Đại gia Nguyễn Xuân Trường muốn xây siêu dự án tâm linh ở chùa Hương

Thiên Bình (T/h) |

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường của đại gia Nguyễn Xuân Trường muốn đầu tư 15.000 tỷ để xây dựng Khu du lịch tâm linh có quy mô 1.000 ha ở khu vực chùa Hương.

Siêu dự án tâm linh 15.000 tỷ

Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội vừa có công văn gửi UBND TP. Hà Nội về việc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đề nghị đầu tư xây dựng Khu du lịch tâm linh Hương Sơn tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức.

Khu du lịch tâm linh Hương Sơn sẽ có quy mô khoảng 1.000 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng.

Dự án gồm các hạng mục như nạo vét các dòng chảy để tạo đường thủy khoảng 20 km giống như Tràng An; khôi phục, tôn tạo đền chùa miếu mạo trong khu vực; xây dựng một tháp mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế cao 100 m để thờ Xá Phật Lợi; xây dựng hệ thống dịch vụ, khách sạn, nhà hàng.

Nhà đầu tư cam kết, nếu được triển khai, Khu du lịch tâm linh Hương Sơn sẽ trở thành di sản văn hóa cùng với khu du lịch Tam Chúc Hà Nam vào 2028.

Khi khu du lịch hoàn thành, chủ đầu tư kỳ vọng, nơi đây sẽ đón từ 6-8 triệu lượt khách/năm, tạo việc làm cho 30.000 lao động và ngân sách khoảng 1.000 tỷ đồng/năm.

Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cũng lưu ý về đề xuất trên với các cơ quan chức năng khi đối chiếu với các dự án hiện có đã được lãnh đạo thành phố cho phép lập quy hoạch để tránh trùng lắp.

Đại gia gắn liền với nhiều dự án tâm linh

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường của đại gia Nguyễn Xuân Trường được nhiều người biết đến với vai trò là chủ đầu tư của nhiều dự án tâm linh "khủng" với số vốn đầu tư hàng chục nghìn tỉ đồng. Vị tỉ phú này đứng ra thực hiện hàng loạt dự án tâm linh nổi tiếng như khu du lịch Hồ Núi Cốc, khu du lịch Tràng An – chùa Bái Đính, khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao, khu du lịch Cái Tráp…

Nổi bật hơn cả phải nói đến quần thể chùa Bái Đính (huyện Gia Viễn, Ninh Bình) và quần thể du lịch Tràng An ở huyện Hoa Lư (Ninh Bình) với số vốn đầu tư hàng nghìn tỉ đồng. Đại gia này còn mạnh tay chi 100.000 USD để thuê chuyên cơ đưa ngọc xá lợi từ Ấn Độ về ngôi chùa này.

 
Khu du lịch Tràng An- Bái Đính

Gần đây nhất, trong phiên giao dịch ngày 19.10 tại Trung tâm đấu giá RR Auction, bang Boston, Mỹ, đại gia này dsax mạnh tay chi 612.500 USD tương đương 14,3 tỷ đồng để sở hữu mảnh thiên thạch nặng 5 kg, có tên gọi “Mảnh ghép Mặt Trăng”.  Mảnh thiên thạch này sau đó đã được doanh nghiệp tặng cho chùa Tam Chúc.

 
Mảnh thiên thạch nặng 5kg được đại gia Xuân Trường mua. Ảnh: AP

Bên cạnh những dự án tâm linh nổi tiếng, doanh nghiệp Xuân Trường của đại gia này cũng có không ít dự án tai tiếng. Trong đó có thể kể đến việc thực hiện dự án nạo vét, kè đá 2 bên bờ sông Sào Khê.

Với mục đích nạo vét, kè đá, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê, năm 2001 dự án được phê duyệt mức đầu tư là 72 tỉ đồng, với chiều dài hơn 14 km, thời gian thực hiện dự án từ 2005 - 2016. Nhưng sau 4 lần điều chỉnh, dự án đã tăng tổng vốn đầu tư lên hơn 2.595 tỉ đồng (đội vốn hơn 2.500 tỉ đồng, tương đương 36 lần số vốn ban đầu).

Thiên Bình (T/h)
TIN LIÊN QUAN

Ấn tượng mạnh với màn trình diễn thực cảnh trên suối Yến, chùa Hương

THẾ VINH (thực hiện) |

Tối ngày 19.9.2018, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra trên dòng suối Yến, Chùa Hương để mừng quần thể danh lam thắng cảnh chùa Hương - Hương Sơn đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt.

Chùa Hương chuẩn bị đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt

minh huy |

19h ngày 19.9.2018 tới đây, tại Đền Trình bên bờ Suối Yến, đông đảo nhân dân và Phật tử thập phương sẽ trân trọng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt. Đây cũng là dịp chào mừng 60 năm ngày Bác Hồ về thăm chùa Hương (1958 – 2018) và 130 năm ngày thành lập huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội (1888 – 2018).

Khoan núi mở đường ở Chùa Hương khiến người dân bức xúc?

Đ.B |

Cảnh khoan núi, phá cây ngay gần động Hương Tích, Chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) của đơn vị cáp treo đang khiến người dân nơi đây phản ứng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ấn tượng mạnh với màn trình diễn thực cảnh trên suối Yến, chùa Hương

THẾ VINH (thực hiện) |

Tối ngày 19.9.2018, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra trên dòng suối Yến, Chùa Hương để mừng quần thể danh lam thắng cảnh chùa Hương - Hương Sơn đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt.

Chùa Hương chuẩn bị đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt

minh huy |

19h ngày 19.9.2018 tới đây, tại Đền Trình bên bờ Suối Yến, đông đảo nhân dân và Phật tử thập phương sẽ trân trọng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt. Đây cũng là dịp chào mừng 60 năm ngày Bác Hồ về thăm chùa Hương (1958 – 2018) và 130 năm ngày thành lập huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội (1888 – 2018).

Khoan núi mở đường ở Chùa Hương khiến người dân bức xúc?

Đ.B |

Cảnh khoan núi, phá cây ngay gần động Hương Tích, Chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) của đơn vị cáp treo đang khiến người dân nơi đây phản ứng.