Giả văn bản Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, phát tán trên mạng xã hội để gây "sốt đất" ảo

HOÀNG VINH |

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng - ông Nguyễn Quang Thanh cho biết, từ cuối ngày 1.11, xuất hiện một văn bản giả mạo UBND TP. Đà Nẵng phát tán trên các trang mạng xã hội.

Nội dung giả mạo của văn bản (738/2018/UBND-XDCB, ngày 31.10.2018)  này cho là Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng ký với tiêu đề về việc phê duyệt hình thức đầu tư xây dựng đối với công trình cầu nối từ đường Bùi Tá Hán qua Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. Nơi gửi của văn bản giả này được gửi đến các cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, UBND quận Cẩm Lệ, UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Phòng Quản lý đô thị Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng khẳng định, đây chỉ là văn bản giả mạo, không phải văn bản thật. Mục đích của việc tung tin và đăng tải văn bản này của người đăng với ý đồ tạo cơn sốt đất trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ. 

Vào chiều cùng ngày, mạng xã hội đã đăng tải ảnh văn bản với nội dung trên. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng xác định văn bản đăng tải nói trên là giả mạo, trong đó giả con dấu của UBND TP. Đà Nẵng, giả chữ ký của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. 

 
 Văn bản giả mạo trên mạng xã hội.

Trước đó, đầu tháng 10.2018, lợi dụng thành phố đầu tư một số dự án tại Liên Chiểu, các “cò” đất đã đẩy giá đất tại khu vực tái định cư xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng lên ngất ngưởng. Chỉ trong 1 ngày, giá đất tại khu vực này tăng gần gấp đôi từ 800 triệu đồng/nền lên 1,5 tỷ đồng/ nền. Vụ sốt đất đã khiến rất nhiều người sập bẫy “cò” đất và mất từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Đột ngột “sốt” đất: Sở Xây dựng Đà Nẵng khuyến cáo người dân thận trọng

HOÀNG VINH |

Sáng 8.10, PV Báo Lao Động trở lại khu tái định cư (TĐC) 5 xã Hòa Liên TP. Đà Nẵng để tìm hiểu về cơn sốt giá đất đang rầm rộ tại nơi đây những ngày qua. Tại đây, giới “cò” đất và người mua xuất hiện ít hơn trước đó một ngày.

Đột nhập "tâm bão" sốt đất Phú Quốc: Run rẩy với “bom đất"

NHÓM PVĐ |

Giá đất Phú Quốc (PQ) đang tăng từng giờ. Có thửa, một ngày mua đi - bán lại 4 lần, đẩy giá từ 5 tỉ lên 20 tỉ đồng/công. Đất sốt giá, người ta đổ xô vào tận các ngõ, ngách để “thu gom”, bất chấp nơi đó có phù hợp với quy hoạch chung hay không.

Cơn sốt đất nền TPHCM: Cuộc chơi của đầu nậu và “cò”

B. Chương |

Thị trường bất động sản (BĐS) hiện rất nhạy cảm, chỉ cần chút thông tin về dự án giao thông, quy hoạch nào đó, dù chỉ là tin đồn, giá đất đã tăng, các nhà đầu cơ thứ cấp đổ về gom đất làm giá. Nhiều chuyên gia dự báo giá đất tại TPHCM đang có nguy cơ lặp lại kịch bản sốt nóng rồi vỡ trận như thời điểm những năm 2006-2008. Khi đó sẽ xảy ra nhiều hệ lụy cho NĐT lẫn thị trường BĐS.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Đột ngột “sốt” đất: Sở Xây dựng Đà Nẵng khuyến cáo người dân thận trọng

HOÀNG VINH |

Sáng 8.10, PV Báo Lao Động trở lại khu tái định cư (TĐC) 5 xã Hòa Liên TP. Đà Nẵng để tìm hiểu về cơn sốt giá đất đang rầm rộ tại nơi đây những ngày qua. Tại đây, giới “cò” đất và người mua xuất hiện ít hơn trước đó một ngày.

Đột nhập "tâm bão" sốt đất Phú Quốc: Run rẩy với “bom đất"

NHÓM PVĐ |

Giá đất Phú Quốc (PQ) đang tăng từng giờ. Có thửa, một ngày mua đi - bán lại 4 lần, đẩy giá từ 5 tỉ lên 20 tỉ đồng/công. Đất sốt giá, người ta đổ xô vào tận các ngõ, ngách để “thu gom”, bất chấp nơi đó có phù hợp với quy hoạch chung hay không.

Cơn sốt đất nền TPHCM: Cuộc chơi của đầu nậu và “cò”

B. Chương |

Thị trường bất động sản (BĐS) hiện rất nhạy cảm, chỉ cần chút thông tin về dự án giao thông, quy hoạch nào đó, dù chỉ là tin đồn, giá đất đã tăng, các nhà đầu cơ thứ cấp đổ về gom đất làm giá. Nhiều chuyên gia dự báo giá đất tại TPHCM đang có nguy cơ lặp lại kịch bản sốt nóng rồi vỡ trận như thời điểm những năm 2006-2008. Khi đó sẽ xảy ra nhiều hệ lụy cho NĐT lẫn thị trường BĐS.