Gạo Việt Nam vào Trung Quốc sắp bị đánh thuế nhập khẩu lên đến 50%

L.V |

Xuất khẩu nhiều mặt hàng, đặc biệt là nhóm hàng nông, lâm, thủy sản sang Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng khả quan trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo Bộ Công Thương, Xuất khẩu (XK) nhóm hàng nông, lâm, thủy sản sang Trung Quốc trong tháng cuối năm tăng cao bởi nhu cầu hàng hóa phục vụ các dịp lễ, tết cuối năm khiến các nhà nhập khẩu Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động mua vào.

 
Trung Quốc đang đẩy mạnh nhập khẩu cá tra từ Việt Nam (ảnh  minh họa)

Trong nhóm hàng thủy sản, do nhu cầu sử dụng sản phẩm thủy sản của Trung Quốc đang ở mức cao, đặc biệt là mặt hàng cá tra, cá ngừ, tôm đông lạnh, cá đóng hộp tẩm gia vị...

Với mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực là gạo, từ đầu năm 2018 đến nay, cơ cấu các mặt hàng gạo XK của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đã có sự thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm 2017 khi giảm gạo nếp, gạo trắng và tăng mạnh gạo thơm, gạo đồ.

Đáng chú ý, từ ngày 1.7.2018, thuế nhập khẩu với tất cả loại gạo nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam vào thị trường Trung Quốc chịu thuế suất ở mức 40%-50% (riêng tấm có thuế NK là 5%).

Với mặt hàng rau quả, từ cuối tháng 10 đến nay, XK các loại hoa quả trái cây vùng nhiệt đới sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đang gia tăng đáng kể. Lượng sản phẩm tham gia giao dịch đạt khoảng 1.500 tấn/tuần, tăng hơn 30% so với những tuần trước đó.

Dự báo, từ nay đến hết năm 2018, XK hoa quả trái cây sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái sẽ liên tục tăng do nhu cầu của các đối tác Trung Quốc có xu hướng tăng với chủng loại đa dạng gồm: Xoài, cam vỏ xanh, măng cụt, sầu riêng, vú sữa, chôm chôm, hồng xiêm, sơ ri, nhãn da bò...

Trung Quốc đang thay thế NK tiểu ngạch bằng chính ngạch

Theo Bộ Công thương, hiện nay kim ngạch NK nông sản của Trung Quốc chiếm 1/10 kim ngạch thương mại nông sản toàn cầu, với tốc độ tăng trưởng NK bình quân 8,8%/năm.

Các chuyên gia thương mại cũng khuyến cáo, dần thói quen NK nông sản tiểu ngạch theo kiểu “cõng” hàng qua cửa khẩu sẽ được thay thế bằng NK chính ngạch với các hàng rào kỹ thuật khắt khe.

Chính vì vậy, các DN muốn xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quôc cần thực hiện mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap hay theo đơn đặt hàng của phía bạn nhằm đáp ứng đầy đủ các quy định về kiểm nghiệm, kiểm dịch ngày càng nghiêm ngặt của Chính phủ Trung Quốc.

Bên cạnh đó, các DN cần xây dựng hình ảnh sản phẩm, thương hiệu, bao bì, nhãn mác đúng quy định. Điều đáng nói là cần thực hiện thương mại điện tử để giảm chi phí và mở rộng thị trường một cách hợp lý, chi phí rẻ.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam có cơ hội bứt phá lên top 5 về xuất khẩu nông sản

Phong Nguyễn |

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến hết quý II/2018, Việt Nam đã có hơn 10 sản phẩm nông sản xuất khẩu (XK) chủ lực, có mặt tại hơn 160 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có các sản phẩm XK trên 1 tỉ USD như: Cà phê, gạo, điều, rau quả, tiêu… Tuy nhiên, do năng lực chế biến còn hạn chế, nông sản Việt Nam gặp không ít khó khăn khi vào thị trường Châu Âu (EU).

Cục Bảo vệ thực vật "ngã ngửa" trước thông tin mới về hoa quả xuất khẩu sang Trung Quốc

Khánh Vũ |

Theo thông báo của Bộ Công thương, từ ngày 1.4.2018, hoa quả Việt Nam xuất khẩu (XK) sang thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) phải theo quy định về truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm”. Tuy nhiên, Cục Bảo vệ thực vật – đơn vị trực tiếp phải thực hiện - lại không hề biết gì về thông báo này.

70 tham tán thương mại “hiến kế” mở cửa xuất khẩu nông sản

Khánh Vũ |

Sáng 8.2, Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tham tán thương mại (TTTM) năm 2018, lắng nghe ý kiến của 70 TTTM Việt Nam tại các nước kiến nghị các phương thức phối hợp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam có cơ hội bứt phá lên top 5 về xuất khẩu nông sản

Phong Nguyễn |

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến hết quý II/2018, Việt Nam đã có hơn 10 sản phẩm nông sản xuất khẩu (XK) chủ lực, có mặt tại hơn 160 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có các sản phẩm XK trên 1 tỉ USD như: Cà phê, gạo, điều, rau quả, tiêu… Tuy nhiên, do năng lực chế biến còn hạn chế, nông sản Việt Nam gặp không ít khó khăn khi vào thị trường Châu Âu (EU).

Cục Bảo vệ thực vật "ngã ngửa" trước thông tin mới về hoa quả xuất khẩu sang Trung Quốc

Khánh Vũ |

Theo thông báo của Bộ Công thương, từ ngày 1.4.2018, hoa quả Việt Nam xuất khẩu (XK) sang thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) phải theo quy định về truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm”. Tuy nhiên, Cục Bảo vệ thực vật – đơn vị trực tiếp phải thực hiện - lại không hề biết gì về thông báo này.

70 tham tán thương mại “hiến kế” mở cửa xuất khẩu nông sản

Khánh Vũ |

Sáng 8.2, Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tham tán thương mại (TTTM) năm 2018, lắng nghe ý kiến của 70 TTTM Việt Nam tại các nước kiến nghị các phương thức phối hợp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.