Theo ông Nguyễn Quốc Toản - Cục trưởng Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), doanh nghiệp cung cấp nông sản Hồng Thái Dương nhập khẩu 30 - 40% thanh long ruột đỏ của tỉnh Long An cung cấp cho thành phố Vũ Hán (Trung Quốc).
Mặc dù phía doanh nghiệp đã có thiện chí hỗ trợ 50 triệu đồng/container, nhưng vẫn không thể giúp doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam bù đắp được thiệt hại.
Do ảnh hưởng của virus Corona, việc hủy nhập khẩu 300 conteiner thanh long ruột đỏ này đã dẫn đến việc cung ứng thanh long ruột đỏ chủ yếu vào thị trường Trung Quốc gặp khó khăn, bởi vụ thu hoạch thanh long ruột đỏ tại Long An từ nay đến 8.2 (rằm tháng Giêng) dự báo có khoảng 21.000 tấn; từ 8.2 đến 28.2 khoảng 54.000 tấn. Đến đầu tháng 3.2020, thanh long ở tỉnh Tiền Giang sẽ vào mùa thu hoạch rộ với khoảng 10.000 tấn quả.
Theo ông ông Lê Minh Đức - giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An - cho biết đã có buổi làm việc với nhiều doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu thanh long để tìm phương án ứng phó, nhằm bảo đảm đầu ra.
Hiện tại, đang có tình trạng thanh long bị dội hàng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang kêu gọi các doanh nghiệp chế biến hỗ trợ bà con nông dân.
Chiều 31.1.2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các doanh nghiệp chế biến, tăng cường công suất chế biến, thu mua, lưu kho. "Đầu tuần tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ làm việc với Bộ Công Thương, các siêu thị để thúc đẩy tiêu thụ nội địa. Đề nghị Bộ Công Thương làm việc Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, phát huy hết hệ thống kho, nhất là kho lạnh, nhằm chia sẻ khó khăn với bà con nông dân” - ông Nguyễn Quốc Toản nói.
Bộ cũng yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương rà soát tình hình từng xã, từng vùng trọng điểm với tinh thần chia sẻ khó khăn với bà con nông dân, tăng cường liên kết giữa bà con nông dân và doanh nghiệp thu mua, đa dạng hóa thị trường. Về lâu dài, sẽ rà soát lại cơ cấu mùa vụ để có lịch thu hoạch hợp lý.
"Đề nghị các địa phương vào cuộc một cách chủ động và không chủ quan vì dịch bệnh là bất khả kháng và phải thích ứng với dịch bệnh. Bà con nông dân bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các doanh nghiệp để tránh tình trạng tư thương ép giá" – ông Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.
Theo Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi, bà Lê Hoàng Oanh: Do Trung Quốc đã thực hiện một loạt biện pháp đối phó dịch viêm phổi cấp do virus Corona nên đã ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Hiện nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã huỷ hợp đồng nhập khẩu hoặc chậm thực hiện đơn hàng nhập khẩu đã ký kết. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã hạn chế việc đi lại của người dân nên ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch, dịch vụ trong nước.