Gặp khó do dịch COVID-19, công nhân dễ rơi vào bẫy tín dụng đen

HÀ ANH CHIẾN |

Sau các đợt ra quân của lực lượng công an Đồng Nai, tình hình hoạt động của các băng nhóm tín dụng đen đã có phần lắng xuống. Tuy nhiên do chưa thể xử lý triệt để nên các đối tượng cho vay nặng lãi luôn tìm cách hoạt động với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, nhắm vào các đối tượng công nhân lao động đang gặp khó khăn trong dịch bệnh COVID-19. Mới nhất ngày 12.10, Công an TP.Biên Hòa đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất 180%, tạm giữ 4 đối tượng.

Trả gấp 5 lần tiền gốc vẫn chưa hết nợ, còn bị dọa bắt cóc

Vừa qua công an huyện Long Thành, Đồng Nai đã bắt một đối tượng cho vay tín dụng đen sau khi đối tượng này đe dọa đập phá, bắt cóc con của nạn nhân là chị N, làm công nhân tại thị trấn Long Thành. Chị N. vay số tiền 20 triệu đồng của Trần Văn Thiết (29 tuổi, quê Nam Định). Nhưng sau đó, chị N. mất khả năng chi trả nên bị Thiết liên tục gọi điện đe dọa đập phá nhà, bắt cóc con. Quá lo sợ, chị N đã trình báo cơ quan chức năng và sau đó Công an Long Thành đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Thiết.

Tại cơ quan điều tra, Thiết khai nhận, đã cho chị N vay số tiền 20 triệu đồng, với cách tính lãi cứ 1 triệu đồng phải trả lãi 13.000 đồng/ngày. Như vậy với số tiền 20 triệu đồng sẽ trả lãi là 260.000 đồng/ngày và cứ 5 ngày chị N phải trả lãi cho Thiết một lần. Chị N đã nhận số tiền 18,7 triệu đồng sau khi đã trừ tiền lãi 1,3 triệu đồng/5 ngày. Tính từ tháng 10.2018 đến tháng 3.2020, tổng số lần mà chị N đưa và chuyển khoản cho Thiết là 99 lần với số tiền gần 100 triệu đồng nhưng vẫn chưa trả hết nợ. Tháng 5.2020, chị N đã hẹn gặp Thiết và trả cho Thiết số tiền 10 triệu đồng tiền gốc và “xin” Thiết không lấy 10 triệu còn lại nữa. Thiết liền đe dọa tới nhà chị N đập phá, bắt cóc con chị N.

Không chỉ chị N, nhiều công nhân khác cũng lâm vào cảnh cùng đường khi vay tín dụng đen. Đó là trường hợp của chị N.N.H (22 tuổi, là một nữ công nhân tại phường Tân Hạnh, TP.Biên Hoà, Đồng Nai). Chị H. vay tín dụng đen số tiền 45 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả đã phải dùng cái chết để “xoá nợ”, nhưng các đối tượng cho vay vẫn không buông tha. Bà Trương Thị Ngọc B. (47 tuổi) - là mẹ của chị H. nhiều lần nhận được những cuộc gọi điện thoại từ số lạ gọi đến với những lời lẽ chửi bới, đe dọa, xúc phạm, lăng mạ yêu cầu bà B. trả tiền thay con gái. Bà B. phải nhờ đến công an vào cuộc thì mới không bị làm phiền.

Các đối tượng hoạt động tín dụng đen với nhiều thủ đoạn tinh vi

Theo Công an TP.Biên Hoà, trường hợp của N.N.H. là một trong rất nhiều người đang hằng ngày trở thành nạn nhân vì bị sa bẫy của các đối tượng hoạt động tín dụng đen. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 khiến cuộc sống của nhiều công nhân lao động gặp khó khăn, trở lại cơ hội cho tín dụng đen hoành hành. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các khu nhà trọ thuộc TP.Biên Hoà, các tờ rơi cho vay tiền được treo “nhan nhản” với nội dung cho vay tiền dễ dàng, thậm chí không cần thế chấp tài sản mà vẫn có thể vay được một khoản tiền lớn từ 10 triệu đồng, 20 triệu đồng…

Ông Tr.V.S, một chủ nhà trọ tại phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa cho hay, thời gian qua một số đối tượng thường tìm cách tiếp cận các phòng trọ để phát tờ rơi và dán lên khắp các tường bao quanh khu trọ, những con hẻm, cột điện để “dụ dỗ” công nhân vay tiền khi túng thiếu. “Để tự đảm bảo an toàn cho khu phòng trọ và ngăn ngừa tình trạng tín dụng đen xâm nhập, gia đình tôi đã lắp 18 mắt camera và thường xuyên túc trực, kiểm tra khu trọ để mỗi khi thấy ai phát, dán tờ rơi là ngăn chặn ngay. Tôi cũng nhắc nhở các công nhân ở trọ về hậu quả khi vay tiền tín dụng đen” - ông S phản ánh.

