Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh

Minh Hạnh |

Tính đến hết tháng 7.2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2017, ước đạt 264,32 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu tiếp tục có tốc độ tăng trưởng mạnh (tăng 15,3% so với cùng kỳ), cao hơn mức tăng trưởng phấn đấu đạt được cho cả năm 2018, bằng 56,5% kế hoạch năm.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), tuy kim ngạch xuất của 2 nhóm hàng chính là công nghiệp chế biến và nông, thủy sản của tháng 7 giảm so với tháng 6 nhưng khi tính chung 7 tháng đầu năm, nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam khi chiếm tới 81,8% tổng kim ngạch XK hàng hóa với các mặt hàng chủ lực như điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng... Bù lại kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản lại tăng mạnh (tăng 15,4%).

Về cán cân thương mại trong tháng 7 mặc dù nhập siêu quay trở lại với kim ngạch 300 triệu USD, song tính chung 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam vẫn xuất siêu 3,06 tỉ USD góp phần bảo đảm cán cân thanh toán và ổn định các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong nước. Trong đó, khu vực FDI vẫn xuất siêu và khu vực DN nội địa nhập siêu. Cụ thể, khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,1 tỉ USD và nhập siêu của khu vực DN trong nước ước đạt 15,1 tỉ USD. Điểm đáng chú ý là các mặt xuất khẩu, khu vực DN 100% vốn trong nước tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn so với với khối DN FDI. Cụ thể 7 tháng đầu năm, xuất khẩu của khối DN 100% vốn trong nước tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2017 đây là lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của khối DN trong nước cao hơn khối DN FDI.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đồ gỗ Việt Nam xuất siêu 3,52 tỉ USD, chinh phục 120 quốc gia và vùng lãnh thổ

Kh.V |

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT), tổng giá trị xuất khẩu lâm sản chính trong 7 tháng năm 2018 đạt 5,025 tỉ USD, tương đương gần 56% kế hoạch năm, chiếm 22,6% tổng giá trị kim ngạch XK toàn ngành nông nghiệp. 

Để doanh nghiệp đầu tư sâu vào nông nghiệp

ĐỖ VĂN HUỆ (TGĐ CTY HIMA) |

Kết quả ngành nông nghiệp trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận, nhìn chung các lĩnh vực chủ chốt của ngành nông nghiệp cũng như tình hình xuất khẩu nông sản đều khởi sắc.

Cơ hội lẫn thách thức cho xuất khẩu da giày Việt Nam

CAO HÙNG |

Không lạc quan, nhưng cũng không bi quan. Đó là trạng thái của các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu (XK) da giày - túi xách VN, trước “cuộc chiến” thương mại Mỹ - Trung. Cơ hội và thách thức đan xen nhau sẽ chắc chắn diễn ra trong nay mai, đối với các DN da giày VN.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đồ gỗ Việt Nam xuất siêu 3,52 tỉ USD, chinh phục 120 quốc gia và vùng lãnh thổ

Kh.V |

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT), tổng giá trị xuất khẩu lâm sản chính trong 7 tháng năm 2018 đạt 5,025 tỉ USD, tương đương gần 56% kế hoạch năm, chiếm 22,6% tổng giá trị kim ngạch XK toàn ngành nông nghiệp. 

Để doanh nghiệp đầu tư sâu vào nông nghiệp

ĐỖ VĂN HUỆ (TGĐ CTY HIMA) |

Kết quả ngành nông nghiệp trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận, nhìn chung các lĩnh vực chủ chốt của ngành nông nghiệp cũng như tình hình xuất khẩu nông sản đều khởi sắc.

Cơ hội lẫn thách thức cho xuất khẩu da giày Việt Nam

CAO HÙNG |

Không lạc quan, nhưng cũng không bi quan. Đó là trạng thái của các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu (XK) da giày - túi xách VN, trước “cuộc chiến” thương mại Mỹ - Trung. Cơ hội và thách thức đan xen nhau sẽ chắc chắn diễn ra trong nay mai, đối với các DN da giày VN.