Ngân hàng tăng tiếp cận tín dụng, đẩy lùi tín dụng đen

Hương Nguyễn |

Nhiều người dân vẫn còn suy nghĩ đến ngân hàng vay vốn rất khó khăn, nhiều thủ tục. Lợi dụng sự hiểu biết chưa đầy đủ của người dân, nhiều tội phạm đã lợi dụng tín dụng đen gây nhiều hệ lụỵ, bất ổn xã hội.

Vào cuộc rốt ráo đẩy lùi tín dụng đen

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, thời gian qua hoạt động “tín dụng đen” xảy ra tại nhiều địa phương với thủ đoạn tinh vi, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, gây bức xúc trong xã hội. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do bà con vẫn còn e ngại vay vốn ngân hàng vì cho rằng sẽ gặp nhiều thủ tục, giấy tờ phức tạp.

Tuy nhiên, thực tế, thủ tục cho vay của các ngân hàng ngày càng được cải tiến, xét duyệt nhanh chóng, lãi suất cho vay thấp. Nếu bà con có nhu cầu vay vốn phục vụ tiêu dùng, sản xuất kinh doanh đều có thể vay. Không chỉ vậy, thời gian qua ngành Ngân hàng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu đời sống của người dân, doanh nghiệp để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen.

Nhiều ngân hàng có vốn Nhà nước đã đưa ra nhiều chương trình tín dụng tiêu dùng ưu đãi như Agribank có gói tín dụng tiêu dùng 5.000 tỉ đồng, khách hàng có nhu cầu vay vốn chính đáng được giải ngân ngay trong ngày với số tiền cho vay tối đa 30 triệu đồng.

“Việc tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân có thể dễ dàng tiếp cận tín dụng chính thức phục vụ nhu cầu thiết yếu đột xuất là những vấn đề căn cơ không tạo đất cho tín dụng đen có thể hoạt động hoành hành như thời gian vừa qua” - Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhận định.

Đẩy lùi tín dụng đen cần có sự vào cuộc của các bộ, ngành

Trung tá Ngô Hồng Vương - Đội trưởng Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, hai đặc trưng cơ bản để nhận diện tín dụng đen, đó là lãi suất cho vay vượt quá lãi suất pháp luật quy định và việc thu hồi nợ, lãi thường gắn với các hành vi đòi nợ, chiếm đoạt tài sản trái pháp luật. Để phòng ngừa không bị rơi bẫy tín dụng đen, trung tá Ngô Hồng Vương khuyến nghị bà con nên tìm đến các tổ chức tín dụng chính thống khi có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh hay phục vụ nhu cầu của cuộc sống.

Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú cho biết: “Thời gian qua toàn ngành Ngân hàng đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm gia tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân phục vụ sản xuất - kinh doanh. Bên cạnh chính sách tín dụng chung đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, NHNN cũng đã quyết liệt chỉ đạo tổ chức tín dụng triển khai một số chương trình tín dụng đặc thù phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời tăng cường công tác truyền thông và thông tin để người dân dễ dàng nắm bắt và tiếp cận với các chương trình”.

Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng cũng tích cực phối hợp Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen, tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan công an, các sở, ban ngành và chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về hoạt động ngân hàng, các quy định pháp luật về phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng đen tới các tầng lớp nhân dân trong xã hội và tham gia đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến tín dụng đen.

* Các giải pháp mà ngành Ngân hàng đã thực hiện như sửa đổi quy định về cho vay của công ty tài chính tiêu dùng; cơ cấu lại nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19; điều chỉnh lộ trình áp dụng các giới hạn, tỉ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng...

Hiện NHNN đang làm đầu mối xây dựng đề án cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động của fintech trong lĩnh vực ngân hàng; thí điểm áp dụng mobile money; chỉ đạo các TCTD mở rộng, đa dạng các loại hình cho vay, giảm lãi suất, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Với mạng lưới tổ chức tín dụng, các công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô phủ khắp các vùng miền được mở rộng và phát triển nhằm gia tăng tiếp cận dịch vụ đến người dân, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của nhân dân, đặc biệt là người thu nhập thấp, người yếu thế trong xã hội, người chưa có tài khoản ngân hàng, qua đó góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”.

