Trường chưa mở lại, giáo viên đến nhà phụ huynh giữ trẻ để có thu nhập

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến thời điểm này, trường mầm non ở Bình Dương vẫn chưa thể tái hoạt động vì dịch bệnh. Phụ huynh đi làm thì không có ai giữ trẻ, giáo viên thì không có thu nhập, gặp khó khăn.

Tại Bình Dương, cho đến thời điểm này, vì ảnh hưởng của dịch bệnh, giáo dục mầm non vẫn chưa thể hoạt động trở lại.

Đáng chú ý, đa số trường mầm non, nhóm trẻ tư thục, chủ trường phải trả lương giáo viên, tiền thuê mướn mặt bằng nên gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều cơ sở trên bờ vực phá sản hoặc phải giải thể nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài.

Các trường mầm non do nhà nước hoặc doanh nghiệp lập ra nhưng tự chủ thu chi cũng gặp các khó khăn tương tự.

Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ (ở gần khu công nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) có học sinh chủ yếu là con công nhân cũng gặp nhiều khó khăn. Ông Đỗ Văn Phùng - Hiệu trưởng trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ cho biết, trước đó, trường đã gặp khó khăn do lượng học sinh giảm. Từ đợt dịch thứ 4 đến nay, hơn 4 tháng, trường phải tạm dừng hoạt động.

Giáo viên không có việc làm, không có thu nhập. Một số giáo viên phải đến nhà phụ huynh giữ trẻ để có chi phí sinh hoạt.

Cô Nông Thị Lan (32 tuổi, giáo viên Trường Mầm non Ngôi Sao Nhỏ) chia sẻ: "Bình thường lương giáo viên mầm non tư thục đã thấp nên đời sống eo hẹp. Khi dịch bệnh xảy ra, tôi cùng một số giáo viên tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch bệnh. Đến nay, dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng trường vẫn chưa hoạt động. Tôi phải đến nhà trông trẻ cho phụ huynh gọi là có thu nhập để sống qua ngày''.

Cô Nông Thị Lan tham gia hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19, nay dịch bệnh được không chế vẫn chưa được đi làm trở lại.
Cô Nông Thị Lan tham gia hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19, nay dịch bệnh được không chế vẫn chưa được đi làm trở lại.

Trong khi đó, phụ huynh là công nhân lao động có con nhỏ cũng rất vất vả để đi làm. Có trường hợp thì nhờ nhau trông giữ trẻ, có trường hợp chồng đi làm vợ ở nhà giữ con, người thì đánh liều để con ở nhà.

Chị Nguyễn Thị Kiều (32 tuổi, phường Thới Hòa, Bến Cát) phải để con gái nhỏ 2 tuổi và 7 tuổi ở nhà tự trông nhau. "Nghỉ việc hơn 3 tháng vì dịch bệnh, nay được trở lại công ty làm việc để có thu nhập lo cho cuộc sống. Nhưng để 2 con nhỏ ở nhà, tôi lo lắm, cũng không biết làm thế nào" - chị Kiều chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, hiện Sở mới triển khai tiêm vaccine và triển khai kế hoạch cho học sinh cấp 2, 3 đến trường trở lại.

Sau đó, dựa trên tình hình thực tế dịch bệnh, nếu triển khai kế hoạch học tập cho cấp 2, cấp 3 ổn thì qua học kỳ 2 mới tính phương án cho học sinh tiểu học và mầm non đi học trực tiếp trở lại. Tuy nhiên cũng phải xem xét ''vùng xanh'' hoàn toàn mới có thể cho các em trở lại trường.

Nhiều gia đình công nhân lao đông vất vả trông giữ con.
Nhiều gia đình công nhân lao động vất vả trông giữ con.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương sẽ xây dựng thêm dự án nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, Bình Dương đã xây dựng được nhiều dự án nhà ở xã hội, tuy nhiên mới đáp ứng được 1/5 nhu cầu của người lao động.

Giám đốc Sở Y tế Bình Dương nói về việc tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉ lệ bao phủ vaccine của tỉnh Bình Dương đã đạt được khoảng 70-80%, tuy nhiên người tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19, vì vậy không nên lơ là mất cảnh giác.

Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine cho 180.000 trẻ để học sinh sớm đến trường

Đình Trọng |

Bình Dương - Việc đến trường của học sinh ở Bình Dương đã bị trì hoãn nhiều lần vì dịch bệnh. Ngành giáo dục và ngành y tế tỉnh Bình Dương đang bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho 180.000 trẻ từ 12-17 tuổi để các em sớm đến trường.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bình Dương sẽ xây dựng thêm dự án nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, Bình Dương đã xây dựng được nhiều dự án nhà ở xã hội, tuy nhiên mới đáp ứng được 1/5 nhu cầu của người lao động.

Giám đốc Sở Y tế Bình Dương nói về việc tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉ lệ bao phủ vaccine của tỉnh Bình Dương đã đạt được khoảng 70-80%, tuy nhiên người tiêm đủ vaccine vẫn mắc COVID-19, vì vậy không nên lơ là mất cảnh giác.

Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine cho 180.000 trẻ để học sinh sớm đến trường

Đình Trọng |

Bình Dương - Việc đến trường của học sinh ở Bình Dương đã bị trì hoãn nhiều lần vì dịch bệnh. Ngành giáo dục và ngành y tế tỉnh Bình Dương đang bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho 180.000 trẻ từ 12-17 tuổi để các em sớm đến trường.