Hà Nội: Giá nông sản hiện nay rớt giá rất mạnh do ảnh hưởng dịch COVID-19

Phạm Đông |

Chiều 25.2, Sở Công Thương Hà Nội đã làm việc với UBND huyện Mê Linh, quận Bắc Từ Liêm nhằm nắm bắt thông tin sản xuất và bàn giải pháp kết nối, tiêu thụ nông sản trong các mùa vụ tại hai địa phương này.

Bà Trần Thị Phương Lan – Quyền Giám đốc sở Công Thương Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều địa phương trên địa bàn cả nước và TP.Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Việc kết nối, tiêu thụ nông sản trên địa bàn các quận, huyện gặp nhiều khó khăn.

Nhiều nhà hàng tại Hà Nội tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động khiến việc tiêu thụ hàng của người dân các quận huyện gặp nhiều khó khăn, giá thành giảm sâu. Ngoài ra hệ thống bếp ăn của các trường học chưa hoạt động nên ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm rau, quả trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, tính đến ngày 25.2, tổng diện tích gieo trồng vụ xuân 2021 trên địa bàn huyện khoảng 5.900 ha.

Ngoài ra, diện tích rau các loại vụ đông năm 2020 đang trong giai đoạn thu hoạch khoảng 700 ha, sản lượng khoảng 14.500 tấn. Điều kiện thời tiết thuận lợi nên năng suất sản lượng rau củ, quả cao, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tiêu thụ chậm, đến thời điểm này, huyện còn khoảng 600 tấn củ cải cần tiêu thụ. Trước tình hình đó, huyện đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ bà con nông dân và không có câu chuyện thừa hay cần phải giải cứu...

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh kiến nghị Sở Công Thương tiếp tục giới thiệu các đơn vị thu mua, các đơn vị thiện nguyện, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố xây dựng các điểm hỗ trợ tiêu thụ. Từ đó giúp đỡ huyện giải quyết đầu ra cho sản phẩm rau, củ, quả trên địa bàn huyện để vận động nhân dân phục hồi sản xuất.

Đồng thời, kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với huyện làm việc với các cơ quan báo chí nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản của huyện.

Chiều 25.2 Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cho biết, hiện nay tại quận có khoảng 30ha trồng hành tại phường Liên Mạc. Hiện, các thương lái đang thu mua hành lá với giá 2.500đ-3.000đ/kg. Đối với hoa tại phường Tây Tựu, giá hoa hồng có giá từ 2000 - 4000đ/1 bông, hoa cúc có giá 4.000 - 6.000đ/1 bông.

"Đối với hành lá trong vòng 10 ngày từ 21.2 ước tính trên địa bàn quận có 90 tấn hành cần phải tiêu thụ, từ 21.2-24.2 đã tiêu thụ được 40 tấn, ước tính từ 25.2 sẽ tiêu thụ nốt 50 tấn, quận đã liên hệ với các doanh nghiệp giúp đỡ bà con. Tuy nhiên, giá hành tươi quá rẻ, nên người nông dân gặp nhiều khó khăn", bà Hương cho biết.

Quyền Giám đốc sở Công Thương đánh giá, giá nông sản hiện nay rớt giá rất mạnh trên cả nước không chỉ mình trên địa bàn TP.Hà Nội, do nguyên nhân chủ quan, khách quan nhưng chủ yếu là do dịch COVID-19 nhiều hơn.

Về giải pháp, theo bà Lan, Sở Công Thương đã đề nghị các hệ thống phân phối đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho xã Tráng Việt nói riêng và huyện Mê Linh nói chung để địa phương kịp thời chuẩn bị điều kiện gieo trồng cho vụ sau. Đồng thời, xây dựng hệ thống phân phối thu mua ổn định lâu dài nhằm giúp đỡ bà con nông dân.

Quyền Giám đốc Sở Công Thương cũng đề nghị địa phương thu hoạch đảm bảo chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm. Đối với những sản phẩm không đạt phải tiêu huỷ theo đúng quy trình, tránh trường hợp vứt bỏ giữa cánh đồng gây hiểu lầm trong dư luận nhân dân.

"Còn đối với quận Bắc Từ Liêm, thì hiện nay đối với hành lá tươi, quận vẫn có thương lái mua bình thường, còn các nông sản khác vẫn chưa đến mùa, nên việc tiêu thụ nông sản trên địa bàn quận đang diễn ra bình thường. Nhưng nếu đẩy được giá lên thì cho bà con đỡ thiệt thòi", bà Lan cho hay.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hạ giá 1.000 đồng/kg rau củ, nông sản Mê Linh vẫn “nằm im” chờ héo

Hoàng Vũ |

Thời gian này, giá nông sản trên những cánh đồng thuộc huyện Mê Linh (Hà Nội) đã giảm khá sâu nhưng việc tiêu thụ sản phẩm của người nông dân vẫn gặp nhiều khó khăn.

Nông sản huyện Mê Linh tắc đầu ra do dịch COVID-19

Giang Đông |

Khoảng 300 tấn củ cải, 100 tấn cà chua cùng nhiều loại nông sản khác tại huyện Mê Linh (Hà Nội) không tìm được đầu ra do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khiến cuộc sống của nông dân địa phương này gặp khó khăn.

Người già, thanh niên nỗ lực giải cứu gần 400 tấn nông sản huyện Mê Linh

Tùng Giang - Phạm Đông |

Người dân Hà Nội tích cực “giải cứu” các loại nông sản: củ cải, su hào, cà chua, rau cải, hành… cho nông dân huyện Mê Linh, giúp bà con nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn vì dịch COVID-19.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Hạ giá 1.000 đồng/kg rau củ, nông sản Mê Linh vẫn “nằm im” chờ héo

Hoàng Vũ |

Thời gian này, giá nông sản trên những cánh đồng thuộc huyện Mê Linh (Hà Nội) đã giảm khá sâu nhưng việc tiêu thụ sản phẩm của người nông dân vẫn gặp nhiều khó khăn.

Nông sản huyện Mê Linh tắc đầu ra do dịch COVID-19

Giang Đông |

Khoảng 300 tấn củ cải, 100 tấn cà chua cùng nhiều loại nông sản khác tại huyện Mê Linh (Hà Nội) không tìm được đầu ra do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khiến cuộc sống của nông dân địa phương này gặp khó khăn.

Người già, thanh niên nỗ lực giải cứu gần 400 tấn nông sản huyện Mê Linh

Tùng Giang - Phạm Đông |

Người dân Hà Nội tích cực “giải cứu” các loại nông sản: củ cải, su hào, cà chua, rau cải, hành… cho nông dân huyện Mê Linh, giúp bà con nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn vì dịch COVID-19.