Trung tá Mai Đức Quang, Đội trưởng Đội cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an TP.Biên Hòa cho biết, tình hình tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn TP.Biên Hòa vẫn diễn biến phức tạp, các đối tượng cho vay lãi nặng luôn tìm cách hoạt động với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi. Trong thời gian qua, Đội Cảnh sát kinh tế - Môi trường, Công an TP.Biên Hòa, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, để người dân cảnh giác phòng ngừa, Đội Cảnh sát kinh tế-môi trường Công an TP.Biên Hòa đã ngăn chặn, đấu tranh triệt xóa hàng chục băng nhóm, đối tượng tội phạm “tín dụng đen” cho vay với lãi suất cao “cắt cổ”.

Mới nhất ngày 12.10, Công an TP.Biên Hòa đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất 180%. Trước cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận hoạt động cho vay nặng lãi dưới hình thức cho vay trả góp, với lãi suất lên tới 180%/năm. Chỉ tính riêng trong 3 tháng gần đây, các đối tượng này đã cho khoảng 50 khách hàng vay với số tiền hơn 3 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Thanh Lan (48 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà) thuê 3 đàn em có nhiệm vụ tìm người cho vay, đòi nợ hàng ngày, gây sức ép đối với những người vay tiền nhưng chậm trả tiền lãi. Khám xét nơi ở của Lan, lực lượng Công an đã thu giữ hơn chục cuốn sổ ghi chép cho vay lãi nặng của hàng trăm người.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Đội Cảnh sát kinh tế- môi trường Công an TP.Biên Hoà đã phát hiện, bắt, khởi tố 11 vụ, 25 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, (trong đó có 3 nhóm, 17 đối tượng).

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá băng nhóm xã hội đen Đường "Nhuệ", công an khởi tố 15 bị can

VƯƠNG TRẦN |

Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá băng nhóm “xã hội đen” do vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) cầm đầm, khởi tố mới và phục hồi điều tra 4 vụ, 15 bị can.

Nêu vụ Đường Nhuệ, cử tri lo lắng trước việc băng nhóm xã hội đen lộng hành

Vương Trần - Anh Huy |

Nhìn từ vụ việc Đường "Nhuệ" (Thái Bình), cử tri lo lắng trước tình trạng băng nhóm tội phạm có tính chất xã hội đen lộng hành tại một số địa phương.

Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi, thuê xã hội đen uy hiếp con nợ

Đặng Luân |

Trong khoảng 10 năm, đối tượng thực hiện hành vi cho vay nặng lãi để kiếm lời, thuê "xã hội đen" đe dọa, đổ chất bẩn vào nhà "con nợ" nếu chậm nộp tiền lãi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Triệt phá băng nhóm xã hội đen Đường "Nhuệ", công an khởi tố 15 bị can

VƯƠNG TRẦN |

Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá băng nhóm “xã hội đen” do vợ chồng đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) cầm đầm, khởi tố mới và phục hồi điều tra 4 vụ, 15 bị can.

Nêu vụ Đường Nhuệ, cử tri lo lắng trước việc băng nhóm xã hội đen lộng hành

Vương Trần - Anh Huy |

Nhìn từ vụ việc Đường "Nhuệ" (Thái Bình), cử tri lo lắng trước tình trạng băng nhóm tội phạm có tính chất xã hội đen lộng hành tại một số địa phương.

Bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi, thuê xã hội đen uy hiếp con nợ

Đặng Luân |

Trong khoảng 10 năm, đối tượng thực hiện hành vi cho vay nặng lãi để kiếm lời, thuê "xã hội đen" đe dọa, đổ chất bẩn vào nhà "con nợ" nếu chậm nộp tiền lãi.