Ông Phạm Tấn Công được bầu là tân Chủ tịch VCCI

M.A |

Hội nghị Ban chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ 14, khóa XV diễn ra ngày 8.9, ông Phạm Tấn Công đã được bầu làm Chủ tịch VCCI thay ông Vũ Tiến Lộc.

Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương giữ chức Bí thư Đảng đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ VI.

Phạm Tấn Công sinh năm 1963, tại Hưng Yên, trình độ thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Ông từng trải qua các chức vụ: Phó trưởng ban Mặt trận thanh niên Trung ương Đoàn; Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Đồng thời, từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn; Phó chủ tịch Hội đồng Bảo trợ tài năng trẻ Việt Nam.

Vào tháng 3.2013, ông Phạm Tấn Công từng công tác tại Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương, giữ các chức vụ Chánh văn phòng Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó bí thư thường trực Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương.

Năm 1963, VCCI ra đời và là tổ chức phi Chính phủ, phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính. VCCI cũng là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, giới chủ và các Hiệp hội Doanh nghiệp ở Việt Nam, nhằm bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Ngoài ra, VCCI cũng đại diện để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp và người sử dụng lao động ở Việt Nam trong các quan hệ trong nước và quốc tế.

VCCI có trách nhiệm thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, sự liên kết giữa các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học - công nghệ và các hoạt động kinh doanh khác của các doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài. Tính đến thời điểm hiện tại, VCCI đã thu hút gần 800.000 doanh nghiệp hội viên, thiết lập quan hệ với gần 200.000 tổ chức quốc tế.

M.A
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai đề nghị doanh nghiệp lập thủ tục hỗ trợ NLĐ theo nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp nhanh chóng rà soát và lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ NLĐ của doanh nghiệp theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Hưởng trợ cấp tuất một lần trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn việc thực hiện chế độ tử tuất với thân nhân của người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI: “Tổng LĐLĐVN quyết định chi hỗ trợ 1.000 tỉ đồng đúng thời điểm doanh nghiệp và NLĐ gặp khó khăn nhất”

Việt Lâm |

Tổng LĐLĐVN đã phát hiện ra những khó khăn của doanh nghiệp và người lao động, qua đó ban hành những quyết định, chính sách hỗ trợ đúng thời điểm DN, NLĐ gặp khó khăn nhất - ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - nhận định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đồng Nai đề nghị doanh nghiệp lập thủ tục hỗ trợ NLĐ theo nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp nhanh chóng rà soát và lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ NLĐ của doanh nghiệp theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Hưởng trợ cấp tuất một lần trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn việc thực hiện chế độ tử tuất với thân nhân của người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI: “Tổng LĐLĐVN quyết định chi hỗ trợ 1.000 tỉ đồng đúng thời điểm doanh nghiệp và NLĐ gặp khó khăn nhất”

Việt Lâm |

Tổng LĐLĐVN đã phát hiện ra những khó khăn của doanh nghiệp và người lao động, qua đó ban hành những quyết định, chính sách hỗ trợ đúng thời điểm DN, NLĐ gặp khó khăn nhất - ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - nhận định.