Nhiều người tiếc nuối vì chậm chân giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương

Tùng Giang - Hà Phương |

Chỉ trong vài tiếng, 15 tấn rau củ từ Hải Dương được bày bán tại Hà Nội đã hết sạch. Điều này khiến nhiều người dân Hà Nội cảm thấy tiếc nuối khi chưa thể ủng hộ kịp thời cho nông dân Hải Dương bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19.

Nhiều mặt hàng nông sản của bà con nông dân ở tỉnh Hải Dương như bắp cải, su hào, cà rốt, cà chua, ổi... đến thời điểm thu hoạch nhưng bị dồn ứ, không thể bán hay xuất khẩu ra nước ngoài do tình hình dịch COVID-19 phức tạp.
Nhiều mặt hàng nông sản của bà con nông dân ở tỉnh Hải Dương như bắp cải, su hào, cà rốt, cà chua, ổi... đến thời điểm thu hoạch nhưng bị dồn ứ, không thể bán hay xuất khẩu ra nước ngoài do tình hình dịch COVID-19 phức tạp.
Người nông dân Hải Dương rơi vào cảnh khó khăn bởi hàng nghìn ha rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch với sản lượng khoảng 100 nghìn tấn, cần được tiêu thụ.
Người nông dân Hải Dương rơi vào cảnh khó khăn bởi hàng nghìn ha rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch với sản lượng khoảng 100 nghìn tấn, cần được tiêu thụ.
Trước tình hình này, một số người đã đứng ra kêu gọi mọi người mua ủng hộ, gom các đơn và chuyển đến Hà Nội.
Trước tình hình này, một số người đã đứng ra kêu gọi mọi người mua ủng hộ, gom các đơn và chuyển đến Hà Nội.
Tất cả số nông sản này được kiểm dịch an toàn.
Tất cả số nông sản này được lực lượng chức năng kiểm tra dịch an toàn.
Tại số 38 Giải Phóng, xe rau gồm cải bắp, su hào, súp lơ... được bày bán cho người dân Hà Nội giải cứu.
Tại số 38 Giải Phóng, chị Ngô Thanh Thuỷ (Giải Phóng, Hà Nội) cho biết: "Mình quê Hải Dương, sinh sống tại đây. Dưới Chính Linh (Hải Dương) có một đầu cầu thiện nguyện thu mua nông sản. Rau đã được kiểm dịch và đưa về Hà Nội. 1h sáng xe về đến Hà Nội. Mình mở bán luôn và xe rau gồm cải bắp, su hào, súp lơ... được bày bán cho người dân Hà Nội giải cứu. Nếu kiểm tra dịch xong xe rau sẽ về đến Hà Nội vào đêm nay".
Giá tất cả loại nông sản đều được bán rẻ để ủng hộ người dân vùng dịch: Ổi Thanh Hà chỉ 50.000 đồng/10kg, su hào 40.000 đồng/20 cái, bắp cải 18.000 đồng/5kg, cà rốt 70.000 đồng/10kg hay cà chua 10kg cũng chỉ có giá 40.000 đồng.
Giá tất cả loại nông sản đều được bán rẻ để ủng hộ người dân vùng dịch: Ổi Thanh Hà chỉ 50.000 đồng/10kg, su hào 40.000 đồng/20 cái, bắp cải 18.000 đồng/5kg, cà rốt 70.000 đồng/10kg hay cà chua 10kg cũng chỉ có giá 40.000 đồng.
Đa số người dân đến mua đều đeo khẩu trang.
Trong vòng vài tiếng, hàng chục tấn rau đã được bán hết.
Trong vòng vài tiếng, hàng chục tấn rau đã được bán hết.
Nhiều người tiếc nuối khi đến muộn không thể mua.
Nhiều người tiếc nuối khi đến muộn không thể mua. Người bán hàng cho biết hôm nay đã bán hết hàng, ngày mai nông sản mới về được.
Theo chị Thanh Thuỷ, ước tính, trong sáng mai sẽ có khoảng 15-20 tấn nông sản tiếp tục được bán cho người dân tại số 38 Giải Phóng. Trong ảnh: Nhiều người dân đến mua rau củ quả nhưng phải quay về vì đã hết hàng.
Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Công đoàn đồng hành cùng NLĐ trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn

Hoàng Hoan |

Với hơn 270.000 lao động trên địa bàn, rất nhiều người trong số này đang bị cách ly, hoặc nghỉ ở nhà do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hiện hoành hành tại tỉnh, nhưng các cấp Công đoàn Hải Dương đã rất nỗ lực, chia sẻ khó khăn đối với người lao động trên địa bàn.

Thanh niên, phụ nữ chung tay "giải cứu" nông sản Hải Dương

Mai Dung |

Trước tình trạng hàng tấn nông sản đứng trước nguy cơ phải vứt bỏ do không tiêu thụ được, những ngày qua, các tổ chức, đoàn thể tỉnh Hải Dương chung tay thu hoạch nông sản giúp bà con nông dân để chuyển tặng người dân khu cách ly.

Hải Dương: Cà chua, bắp cải chín rục trên đồng mong chờ giải cứu

Mai Dung - Thủy Nguyên |

Dịch COVID-19 bùng phát cũng là lúc những cánh đồng trồng rau vụ đông ở TP.Chí Linh (Hải Dương) đến vụ thu hoạch. Không thể tìm "đầu ra", nông dân Hải Dương ngậm ngùi vứt bỏ nông sản khắp cánh đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Hải Dương: Công đoàn đồng hành cùng NLĐ trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn

Hoàng Hoan |

Với hơn 270.000 lao động trên địa bàn, rất nhiều người trong số này đang bị cách ly, hoặc nghỉ ở nhà do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hiện hoành hành tại tỉnh, nhưng các cấp Công đoàn Hải Dương đã rất nỗ lực, chia sẻ khó khăn đối với người lao động trên địa bàn.

Thanh niên, phụ nữ chung tay "giải cứu" nông sản Hải Dương

Mai Dung |

Trước tình trạng hàng tấn nông sản đứng trước nguy cơ phải vứt bỏ do không tiêu thụ được, những ngày qua, các tổ chức, đoàn thể tỉnh Hải Dương chung tay thu hoạch nông sản giúp bà con nông dân để chuyển tặng người dân khu cách ly.

Hải Dương: Cà chua, bắp cải chín rục trên đồng mong chờ giải cứu

Mai Dung - Thủy Nguyên |

Dịch COVID-19 bùng phát cũng là lúc những cánh đồng trồng rau vụ đông ở TP.Chí Linh (Hải Dương) đến vụ thu hoạch. Không thể tìm "đầu ra", nông dân Hải Dương ngậm ngùi vứt bỏ nông sản khắp cánh đồng.