Doanh nghiệp Bình Dương tuyển thêm hàng ngàn lao động dịp cuối năm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Doanh nghiệp đang tăng tốc sản xuất dịp cuối năm. Để kịp đơn hàng, các doanh nghiệp đang đồng loạt tuyển dụng lao động, có doanh nghiệp tuyển số lượng lớn cả 1.000 lao động.

Theo ghi nhận, hiện nay các doanh nghiệp tại Bình Dương đang phục hồi mạnh mẽ. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, rất nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đang bắt đầu tuyển lao động dịp cuối năm.

Tại các khu công nghiệp ở thị xã Bến Cát, Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An..., nhiều doanh nghiệp treo bảng tuyển dụng lao động phổ thông. Mỗi doanh nghiệp cần tuyển dụng từ 50-300 lao động phổ thông. Có doanh nghiệp cần số lượng lớn cả 1.000 lao động.

Ông Dương Quang Hiệp - Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông cho biết, công ty đã có thêm đơn hàng và đang tập trung vào sản xuất dịp cuối năm.

 
Công ty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông cần tuyển thêm 1.000 lao động cho các nhà máy.

Trước đây chỉ có 1.000 lao động làm việc ''3 tại chỗ'' ở các nhà máy tại thị xã Tân Uyên và Thành phố Dĩ An, đến nay công ty đã sản xuất bình thường trở lại và có 2.300 lao động đang làm việc.

"Do nhu cầu phải tăng tốc sản xuất những tháng cuối năm nên cần tuyển thêm 1.000 lao động. Công ty tăng lương cơ bản, thêm chính sách và sẵn sàng phối hợp với các đơn vị để về các tỉnh đón lao động trở lại Bình Dương làm việc'', ông Dương Quang Hiệp cho biết.

Doanh nghiệp cần thêm lao động để kịp các đơn hàng.
Doanh nghiệp cần thêm lao động để kịp các đơn hàng.

Thống kê sơ bộ của Sở LĐTBXH Bình Dương, các doanh nghiệp ở Bình Dương đang có nhu cầu tuyển dụng trên 50.000 lao động phổ thông phục vụ sản xuất dịp cuối năm. Ngành lao động đang phối hợp với các tỉnh đưa công nhân trở lại Bình Dương tham gia sản xuất.

UBND tỉnh Bình Dương thì cho biết, sẽ tạo điều kiện để người lao động được tiêm vaccine đầy đủ và có chỗ ở ổn định. Về lâu dài tỉnh sẽ xây dựng thêm nhà ở xã hội giá rẻ để người lao động tiếp cận cơ hội an cư lập nghiệp.

Theo ông Điền Quang Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương nhận định, sau 4 tháng giãn cách, lao động quay lại sản xuất với tâm lý chưa thật sự ổn nên năng suất lao động có giảm sút nhất định. Bên cạnh đó,  kể từ đầu tháng 10 đến nay nguồn lao động chưa đủ để phục vụ sản xuất.

Hiện các doanh nghiệp ngành gỗ đang cần thêm nguồn lao động để phục vụ sản xuất. Bên cạnh vấn đề thu hút lao động thì nhà nước và doanh nghiệp cần thực hiện tốt hơn chính sách an sinh để giữ chân nguồn lao động. Đồng thời, cần có kịch bản phòng trường hợp đợt dịch thứ 5 xảy ra và cả kịch bản cho chính sách an sinh tốt hơn, không để người lao động bỏ về quê sau mỗi lần dịch.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Trường chưa mở lại, giáo viên đến nhà phụ huynh giữ trẻ để có thu nhập

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến thời điểm này, trường mầm non ở Bình Dương vẫn chưa thể tái hoạt động vì dịch bệnh. Phụ huynh đi làm thì không có ai giữ trẻ, giáo viên thì không có thu nhập, gặp khó khăn.

Giám đốc Sở Y tế Bình Dương nói về việc tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉ lệ bao phủ vaccine của tỉnh Bình Dương đã đạt được khoảng 70-80%, tuy nhiên người tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19, vì vậy không nên lơ là mất cảnh giác.

Bình Dương gỡ chốt kiểm soát liên tỉnh, người dân đi lại tự do

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương chính thức gỡ bỏ chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên tỉnh tại vị trí cầu Phú Cường nối Bình Dương với TPHCM. Từ nay, người dân được tự do lưu thông liên tỉnh ở Bình Dương.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trường chưa mở lại, giáo viên đến nhà phụ huynh giữ trẻ để có thu nhập

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến thời điểm này, trường mầm non ở Bình Dương vẫn chưa thể tái hoạt động vì dịch bệnh. Phụ huynh đi làm thì không có ai giữ trẻ, giáo viên thì không có thu nhập, gặp khó khăn.

Giám đốc Sở Y tế Bình Dương nói về việc tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉ lệ bao phủ vaccine của tỉnh Bình Dương đã đạt được khoảng 70-80%, tuy nhiên người tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19, vì vậy không nên lơ là mất cảnh giác.

Bình Dương gỡ chốt kiểm soát liên tỉnh, người dân đi lại tự do

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương chính thức gỡ bỏ chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên tỉnh tại vị trí cầu Phú Cường nối Bình Dương với TPHCM. Từ nay, người dân được tự do lưu thông liên tỉnh ở Bình Dương.