Tiền lẻ găm đầy tượng Bà Chúa Kho: Thánh thần mà có quyền năng...

Tường Minh |

Ngày 1.3 (tức mùng 14 tháng Giêng), đến hẹn lại lên, hàng ngàn người dân hành hương đến đền Bà Chúa Kho (phường Vũ Ninh, Bắc Ninh) dâng lễ để xin lộc,“vay vốn” bà Chúa Kho, mong cho cả năm được may mắn, làm ăn phát đạt. 

Ngoài dâng lễ vật và nghi lễ “vay tiền” Bà Chúa Kho để làm ăn, theo ghi nhận của PV Lao Động, nhiều năm lại đây còn có thêm nạn rải tiền lẻ kiểu như “hối lộ” thêm để Bà mau chứng giám lòng thành.

Từ khu vực Đệ nhất cung đền Bà Chúa Kho cho đến các khu vực thờ tượng Ban Hoàng Bơ, Ban Hoàng Đôi, đâu cũng ngập trong tiền lẻ từ bàn thờ đến sàn điện.

Tôi chưa bao giờ đến đền thờ bà Chúa Kho, nhưng tôi đã đôi lần theo bạn là dân kinh doanh đi vay - trả tiền ở đền thờ Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc (An Giang).

Ngoài lễ vật và nghi lễ vay – trả truyền thống, bạn tôi – cũng như hàng ngàn người đi vay – trả khác còn cúng Bà bằng tiền, rất nhiều tiền cùng hiện vật vàng, đá quý, ngoại tệ…

Nhìn mâm lễ hơn 3 triệu đồng, tôi hỏi bạn “năm rồi vay tiền Bà làm ăn được không mà trả lễ hậu thế?”. Bạn cười buồn bảo: “Thất bát, chả ra làm sao cả”. Tôi ngạc nhiên: “Thất bát, chả ra làm sao thì việc gì phải trả, phải tạ Bà hậu hĩnh thế này?”. Bạn đưa tay lên môi ra dấu phạm thượng, rằng đây là chuyện tâm linh, chuyện hứa với thánh thần nên không thể đùa và thất hứa được”. 

Hình như ai cũng nghĩ và sợ như bạn tôi nên không có gì lạ khi trung bình mỗi năm, Bà Chúa Xứ “nhận” được của người dân trong ngoài nước khoảng… 110 tỷ đồng, chưa kể hiện vật và ngoại tệ! Và chẳng có gì khó hiểu khi một đơn vị tư nhân đang bằng mọi giá để… xây thêm tượng một Bà Chúa Xứ nữa!

Chẳng biết tục lệ vay – trả như thế này ở nước mình có từ khi nào, nhưng đọc sử thì biết Bà Chúa Xứ, Bà Chúa Kho vốn chẳng phải phải xuất thân là dân làm ăn buôn bán hay cho vay nặng lãi gì. Tóm lại chẳng liên quan gì đến chuyện kim tiền và kinh doanh cả.

Nhưng người ta vẫn mù quáng kháo nhau, theo nhau đầu năm đi vay, cuối năm đi trả. Và tiền từ chẵn đến lẻ cũng như hiện vật là vàng bạc, đá quý thu được phần lớn vào ngân hàng, một phần không nhỏ qua tay những “ông cò”, “bà cò” chuyên hướng dẫn, thậm chí buộc khách phải đặt lễ chỗ nào, mua lễ vật ra làm sao, ở đâu… vốn ngày càng nở rộ ở những đền chùa.

Đây mới chính là những đối tượng quanh năm ăn lộc thánh thần nhưng không cần vay - trả!

Những Bà Chúa Kho, Chúa Xứ và nhiều thánh thần khác được tin là linh thiêng trên đất nước, mà có quyền năng cho vay, thì chắc chắn những thành phần dựa hơi thánh thần kiếm tiền nói trên sẽ  bị “đòi nợ” cho tán gia, bại sản trước.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ giám đốc điện lực đi lễ trong giờ hành chính

Quang Huy |

Công ty Điện lực Hà Nam vừa có quyết định đình chỉ công tác với Giám đốc Điện lực Bình Lục kể từ ngày 1.3.2018 vì đi lễ đền Trần trong giờ hành chính.

Bộ Tài chính lên tiếng vụ công chức Kho bạc đi lễ trong giờ hành chính

KH |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa có văn bản yêu cầu Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm thông tin một số công chức Kho bạc Nhà nước Tp.Nam Định - tỉnh Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính.

Hà Nội: Dòng người tấp nập chen chân sờ tượng quý lấy may

VƯƠNG TRẦN |

Trong dòng người tấp nập đi lễ tại đền Quán Thánh (phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội), rất nhiều người cố gắng chen chân để có thể xoa, sờ vào chân bức tượng Huyền Thiên Trấn Vũ cầu may mắn cho một năm mới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đình chỉ giám đốc điện lực đi lễ trong giờ hành chính

Quang Huy |

Công ty Điện lực Hà Nam vừa có quyết định đình chỉ công tác với Giám đốc Điện lực Bình Lục kể từ ngày 1.3.2018 vì đi lễ đền Trần trong giờ hành chính.

Bộ Tài chính lên tiếng vụ công chức Kho bạc đi lễ trong giờ hành chính

KH |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa có văn bản yêu cầu Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm thông tin một số công chức Kho bạc Nhà nước Tp.Nam Định - tỉnh Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính.

Hà Nội: Dòng người tấp nập chen chân sờ tượng quý lấy may

VƯƠNG TRẦN |

Trong dòng người tấp nập đi lễ tại đền Quán Thánh (phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội), rất nhiều người cố gắng chen chân để có thể xoa, sờ vào chân bức tượng Huyền Thiên Trấn Vũ cầu may mắn cho một năm mới.