Xây dựng Hòa Bình và nỗi buồn giá vốn tăng mạnh

ĐẠI HÀ |

Dù doanh thu thuần của doanh nghiệp trong quý II/2022 tăng hơn 28% nhưng giá vốn bán hàng còn tăng mạnh hơn với 32% cùng với chi phí quản lý cũng tăng mạnh hơn 30% khiến lợi nhuận của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC) giảm mạnh.

Giá vốn bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng mạnh khiến lợi nhuận của HBC giảm mạnh. Ảnh: T.Đ
Giá vốn bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng mạnh khiến lợi nhuận của HBC giảm mạnh. Ảnh: T.Đ
Doanh thu tăng không lại chi phí

Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa báo cáo tình hình kinh doanh quý II/2022 với doanh thu thuần tăng 28% so với cùng kỳ lên 4.080 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của HBC cũng tăng 29,7% lên 7.066 tỉ đồng.

Hỗ trợ cho kết quả kinh doanh của HBC là khoản doanh thu tài chính khi hoạt động tài chính mang lại của HBC khoản thu gấp 2,8 lần cùng kỳ lên 183 tỉ đồng sau khi công ty bán các khoản đầu tư (126 tỉ đồng). Ngoài ra, công ty còn có thu nhập hơn 49 tỉ đồng từ tiền lãi chậm thanh toán xuất phát từ hoạt động tài chính.

Tuy doanh thu thuần tăng hơn 28% nhưng giá vốn bán hàng còn tăng mạnh hơn với 32% lên gần 3.946 tỉ đồng. Chính vì thế, lợi nhuận gộp của HBC đã giảm mạnh 31% về còn hơn 134 tỉ đồng, biên lãi gộp cũng giảm từ 6,1% về 3,3%. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp này cũng tăng mạnh hơn 30% lên gần 122 tỉ đồng. Các chi phí tăng mạnh khiến lợi nhuận trước thuế kỳ này của công ty giảm 3% về 75 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế cũng giảm 14% về còn hơn 50 tỉ đồng.

Đến hết quý II/2022, tổng tài sản của HBC là hơn 18.000 tỉ đồng, tăng 10% so với đầu năm, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng thêm 1.425 tỉ đồng lên gần 13.000 tỉ đồng (chiếm hơn 72% tổng tài sản). Việc tăng khoản phải thu cũng là nguyên nhân chính dẫn đến dòng tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này âm 1.364 tỉ đồng trong kỳ. Mặt khác, nợ phải trả của công ty này cũng tăng 15% lên hơn 14.000 tỉ đồng.

Kỳ vọng đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Không chỉ HBC mà nhiều doanh nghiệp xây dựng trong ngành cũng rơi vào tình trạng doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm do giá vốn tăng nhanh. Tuy nhiên, theo báo cáo triển vọng thị trường nửa cuối năm 2022 của VNDirect vừa được phát hành, nhóm ngành xây dựng và vật liệu xây dựng xếp thứ 4 về triển vọng trong khi chờ đợi sự bùng bổ của đầu tư cơ sở hạ tầng. VNDirect cho hay, đầu tư công nửa đầu năm nay đạt dưới 30% kế hoạch cả năm.

“Chúng tôi kỳ vọng giải ngân vốn đầu tư công sẽ tăng trong nửa cuối năm 2022 khi giá nhiều loại hàng hóa có dấu hiệu đạt đỉnh và gói kích thích kinh tế hơn 113.000 tỉ đồng đã bắt đầu được giải ngân từ tháng 4.2022” - các chuyên gia phân tích của VNDirect phân tích.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 2.5 thành lập 6 đoàn kiểm tra để giải quyết các vướng mắc liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công cũng sẽ thúc đẩy giải ngân đầu tư công, từ đó tạo động lực lan toả trong nhóm này và cho nền kinh tế. Theo nhận định của VNDirect, trong cả năm 2022, vốn đầu tư công thực hiện tăng 20-30%; tăng trưởng nhanh trong 2023 và trở thành động lực chính cho nhu cầu xây dựng và vật liệu xây dựng.

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng đã giảm gần 3% năm 2019, giảm 8,7% năm 2020 và bật lại vào năm 2021 khi tăng hơn 23% và đến năm 2022 nhiều doanh nghiệp xây dựng tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn 50%.

Tuy nhiên, áp lực chi phí đầu vào, bao gồm vật liệu xây dựng và chi phí nhân công mặc dù giảm nhẹ thời gian gần nhưng vẫn duy trì ở mức cao, đang trở thành khó khăn lớn cho kế hoạch lợi nhuận của các doanh nghiệp này. chu thích ảnh: Giá vốn bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng mạnh khiến lợi nhuận của HBC giảm mạnh.

ĐẠI HÀ
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp xây dựng thua lỗ nặng vì chi phí lớn

Gia Miêu |

Hàng loạt doanh nghiệp lớn của ngành xây dựng đều có kết quả kinh doanh ảm đạm trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022 vì phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, chưa tìm ra giải pháp khắc phục.

Hà Nội phản hồi quy hoạch đường Lê Văn Lương: Thanh tra Bộ Xây dựng nói gì?

CAO NGUYÊN |

Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội đã báo cáo gửi Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 39/KL-TTr. Trong báo cáo, Sở cho rằng nhiều nội dung tại Kết luận số 39 “chưa hợp lý, chưa toàn diện”. Mặc dù vậy đến thời điểm này, Thanh tra Bộ vẫn chưa nhận được văn bản để nói rõ hơn về việc này.

Hà Nội: Cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng ngay cạnh Sở Công Thương

Ái Vân |

Hà Nội - Công trình vi phạm về trật tự xây dựng, ở số 8C, ngõ 329 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bị xử lý phần ban công cũ và phần mới gia đình tự xây quây thành phòng vệ sinh, bếp, mở cửa sổ sang Sở Công Thương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Doanh nghiệp xây dựng thua lỗ nặng vì chi phí lớn

Gia Miêu |

Hàng loạt doanh nghiệp lớn của ngành xây dựng đều có kết quả kinh doanh ảm đạm trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022 vì phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, chưa tìm ra giải pháp khắc phục.

Hà Nội phản hồi quy hoạch đường Lê Văn Lương: Thanh tra Bộ Xây dựng nói gì?

CAO NGUYÊN |

Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội đã báo cáo gửi Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 39/KL-TTr. Trong báo cáo, Sở cho rằng nhiều nội dung tại Kết luận số 39 “chưa hợp lý, chưa toàn diện”. Mặc dù vậy đến thời điểm này, Thanh tra Bộ vẫn chưa nhận được văn bản để nói rõ hơn về việc này.

Hà Nội: Cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng ngay cạnh Sở Công Thương

Ái Vân |

Hà Nội - Công trình vi phạm về trật tự xây dựng, ở số 8C, ngõ 329 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bị xử lý phần ban công cũ và phần mới gia đình tự xây quây thành phòng vệ sinh, bếp, mở cửa sổ sang Sở Công Thương.