Doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều đã kiểm soát được 9 container hàng

Vũ Long |

Qua đàm phán, các doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đã giành lại được quyền sở hữu 9 container hàng bị mất chứng từ gốc.

Theo thông tin từ Văn phòng luật sư Davide Gallasso và cộng sự, các doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đã giành lại được quyền sở hữu 9 container hạt điều xuất khẩu bị mất chứng từ gốc bằng hình thức đàm phán, xác nhận với phía người mua rằng họ không liên quan đến lô hàng.

Các luật sư đã hết sức nỗ lực làm việc với một công ty Italia và được phía họ xác nhận rằng không liên quan đến 9 container hạt điều trên và cũng chưa bao giờ mua hàng của Việt Nam. Dựa vào xác nhận đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã lấy ra được 9 container, có thể đổi vận đơn để bán cho khách hàng mới trong thời gian rất ngắn, giảm được tổn thất lớn.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã trả tiền bảo lãnh cho công ty vận chuyển để mang 3 container hàng về Việt Nam.

Điều đáng vui mừng là, trong số 100 container hạt điều xuất khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam đã bán lại được 18 container hạt điều sang Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trao đổi với PV Lao Động chiều 4.4.2022, ông Trần Hữu Hậu – Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) cũng xác định: 9 container hạt điều đã được doanh nghiệp lấy lại chủ quyền đối với bộ chứng từ gốc. Tuy nhiên, việc lấy lại hàng đang đòi hỏi các doanh nghiệp, VINACAS cùng các đơn vị liên quan mất rất nhiều thời gian, công sức.

“Hàng có lẽ không lo mất nữa, nhưng lấy lại được hàng thì cũng lắm nhiêu khê” – ông Trần Hữu Hậu nhấn mạnh.

Trở lại với vụ việc hàng chục container hạt điều suýt bị lừa đảo, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho biết: Trong hoạt động thương mại quốc tế vẫn xảy ra những rủi ro, trong đó có hoạt động lừa đảo. Hiện nay vẫn chưa có kết luận về bản chất của vụ việc các container điều ở Italia, nhưng nếu đây đúng là một vụ lừa đảo thì tính nghiêm trọng của nó thể hiện ở việc liên quan đến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với khối lượng lên đến hàng chục container điều, cho thấy vụ lừa đảo được dàn dựng tinh vi trên quy mô lớn. 

Do đó, các doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ đối tác qua nhiều kênh khác nhau, kể cả với những đối tác đã qua một vài lần làm ăn.

“Các doanh nghiệp nên giành quyền soạn thảo hợp đồng, trao đổi với đơn vị tư vấn để hiểu rõ, nắm vững nội dung các điều khoản của hợp đồng, các nghĩa vụ của mỗi bên, các trường hợp miễn trừ trách nhiệm, quy định về xử lý tranh chấp, bồi thường...

Đặc biệt, đối với trường hợp sử dụng phương thức thanh toán nhờ thu chứng từ như D/P, CAD hay L/C, doanh nghiệp không thông báo cho người mua số hiệu chuyển phát nhanh chứng từ đến ngân hàng, tránh trường hợp bị kẻ gian lợi dụng tìm cách chiếm đoạt bộ chứng từ trước khi đến tay ngân hàng” – ông Trần Thanh Hải khuyến nghị.

Luật sư Davide Gallasso khuyến cáo, các doanh nghiệp nên chủ động trong việc thuê tàu vận chuyển, nghĩa là xuất khẩu theo hình thức điều kiện CNF hoặc CIF. Bởi vì việc doanh nghiệp chủ động thuê tàu là đã có quyền kiểm soát chứng từ gốc và hàng hoá tốt hơn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nếu không kịp thủ tục tòa án, 36 lô hạt điều xuất khẩu có thể bị mất trắng

Vũ Long |

Theo Luật Hàng hải, nếu các doanh nghiệp Việt Nam không lo kịp thủ tục pháp lý, các container hạt điều xuất khẩu có thể bị “mất trắng”.

Nguy cơ mất 36 container hạt điều và cơ hội hoàn thiện chính sách

Hải Linh |

Việc 36 container hạt điều xuất khẩu đi Ý có nguy cơ bị mất lại là một cơ hội lớn để hoàn thiện chính sách.

Cảnh sát Italia hỗ trợ Việt Nam, tạm giữ lại 16 lô hàng nhân hạt điều

Vũ Long |

16 container hạt điều xuất khẩu của Việt Nam bị mất quyền kiểm soát hồ sơ đã được Cảnh sát Italia hỗ trợ để các hãng tàu tạm thời giữ lại, chưa giao cho bên mua.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nếu không kịp thủ tục tòa án, 36 lô hạt điều xuất khẩu có thể bị mất trắng

Vũ Long |

Theo Luật Hàng hải, nếu các doanh nghiệp Việt Nam không lo kịp thủ tục pháp lý, các container hạt điều xuất khẩu có thể bị “mất trắng”.

Nguy cơ mất 36 container hạt điều và cơ hội hoàn thiện chính sách

Hải Linh |

Việc 36 container hạt điều xuất khẩu đi Ý có nguy cơ bị mất lại là một cơ hội lớn để hoàn thiện chính sách.

Cảnh sát Italia hỗ trợ Việt Nam, tạm giữ lại 16 lô hàng nhân hạt điều

Vũ Long |

16 container hạt điều xuất khẩu của Việt Nam bị mất quyền kiểm soát hồ sơ đã được Cảnh sát Italia hỗ trợ để các hãng tàu tạm thời giữ lại, chưa giao cho bên mua.