* Tính đến 30.9.2020, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 8,69 triệu tỉ đồng, tăng 6,09% so với cuối năm 2019 (cùng kỳ năm 2019 tăng 9,4%). Tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên có mức tăng trưởng khá, đến cuối tháng 9.2020, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (là nơi dễ phát sinh hoạt động “tín dụng đen”) ước đạt 2,12 triệu tỉ đồng với 14,17 triệu khách hàng còn dư nợ, chiếm 24,67% tổng dư nợ tín dụng nền kinh tế, tăng 5% so với cuối năm 2019.

Các TCTD cũng đẩy mạnh cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, cho vay tiêu dùng, với dư nợ ước đến cuối tháng 8.2020 đạt hơn 1,71 triệu tỉ đồng, chiếm 19,98% dư nợ nền kinh tế, tăng 2,37% so với cuối năm 2019.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Gặp khó do dịch COVID-19, công nhân dễ rơi vào bẫy tín dụng đen

HÀ ANH CHIẾN |

Sau các đợt ra quân của lực lượng công an Đồng Nai, tình hình hoạt động của các băng nhóm tín dụng đen đã có phần lắng xuống. Tuy nhiên do chưa thể xử lý triệt để nên các đối tượng cho vay nặng lãi luôn tìm cách hoạt động với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, nhắm vào các đối tượng công nhân lao động đang gặp khó khăn trong dịch bệnh COVID-19. Mới nhất ngày 12.10, Công an TP.Biên Hòa đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất 180%, tạm giữ 4 đối tượng.

Cho bạn bè vay tiền lãi suất cao thế nào bị coi là tín dụng đen?

Lan Hương |

Cho vay tín dụng đen bị xử lý thế nào trong Bộ luật hình sự? Đội trưởng Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự nói gì về hành vi trục lợi cho vay lãi suất "cắt cổ" nở rộ thời gian qua.

Ngân hàng phối hợp với công an đẩy lùi tín dụng đen

Hương Nguyễn |

Nhiều người dân nghĩ đến ngân hàng vay vốn rất khó khăn, nhiều thủ tục. Lợi dụng sự hiểu biết chưa đầy đủ của bà con, nhiều tội phạm đã phát triển tín dụng đen, cho vay với lãi suất "cắt cổ".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gặp khó do dịch COVID-19, công nhân dễ rơi vào bẫy tín dụng đen

HÀ ANH CHIẾN |

Sau các đợt ra quân của lực lượng công an Đồng Nai, tình hình hoạt động của các băng nhóm tín dụng đen đã có phần lắng xuống. Tuy nhiên do chưa thể xử lý triệt để nên các đối tượng cho vay nặng lãi luôn tìm cách hoạt động với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, nhắm vào các đối tượng công nhân lao động đang gặp khó khăn trong dịch bệnh COVID-19. Mới nhất ngày 12.10, Công an TP.Biên Hòa đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất 180%, tạm giữ 4 đối tượng.

Cho bạn bè vay tiền lãi suất cao thế nào bị coi là tín dụng đen?

Lan Hương |

Cho vay tín dụng đen bị xử lý thế nào trong Bộ luật hình sự? Đội trưởng Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự nói gì về hành vi trục lợi cho vay lãi suất "cắt cổ" nở rộ thời gian qua.

Ngân hàng phối hợp với công an đẩy lùi tín dụng đen

Hương Nguyễn |

Nhiều người dân nghĩ đến ngân hàng vay vốn rất khó khăn, nhiều thủ tục. Lợi dụng sự hiểu biết chưa đầy đủ của bà con, nhiều tội phạm đã phát triển tín dụng đen, cho vay với lãi suất "cắt cổ".