Cộng đồng doanh nghiệp bức xúc, “tố” Móng Cái “lật kèo”

Nguyễn Hùng |

Lẽ ra đến cuối năm 2016, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) phải đánh giá lại một năm hoạt động thí điểm 8 doanh nghiệp thí điểm tham gia đón khách Trung Quốc sử dụng giấy thông hành như đã cam kết với cộng đồng DN, để xem xét, kết nạp thêm các DN. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 năm, bất chấp kiến nghị của các DN, UBND TP.Móng Cái vẫn lặng thinh.

Cuối năm 2015, UBND TP.Móng Cái lựa chọn các DN thí điểm tham gia đón khách đường bộ Trung Quốc sử dụng giấy thông hành tham quan Móng Cái trong ngày. Việc này bị các DN phản ứng bởi vượt quá thẩm quyền của UBND cấp huyện, cho dù được UBND tỉnh Quảng Ninh ủy quyền theo Quyết định 3486/2015/QĐ-UBND, ngày 5.11.2015, bởi các luật liên quan không cho phép.

Kết quả: 8/18 DN được lựa chọn, nhưng điều lạ lùng là, dù chấm điểm, nhưng các DN lại không biết mình được bao nhiêu điểm, bởi TP.Móng Cái không công bố. Ngày 13.12.2015, TP.Móng Cái tổ chức lễ công bố danh sách 8 DN thực hiện thí điểm tạm thời tham gia đón khách, với thời hạn đến hết 31.12.2016, cùng lời hứa: sau một năm sẽ tổng kết để xem xét kết nạp thêm các DN.

Tuy nhiên, theo đại diện các DN, sau một năm, thấy UBND TP.Móng Cái không đả động gì, cộng đồng DN liên tục  yêu cầu TP.Móng Cái tổng kết, đánh giá để xem xét kết nạp thêm các DN mới.

Nhưng, tất cả những yêu cầu đó vẫn bị để ngoài tai. Đại diện Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cho biết, phải đến tháng 4.2017, UBND TP.Móng Cái mới nói rằng: UBND tỉnh Quảng Ninh vẫn cho phép Móng Cái tiếp tục thực hiện mô hình đón khách theo Quyết định 3486/2015/QĐ-UBND, ngày 5.11.2015.

“Khi được hỏi quyết định đâu thì TP.Móng Cái mới gửi cho chúng tôi công văn 8031/UBND-DL1 của Văn phòng UBND Quảng Ninh. Công văn ký ngày 9.12.2016, đòi hỏi mãi thì hơn 4 tháng sau Hiệp hội mới nhận được, mà lại qua đường…email” – đại diện Hiệp hội Du lịch QN bức xúc.

Dẫu vậy, Văn bản này chỉ giao UBND TP.Móng Cái tiếp tục tổ chức việc thực hiện đón khách du lịch theo Quyết định 3486/2015/QĐ-UBND, chứ không nói giữ nguyên 8 DN cũ và không xem xét, kết nạp các DN mới.

Trả lời Lao Động sáng nay (31.10.2017), ông Lê Ngọc Lưu – Phó Chủ tịch UBND TP.Móng Cái – cho biết, hiện trung bình mỗi DN chỉ đón khoảng 38 khách/ngày, nên trước mắt vẫn giữ nguyên số lượng DN đón khách. Nếu có bổ sung thì cũng không vượt quá 10 DN.

Khi được hỏi “vì sao cho đến giờ, cộng đồng DN vẫn không biết chủ trương này?”, ông Lưu cho biết, ông chỉ phụ trách việc này một thời gian, sau đó giao lại cho một Phó Chủ tịch khác của UBND TP.Móng Cái, nên không nắm được.

Theo cộng đồng các DN lữ hành, việc TP.Móng Cái có tổ chức tổng kết một năm thí điểm thực hiện hay không thì không rõ, bởi ngay cả Hiệp hội du lịch Quảng Ninh và các Cty lữ hành từng “thi trượt” đều không được mời dự.

Được biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 300-400 khách Trung Quốc sử dụng giấy thông hành tham quan Móng Cái. Năm 2016, dòng khách này đạt khoảng  150.000 người.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đà Nẵng đón đoàn khách tiệc cưới hơn 450 người đến từ Ấn Độ

THUỲ TRANG |

Đám cưới của cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav diễn ra tại Đà Nẵng đúng dịp Tết Quý Mão với hơn 350 khách mời và đội ngũ 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp từ Ấn Độ.

Xin đừng gọi “Thổ Châu” là “Thổ Chu”

Lục Tùng |

Kiên Giang - Không gọi danh xưng “Thổ Châu” là “Thổ Chu” vừa là tôn trọng lịch sử, vừa để tránh những ngộ nhận khó lường sau này.

Cận cảnh 4 cây nguyệt quế có giá lên đến 8 tỉ đồng ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang – 4 cây nguyệt quế với chiều cao lên đến 7 m, được một nhà vườn ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang định giá 2 tỉ đồng mỗi cây.