Lãi suất "cắt cổ" tín dụng đen qua app, Zalo, Facebook 1.400%/năm

Lan Hương |

Hiện nay việc vay tiền qua app trên điện thoại rất dễ dàng, nhanh chóng. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, nhiều đối tượng đã cho vay tín dụng đen qua app thu “lãi suất cao cắt cổ”.

“Một số các app cho vay trực tuyến, vay qua Zalo, Facebook đã lách quy định bằng cách thu thêm các khoản phí (thực chất là mức lãi suất thu thêm). Nếu cộng cả phí và lãi quy ra lãi suất có thể lên đến 1.400%/năm (gấp 700 lần so với quy định) hoặc cao hơn”, Trung tá Ngô Hồng Vương, Đội trưởng Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự cho biết.

Phát biểu tại Hội nghị tuyên truyền mở rộng tín dụng ngân hàng, đấu tranh với hoạt động tín dụng đen do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp với Bộ Công an tổ chức, Trung tá Ngô Hồng Vương cho biết việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc cho vay được coi chỉ là sự thay đổi về hình thức việc tiếp cận, trao đổi và giao dịch cho vay, còn bản chất cũng không khác gì việc cho vay mặt đối mặt thông thường (khác về việc ứng dụng công nghệ để thực hiện việc cho vay).

Như vậy, lãi suất của các hoạt động này vẫn phải tuân thủ quy định của Bộ luật Dân sự là dưới 20%. Tuy nhiên, hiện một số đối tượng thu lãi suất tín dụng đen online rất cao trên 100%/năm.

Trung tá Ngô Hồng Vương, Đội trưởng Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự. Ảnh SBV
Trung tá Ngô Hồng Vương, Đội trưởng Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự. Ảnh SBV

Để thuận tiện cho việc đòi nợ, các ứng dụng này yêu cầu người nợ phải cho phép truy cập vào danh bạ điện thoại, các tài khoản mạng xã hội, chụp ảnh nhận diện, ảnh chứng minh nhân dân.

Khi người nợ chậm trả lãi, các đối tượng cho vay quay sang đòi nợ những người trong danh bạ hoặc gửi tin nhắn đe dọa, xúc phạm, bôi nhọ đến những người này hoặc đăng trên các tài khoản mạng xã hội để gây áp lực. Hoặc có thể tiếp tục sử dụng các thủ đoạn đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” như ném chất bẩn, chất thải, đặt vòng hoa, phun sơn...

Nếu ứng dụng nào có những thủ đoạn như trên thì chính là các đối tượng hoạt động tín dụng đen.

Do vậy, để tránh các hình thức biến tướng tín dụng đen qua app, khi đi vay người dân cần tìm hiểu kỹ các quy định về cho vay của các ứng dụng. Người dân nên lựa chọn ứng dụng cho vay uy tín, chấp hành đúng quy định về lãi suất (dưới 20%/năm), không có các hành vi đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”, lăng mạ, xúc phạm, quấy rối người đi vay để tránh gặp phiền hà trong cuộc sống cũng như tránh bị các đối tượng đưa vào vòng xoáy lãi mẹ đẻ lãi con.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết: “Thực tế các thủ tục vay vốn ngân hàng rất đơn giản, dễ dàng, lãi suất thấp nếu bà con có nhu cầu vay vốn phục vụ tiêu dùng, sản xuất kinh doanh chính đáng. Trước khi bà con có ý định đi vay tín dụng đen, hãy đến ngân hàng gần nhất nơi mình đang ở để hỏi thủ tục, cách thức, lãi suất vay tại ngân hàng ra sao”.

Bên cạnh nguồn vốn tín dụng thương mại, Ngân hàng chính sách xã hội đang triển khai 20 chương trình tín dụng ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh và tiêu dùng cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách.

Agribank đã triển khai chương trình tín dụng tiêu dùng 5.000 tỉ đồng, theo đó khách hàng có nhu cầu vay vốn chính đáng được giải ngân ngay trong ngày với số tiền cho vay tối đa 30 triệu đồng.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng phối hợp với công an đẩy lùi tín dụng đen

Hương Nguyễn |

Nhiều người dân nghĩ đến ngân hàng vay vốn rất khó khăn, nhiều thủ tục. Lợi dụng sự hiểu biết chưa đầy đủ của bà con, nhiều tội phạm đã phát triển tín dụng đen, cho vay với lãi suất "cắt cổ".

Thứ trưởng Bộ Công an: Vay qua app là tín dụng đen

Việt Dũng |

Liên quan đến vay tiền qua app, Thứ trưởng Bộ Công an – Trung tướng Lương Tam Quang cho rằng, đó là hình thức tín dụng đen, bởi bản chất của lãi suất cao là tín dụng đen.

Công an TPHCM nói gì về tín dụng đen qua app đang hoành hành?

MINH QUÂN |

Liên quan đến việc tín dụng đen qua app, Công an TPHCM cho biết đã điều tra, xác minh và xử lý 5 vụ, trong đó đã chuyển cho viện kiểm sát truy tố 1 vụ và đang xác minh 4 vụ khác.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ngân hàng phối hợp với công an đẩy lùi tín dụng đen

Hương Nguyễn |

Nhiều người dân nghĩ đến ngân hàng vay vốn rất khó khăn, nhiều thủ tục. Lợi dụng sự hiểu biết chưa đầy đủ của bà con, nhiều tội phạm đã phát triển tín dụng đen, cho vay với lãi suất "cắt cổ".

Thứ trưởng Bộ Công an: Vay qua app là tín dụng đen

Việt Dũng |

Liên quan đến vay tiền qua app, Thứ trưởng Bộ Công an – Trung tướng Lương Tam Quang cho rằng, đó là hình thức tín dụng đen, bởi bản chất của lãi suất cao là tín dụng đen.

Công an TPHCM nói gì về tín dụng đen qua app đang hoành hành?

MINH QUÂN |

Liên quan đến việc tín dụng đen qua app, Công an TPHCM cho biết đã điều tra, xác minh và xử lý 5 vụ, trong đó đã chuyển cho viện kiểm sát truy tố 1 vụ và đang xác minh 4 vụ khác.