Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nhật Bản

Vũ Long |

Để hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội tại thị trường Nhật Bản, ngày 8.4, Bộ Công Thương tổ chức Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường tiềm năng này.

Theo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Nhật Bản là thị trường có nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ lớn đối với các sản phẩm nông thủy sản, thực phẩm từ nước ngoài, bao gồm cá và sản phẩm chế biến từ cá, tôm, lươn, thịt và những sản phẩm từ thịt, đậu nành, sản phẩm từ ngũ cốc, rau quả tươi và chế biến, cà phê…

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có thế mạnh về những mặt hàng nói trên và có khả năng cung ứng tốt cho thị trường Nhật Bản.

Đến nay, một số sản phẩm Việt Nam đã thâm nhập thành công vào chuỗi phân phối tại Nhật Bản. Cùng với sự đổi mới trong thị hiếu tiêu dùng, người dân Nhật Bản ngày càng quan tâm đến các sản phẩm chất lượng cao được nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó, có sản phẩm của Việt Nam. Các sản phẩm nông thủy sản, thực phẩm của Việt Nam đang ngày càng xuất hiện phổ biến với đa dạng chủng loại trên các kệ hàng của các chuỗi siêu thị lớn tại Nhật Bản, như AEON, Donkihote, Itoyokado…

Xuất khẩu thủy sản có nhiều tiềm năng tại thị trường Nhật Bản. Ảnh: TL
Xuất khẩu thủy sản có nhiều tiềm năng tại thị trường Nhật Bản. Ảnh: TL

Được biết, nhu cầu nhập khẩu đối với nhóm hàng thực phẩm, đồ uống của Nhật Bản là rất lớn. Với lợi thế sở hữu nhiều hiệp định thương mại tự do với Nhật Bản như VJEPA, AJCEP, CPTPP, RCEP,… các mặt hàng này của Việt Nam có cơ hội rất lớn tại thị trường cao cấp và nhiều tiềm năng này.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương) đánh giá, Nhật Bản là thị trường có nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ lớn đối với các sản phẩm nông thủy sản - thực phẩm nước ngoài, bao gồm cá và sản phẩm chế biến từ cá, tôm, lươn, thịt và những sản phẩm từ thịt, đậu nành, sản phẩm từ ngũ cốc, rau quả tươi và chế biến, cà phê… Việt Nam cũng được đánh giá là quốc gia có thế mạnh về những mặt hàng nói trên và có khả năng cung ứng tốt cho thị trường Nhật Bản.

Để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trường Nhật Bản, ngày 8.4.2022, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) sẽ tổ chức phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường này. Tại phiên tư vấn, ông Tạ Đức Minh - Tham tán Thương mại - Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản sẽ giới thiệu tổng quan thị trường sản phẩm chế biến (từ nông sản, thực phẩm…) Nhật Bản; vấn đề tiếp cận, áp dụng quy định, tiêu chuẩn, điều kiện xuất khẩu nông sản, thực phẩm sang Nhật Bản.

Bên cạnh đó, ông Vũ Hoàng Đức - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản sẽ chia sẻ về nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng Nhật Bản và một số lưu ý khi xuất khẩu hàng nông thủy sản và thực phẩm chế biến sang thị trường Nhật.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá xuất khẩu gạo 100% tấm của Việt Nam bất ngờ tăng thêm 7 USD/tấn

Vũ Long |

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới tăng mạnh 7 USD/tấn, đóng góp cho kim ngạch xuất khẩu gạo bật tăng.

Hỗ trợ doanh nghiệp tăng xuất khẩu sang thị trường nhiều tiềm năng Nigeria

Vũ Long |

Bộ Công Thương đang đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến thương mại, xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Nigeria nhiều tiềm năng.

Doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều đã kiểm soát được 9 container hàng

Vũ Long |

Qua đàm phán, các doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đã giành lại được quyền sở hữu 9 container hàng bị mất chứng từ gốc.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Giá xuất khẩu gạo 100% tấm của Việt Nam bất ngờ tăng thêm 7 USD/tấn

Vũ Long |

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới tăng mạnh 7 USD/tấn, đóng góp cho kim ngạch xuất khẩu gạo bật tăng.

Hỗ trợ doanh nghiệp tăng xuất khẩu sang thị trường nhiều tiềm năng Nigeria

Vũ Long |

Bộ Công Thương đang đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến thương mại, xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Nigeria nhiều tiềm năng.

Doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều đã kiểm soát được 9 container hàng

Vũ Long |

Qua đàm phán, các doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đã giành lại được quyền sở hữu 9 container hàng bị mất chứng từ gốc.