm việc cấm đổi tiền lẻ ăn chênh lệch, nhưng mỗi độ xuân về, dịch vụ đổi tiền lẻ ở nhiều điểm tại Hà Nội lại mọc lên như nấm. Với đủ mệnh giá từ 1.000 - 200.000 đồng, chênh lệch từ 5 - 20%, các chủ cửa hiệu đều sẵn có, vào bất cứ lúc nào.

Loạn phí đổi tiền lẻ chợ đen

LAN HƯƠNG |

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nên thị trường đổi tiền lẻ ăn chênh lệch đang diễn ra nhộn nhịp, trên các website trên mạng, dịch vụ đổi tiền ăn chênh tới 15% được quảng cáo công khai. Câu chuyện ATM tắc nghẽn hiện vẫn là nỗi ám ảnh của không ít công nhân trước khi về quê ăn tết liệu năm nay có được thay đổi?