Giá điện hợp lý - mấu chốt thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo

Đ.T |

Năng lượng tái tạo đang là xu hướng đầu tư của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực, mặc dù Việt Nam là thị trường nhiều tiềm năng nhưng lại kém hơn hẳn về mức độ thu hút đầu tư.

Hội thảo “Năng lượng bền vững – hướng tới nền kinh tế có mức phát thải thấp” do Bộ Công Thương và Đại sức quán CHLB Đức tại Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 24.8 đã nhận định: Nhu cầu năng lượng phục vụ cho phát triển kinh tế  của Việt Nam đang  rất lớn, song nhiều nguồn năng lượng tái tạo vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Điều đó cho thấy, đây là lĩnh vực hấp dẫn vốn đầu tư tốt. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, nhu cầu năng lượng của Việt Nam trong 15 năm qua đã tăng trưởng khoảng 9,5%/năm và sẽ tiếp tục tiếp tục tăng trong thời gian tới. Chính vì nhu cầu tăng cao, Việt Nam đã chuyển  từ nước xuất khẩu năng lượng thành một nước nhập khẩu từ các nước láng giềng.

Do đó, Việt Nam đã và đang tiến hành đầu tư lớn cho lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là tăng tỷ trọng các nguồn năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Mặc dù vậy, vẫn phải thừa nhận đầu tư của nhà nước còn rất hạn chế bởi đòi hỏi tiền đầu tư quá cao trong khi chúng ta đang khó khăn tài chính.

Mặc dù tiềm năng thị trường Việt Nam rất lớn, song nhìn tổng thể khu vực Đông Nam Á, các nhà đầu tư có thể có nhiều lựa chọn hơn bởi các quốc gia lân cận chúng ta cũng đều có chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Theo báo cáo của Economist Corporate Network, tỷ lệ tăng trưởng gộp hàng năm của đầu tư vào năng lượng sạch (gió, mặt trời, sinh khối và địa nhiệt) ở Đông Nam Á là 19% trong giai đoạn 2010-2015, trong đó hơn 60% đầu tư vào năng lượng mặt trời.

Trong khi đó, chủ yếu các nhà đầu tư nước ngoài tập trung vào 3 nước là Thái Lan, Philippines và Indonesia (chiếm 85% tổng mức đầu tư vào Đông Nam Á). Một trong những nguyên nhân mà các nhà đầu tư nước ngoài cho rằng việc đầu tư vào Việt Nam còn hạn chế là khả năng tiếp cận vào mạng lưới truyền tải điện phải được nâng cao, bởi sự độc quyền của điện lực nhà nước chính là rào cản lớn nhất để việc này trở nên dễ dàng hơn.

Ông Ingmar Steltor, Giám đốc dự án của Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) đánh giá: “công nghệ sản xuất năng lượng sạch đang giảm giá mạnh,đặc biệt là công nghệ năng lượng mặt trời giảm 60-70%. Điều đó dẫn tới chi phí sản xuất điện sạch ngày càng sát với chi phí sản xuất thủy điện hay nhiệt điện.

Ngoài ra, Việt Nam có nguồn tài nguyên sản xuất điện khác rất giàu tiềm năng là nguồn gió xa bờ, vì thế càng làm tăng khả năng nâng cao tính cạnh tranh. Điều mấu chốt còn lại là Việt Nam muốn thu hút đầu tư thì phải xây dựng được khung giá điện hợp lý.

Đ.T
TIN LIÊN QUAN

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.