Yên Bái đón 1,5 triệu lượt khách, đạt 1.100 tỉ đồng, cao nhất sau 5 năm

An Trịnh |

Năm 2022 ghi nhận sự hồi phục ấn tượng của ngành du lịch Yên Bái, với trên 1.100 tỉ đồng cùng hơn 1,5 triệu lượt du khách ghé thăm.

Ngày 21.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Vũ Thị Mai Oanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết: "Năm 2022, ngành du lịch tỉnh đã đón trên 1,5 triệu lượt khách (vượt 44,4% kế hoạch năm), doanh thu ước đạt 1.101 tỉ đồng (vượt 30,2% kế hoạch)".

So với năm 2021 doanh thu từ du lịch chỉ ước đạt khoảng 620 tỉ đồng. Thành quả có được từ du lịch trong năm 2022 được xếp cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Là tỉnh miền núi có nhiều lợi thế về phát triển du lịch, Yên Bái được ví như Tây Bắc thu nhỏ với phong cảnh thiên nhiên đa dạng và nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn.

Tỉnh có trên 30 dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc mang đậm bản sắc, văn hoá riêng, là thế mạnh trong việc thu hút khách du lịch và phát triển các sản phẩm du lịch mới mang tính khác biệt như du lịch nghỉ dưỡng cấp cao, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái.

Những lợi thế này đang được cụ thể hóa trong Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà... và định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Tà Xùa những ngày cuối tháng 12.2022.
Băng giá xuất hiện trên đỉnh Tà Xùa những ngày cuối tháng 12.2022.

Bà Oanh cho biết, năm 2022, tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội đón chào du khách như Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; khai mạc Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng Quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

Tổ chức Lễ hội Quế huyện Văn Yên; các hoạt động du lịch "Mùa nước đổ”; Festival Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng ngàn gắn với Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông và Lễ đón bằng công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội đền Đông Cuông đã góp phần thu hút nhiều du khách.

Đặc biệt, mỗi dịp mùa đông ở Yên Bái hiện tượng băng giá, băng tuyết nhiều lần xuất hiện tạo cảm giác thú vị cho những người ưa du lịch khám phá, chinh phục những đỉnh núi cao.

Theo vị Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Yên Bái, trong năm 2023, Sở sẽ tiếp tục xin ý kiến UBND huyện Trạm Tấu để tiếp tục khai thác hiệu quả du lịch leo núi (2 đỉnh Tà Chì Nhù và Tà Xuà) với hành trình mang tên "Hành trình hùng vĩ mây ngàn" kéo dài từ khoảng tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau khi mùa hoa đỗ quyên kết thúc.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Khách du lịch quốc tế chưa đạt như kì vọng do gặp khó về visa

THUỲ TRANG |

Năm 2022, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt, bằng 70% so với chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm 2022. Nguyên nhân lớn nhất là do visa vào Việt Nam sau mở cửa còn nhiều vướng mắc.

Việt Nam đi đầu mở cửa du lịch, nhưng chưa tận dụng được lợi thế

Thúy Ngọc |

Mở cửa du lịch từ tháng 3.2022, Việt Nam được Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO) đánh giá là một trong những nước có chính sách mở cửa cởi mở nhất thế giới.

Phục hồi du lịch quốc tế: Vì sao đi trước mà vẫn về sau?

Vương Trần |

Mở đầu Hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam, Thủ tướng nêu trăn trở và đề nghị các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân tại sao Việt Nam lại "đi trước, về sau" trong phục hồi du lịch quốc tế.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Khách du lịch quốc tế chưa đạt như kì vọng do gặp khó về visa

THUỲ TRANG |

Năm 2022, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt, bằng 70% so với chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm 2022. Nguyên nhân lớn nhất là do visa vào Việt Nam sau mở cửa còn nhiều vướng mắc.

Việt Nam đi đầu mở cửa du lịch, nhưng chưa tận dụng được lợi thế

Thúy Ngọc |

Mở cửa du lịch từ tháng 3.2022, Việt Nam được Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO) đánh giá là một trong những nước có chính sách mở cửa cởi mở nhất thế giới.

Phục hồi du lịch quốc tế: Vì sao đi trước mà vẫn về sau?

Vương Trần |

Mở đầu Hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam, Thủ tướng nêu trăn trở và đề nghị các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân tại sao Việt Nam lại "đi trước, về sau" trong phục hồi du lịch quốc tế.